Điểm báo in Tây Ninh ngày 22.10.2018

>> Nông dân vẫn trồng mì bất chấp dịch khảm lá (Xem trang 8).

Hiện nay với giá củ mì tươi hơn 3 ngàn đồng/kg, nếu 1 ha mì bị bệnh khảm lá cho năng suất khoảng 30 tấn khi thu hoạch, bán được khoảng 100 triệu đồng; sau khi trừ các chi phí chăm sóc, thu hoạch, vận chuyển... người trồng vẫn còn lãi khoảng hơn 40 triệu đồng/ha.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 22.10.2018

Vận chuyển mì thu hoạch ở đảo Nhím, lòng hồ Dầu Tiếng. Ảnh: Ð.H.T

>> Gò Dầu, Trảng Bàng: 

Mưa to, gió lớn, hàng trăm căn nhà tốc mái (Xem trang 2).

Ngày 18.10, mưa to và gió lốc đi qua địa bàn hai huyện Gò Dầu và Trảng Bàng làm hư hại hàng trăm căn nhà của người dân và một số công trình công cộng.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 22.10.2018

Một góc mái đình Phước Hiệp- Phước Hậu, xã Gia Bình (Trảng Bàng) bị cây dầu ngã làm hư hỏng.

>> Khu phố Hiệp Thạnh, phường Hiệp Ninh:

Nước ngập cả xóm… vì một bức tường (Xem trang 5).

Gần một tuần nay, hàng chục hộ dân ở tổ 4, tổ 6, khu phố Hiệp Thạnh, phường Hiệp Ninh, TP. Tây Ninh phải sống trong cảnh ngập nước. Nguyên nhân, con mương thoát nước duy nhất của khu đất trũng này bị một bức tường bít ngang.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 22.10.2018

Nước ngập gần tới yên xe, học sinh phải xuống xe dắt bộ.

>> Bộ đội Biên phòng tỉnh:

Bắt giữ hơn 12 kg ma tuý đá (Xem trang 5).

Lúc 22 giờ 25 phút ngày 20.10.2018, Ban chuyên án 419C - BÐBP tỉnh triển khai lực lượng bắt giữ Huỳnh Văn Lâm (ngụ tại huyện Hoà Thành) cùng tang vật 4kg ma tuý đá được nguỵ trang như 4 gói trà và ém giấu bên trong cốp xe. Khai thác nhanh Huỳnh Văn Lâm, đúng 2 giờ sáng 21.10, Ban Chuyên án bắt giữ 2 đối tượng  Choun Phi Rin (Campuchia) và Văn Ngọc Phượng (ngụ tại tỉnh An Giang) cùng trên 8,2kg ma tuý dạng đá và một số viên ma tuý tổng hợp, 600 triệu đồng, 50.000 USD, 1 xe ô tô 7 chỗ ngồi cùng nhiều loại dụng cụ để sử dụng ma tuý đá.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 22.10.2018

Hai đối tượng Huỳnh Văn Lâm và Choun Phi Rin cùng tang vật vụ án.

... và một số tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO