Điểm báo in Tây Ninh ngày 21.11.2018

>> Rộn ràng kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (Xem trang 9).

Trong hai ngày 19 và 20.11, đồng loạt các trường học trên địa bàn tỉnh tổ chức kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.1982-20.11.2018.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 21.11.2018

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tân trao kỷ niệm chương cho hai giáo viên. Ảnh: Tâm Giang

>> Đại biểu Quốc hội Huỳnh Thanh Phương:

Không dễ quản giáo người “ tù tại gia” và người tái hoà nhập cộng đồng (*) (Xem trang 3).

Việc không có quy định tiêu chuẩn cụ thể dễ dẫn tình trạng một người quản lý giám sát, giáo dục quá nhiều người phạm tội phải thi hành án tại địa phương, từ đó dễ dẫn tới hệ luỵ việc thi hành án không bảo đảm chất lượng.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 21.11.2018

Đại biểu Quốc hội Huỳnh Thanh Phương phát biểu góp ý dự thảo Luật Thi hành án hình sự. Ảnh: quochoi.org

>> Tăng cường công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân:

Lấy Bệnh viện Đa khoa tỉnh làm trung tâm (Xem trang 8).

UBND tỉnh đã xây dựng kế hoạch tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới. Thành lập bệnh viện vệ tinh tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh là một bước đi cụ thể đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 21.11.2018

Ca phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh.

>> Phúc thẩm vụ án ông Nguyễn Văn Dũng kiện Viện KSND tỉnh:

Y án sơ thẩm, buộc bồi thường trên 615 triệu đồng (Xem trang 5).

HĐXX tuyên không chấp nhận kháng cáo của ông Dũng, giữ nguyên bản án sơ thẩm, buộc Viện KSND tỉnh bồi thường cho ông Dũng trên 615 triệu đồng và thực hiện cải chính, xin lỗi theo quy định pháp luật.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 21.11.2018

Ông Nguyễn Văn Dũng tại phiên toà phúc thẩm.

... và một số tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO