Điểm báo in Tây Ninh ngày 22.04.2019

>> Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:

Mở rộng tín dụng, ngăn chặn tình trạng cho vay lãi nặng (Xem trang 3).

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn đề nghị thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng, góp phần hạn chế tín dụng đen.

>> Tây Ninh ký kết hợp tác với Vietnam Airlines:

Cơ hội quảng bá rộng mở hơn (Xem trang 7).

Vietnam Airlines sẽ đồng hành cùng Tây Ninh tiêu thụ một số sản phẩm nông nghiệp, hỗ trợ, quảng bá xúc tiến du lịch đến các đối tác quốc tế, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 22.04.2019

Các đại biểu tham quan các sản phẩm nông sản tại buổi lễ ký kết.

>> Vào mùa… ôn thi (Xem trang 10).

Còn hơn 2 tháng nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia (THPT QG) sẽ diễn ra. Vài ngày nữa, các em học sinh lớp 12 cũng chuẩn bị bước vào kỳ thi kết thúc năm học. Thời điểm này, tất cả các điểm trường đều ráo riết thực hiện công tác ôn tập cho học sinh để chuẩn bị cho hai kỳ thi quan trọng sắp tới.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 22.04.2019

Học sinh lớp 12 Trường THPT Trần Đại Nghĩa ôn bài trong giờ học buổi chiều.

>> Rộn ràng ngày hội tiết kiệm điện (Xem trang 9).

Sáng 20.4, tại Trung tâm Thi đấu thể thao tỉnh, Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) phối hợp cùng UBND tỉnh tổ chức Ngày hội tiết kiệm điện năm 2019 với sự tham gia của hơn 1.000 đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên, cán bộ công nhân viên, người dân trên địa bàn tỉnh.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 22.04.2019

Phần thi thuyết trình của một thí sinh tham gia Hội thi vẽ tranh cổ động tiết kiệm điện.

>> Siết chặt tình trạng phân lô, bán nền (Xem trang 8).

Để có thể bán các lô nhỏ bên trong, những con đường do chính chủ đất mở đều được đấu nối vào các tuyến đường giao thông công cộng. Không ít người thắc mắc, không lẽ việc mở đường đấu nối vào đường công cộng lại dễ dàng như thế?

Điểm báo in Tây Ninh ngày 22.04.2019

Một khu đất xin mở đường đất, sau đó nâng cấp lên đường bê tông xi măng để phân lô, bán nền tại phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh mà Báo Tây Ninh phản ánh vào tháng 7.2018.

>> Kiên quyết không để giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo tiếp tục đứng lớp (Xem trang 3).

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ khẳng định quan điểm “kiên quyết không để giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo tiếp tục đứng lớp”.

.... và một số tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO