Điểm báo in Tây Ninh ngày 22.11.2019

>> Hôm nay, khai mạc Đại hội các dân tộc thiểu số tỉnh Tây Ninh lần thứ III năm 2019  (Xem trang 3).

Hôm nay, 22.11, tại hội trường Tỉnh uỷ, Đại hội các dân tộc thiểu số tỉnh Tây Ninh lần thứ III năm 2019 chính thức khai mạc, với 250 đại biểu đại diện cho 21 dân tộc thiểu số trong tỉnh.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 22.11.2019

Đời sống các dân tộc thiểu số ngày càng được nâng cao. Ảnh tư liệu: P.TK

>> UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 11:

Góp ý các nội dung trình tại kỳ họp HĐND cuối năm 2019 (Xem trang 2).

Phát biểu kết luận đối với từng lĩnh vực, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân cơ bản thống nhất với các nội dung do các cơ quan trình tại hội nghị; và đề nghị các cơ quan tiếp thu góp ý của các đại biểu, hoàn chỉnh hồ sơ, thực hiện các bước theo quy trình để trình tại kỳ họp HĐND tới đây.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 22.11.2019

Lãnh đạo tỉnh tham dự hội nghị.

>> Hạn chế rủi ro tín dụng chính sách xã hội (Xem trang 7).

Từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh đã làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát các nguồn vốn ngân sách địa phương, các chương trình tín dụng CSXH, tuân thủ nội quy, quy chế, quy định nghiệp vụ trong chỉ đạo, điều hành.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 22.11.2019

Giải ngân vốn tại phường IV, thành phố Tây Ninh.

>> Nhiều kiến nghị của cử tri đã được giải quyết (Xem trang 8).

Trao đổi tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Ngọc- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết, UBND tỉnh luôn xác định việc xem xét, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác chỉ đạo, điều hành. Các vụ việc cử tri phản ánh kéo dài được giải quyết dứt điểm, hạn chế việc phản ánh lặp đi lặp lại.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 22.11.2019

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu tại hội nghị.

... và một số tin, bài hấp dẫn khác. 

BTNO