BAOTAYNINH.VN trên Google News

Điểm báo in Tây Ninh ngày 21.06.2017 

Cập nhật ngày: 21/06/2017 - 00:21

BTNO - Trên số báo in ra ngày 21.06.2017 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Phạm Hùng Thái:

“Báo chí tỉnh nhà đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng” (Xem trang 3).

Kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2017), phóng viên đã có cuộc phỏng vấn ông Phạm Hùng Thái- Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ xoay quanh một số vấn đề về sự phát triển của báo chí tỉnh nhà.

PV báo, đài Tây Ninh trong lần nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về thăm Tây Ninh năm 2015. Ảnh: Đ.H.T

>> Bất cập trong việc đánh giá tạp chất khoai mì (Xem trang 10).

Nhiều nông dân trồng mì, thậm chí cả “lái mì” chuyên nghiệp hiện đang bức xúc trước việc các cơ sở chế biến tinh bột mì trên địa bàn tỉnh đánh giá tạp chất bằng... mắt thường, không có thiết bị, máy móc, không theo quy trình công nghệ nào cả (?).

Sản xuất bột mì tại một nhà máy mì (ảnh minh hoạ).

>> Thông tin tiếp bài báo “Khi vợ phải tố cáo chồng” (Xem trang 11).

“Tôi đã nhường nhịn chồng trong suốt một khoảng thời gian dài, cũng như đã cho chồng nhiều cơ hội để hối lỗi về cách đối xử vũ phu của mình, nhưng xem ra tình hình ngày càng tệ hơn. Đã đến lúc tôi phải làm rõ cho anh ấy thấy hành động như vậy là sai, dù có thể chúng tôi sẽ không còn duyên nợ vợ chồng”, chị Như khẳng định.

Sau khi bị chồng đánh, chị Như phải nằm điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Trảng Bàng (ảnh chụp ngày 6.6.2017).

>> Tác phẩm đoạt giải báo chí tỉnh Tây Ninh lần thứ 16 năm 2017 (Xem trang 9).

Giải Nhất thể loại Báo in là loạt bài (5 kỳ) “Chuyện ông Phó Giám đốc bị buộc thôi việc” của tác giả Võ Hữu Đức (Báo Tây Ninh); Giải Nhất thể loại PT-TH là tác phẩm “Không sợ làm ơn mắc oán” của tác giả Phan Thanh Quân.

>> Những “phóng viên” không chuyên (Xem trang 4).

Từ nhiều năm qua, Sư đoàn 5 luôn duy trì nề nếp hoạt động chương trình truyền thanh nội bộ. Để mỗi tuần có được 2 chương trình, thời lượng mỗi chương trình dài 30 phút, đội ngũ “phóng viên” của chương trình phải thật tích cực, sao cho vừa hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, vừa viết đủ tin, bài do đơn vị phân công.

Nhân viên Tuyên huấn Sư đoàn 5 tác nghiệp tại đơn vị.

>> Nhớ hoài, nghĩa cũ tình xưa... (Xem trang 9).

“Đây là chút tình của chú S, của phóng viên Th. và của tớ gửi tặng ông về mua lá lợp nhà đi”. Anh chỉ cho tôi biết chú S và phóng viên Th. là những người vừa từ Hội Văn học Nghệ thuật mới chuyển công tác ra báo tỉnh.

PV, CTV Báo Tây Ninh họp mặt tại Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát. Ảnh: Đ.H.T

>> Thông tin tiếp nghi án hiếp dâm bé gái ở Thanh Điền:

Đừng để bé bị tổn thương hơn (Xem trang 11).

Bác sĩ Nguyễn Thị Quyên- Phó trưởng Khoa sản BVĐK Tây Ninh đề xuất: “Vì bé V còn rất nhỏ mà vụ việc cứ kéo dài, người nhà bé V và luật sư nên kiến nghị ngành Công an sớm giải quyết để tránh tình trạng nạn nhân dễ bị tổn thương sau này”.

Về mặt pháp lý, giấy ra viện của Bệnh viện ĐKTN mới có giá trị.

>> Phát hiện 25 người sử dụng ma tuý trong quán karaoke (Xem trang 5).

Vào thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 4 phòng vẫn hoạt động, bên trong có nhiều nam, nữ thanh niên đang “phê” ma tuý. Kiểm tra nhanh, kết quả có tổng cộng 25 người dương tính với ma tuý.

Kiểm tra tại phòng B9.

>> Tin bạn quen qua mạng, nhiều cô gái mất của (Xem trang 5).

Khi đối tượng Trần Nhựt Tuấn (SN 1988, ngụ ấp Xóm Ruộng, xã Trí Bình, huyện Châu Thành) bị Công an thành phố Tây Ninh bắt giữ để tiến hành điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, nhiều nạn nhân là những cô gái trẻ mới biết bị mất của chỉ vì nhẹ dạ, tin tưởng những lời giao tiếp ngọt ngào trên mạng xã hội Zalo.

Đối tượng Trần Nhựt Tuấn tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Tây Ninh.

>> Giải báo chí tỉnh Tây Ninh lần thứ 16 - Năm 2017:

Sự khẳng định của một lớp người làm báo mới (Xem trang 8).

Một điểm mới đáng trân trọng của Giải năm nay là sự thể hiện năng lực, tố chất nghề nghiệp của những cây bút mới, những phóng viên trẻ của các cơ quan báo chí. Tác phẩm của những tác giả này đã vươn lên từ mức độ chất lượng giải Khuyến khích của năm trước để đoạt giải chính thức trong năm nay.

PV Báo Tây Ninh tác nghiệp, thực hiện bài viết về nghề nuôi ngựa ở Trảng Bàng. Ảnh: Đại Dương

.... và nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO