BAOTAYNINH.VN trên Google News

Điểm báo in Tây Ninh ngày 23.12.2017 

Cập nhật ngày: 23/12/2017 - 06:16

BTNO - Trên số báo in ra ngày 23.12.2017 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Lãnh đạo tỉnh:

Thăm, chúc mừng đồng bào Công giáo và Tin Lành nhân dịp Giáng sinh (Xem trang 2).

Nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2017, Tỉnh uỷ - HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh tổ chức nhiều đoàn đến thăm, chúc mừng các xứ đạo Công giáo và Chi hội Hội thánh Tin Lành trong tỉnh.

Ông Nguyễn Thanh Phong (bên trái) và ông Nguyễn Văn Nhiếm (bên phải) tặng quà cho Linh mục Trần Hữu Phúc- Chánh xứ Bình Nguyên.

>> UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 12:

Trên 72,5 tỷ đồng chi Tết Nguyên đán 2018 (Xem trang 2).

Về kế hoạch phục vụ tết nguyên đán năm nay, bà Võ Thanh Thuỷ- Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội dự kiến chi kinh phí trên 72,5 tỷ đồng- tăng hơn 1,6 tỷ đồng so với Tết Nguyên đán năm 2017. Trong đó, kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng là trên 51 tỷ đồng, trợ cấp cho hộ nghèo trên 11 tỷ đồng, tổ chức thăm hỏi gần 7 tỷ đồng… Riêng việc bắn pháo hoa vào đêm giao thừa, UBND tỉnh hiện đang xin ý kiến Trung ương.

Bà Võ Thanh Thuỷ- Giám đốc Sở LĐ-TB&XH thông qua kế hoạch chuẩn bị Tết Nguyên đán 2018.

>> Đời chiến sĩ (Xem trang 5).

Đóng quân trên địa bàn biên giới Tây Nam của Tổ quốc, các anh em chiến sĩ Sư đoàn Bộ binh 5, thuộc Quân khu 7 luôn vượt qua mọi khó khăn, thi đua rèn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Đường ra thao trường. Ảnh: Xuân Thu

>> Dự án “Tráng bánh tráng”- nguồn vốn không lãi cho phụ nữ nghèo (Xem trang 8).

Dự án dành cho các gia đình hội viên, phụ nữ ở xã Phước Đông hiện đang gặp khó khăn trong cuộc sống. Bước đầu, có 10 gia đình hội viên khó khăn nhất được chọn cho mượn vốn không tính lãi với số tiền là 15 triệu đồng/hộ trong thời gian 24 tháng.

Chị Thu với công việc mưu sinh hằng ngày.

>> Vào vụ thu hoạch, xe chở mía quá tải tiếp tục “tung hoành” (Xem trang 11).

Có nhiều xe, mía được xếp quá thừa so với kích cỡ thùng làm biến dạng thùng thành hình chữ V, nhiều xe lặc lè nghiêng hẳn sang một bên. Thực trạng này diễn ra thường xuyên trên đường 781 đoạn qua các xã Thành Long, Trí Bình, Thái Bình (huyện Châu Thành); quốc lộ 22B đoạn đi qua ngã tư Bình Minh (thành phố Tây Ninh) gây nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Xe tải chở mía cồng kềnh lưu thông gây mất an toàn đối với người đi đường.

>> Ngày đêm “rút ruột” sông Sài Gòn:

Nhiều “cát tặc” sa lưới (Xem trang 10).

Ngày 8.12, Báo Tây Ninh có đăng bài “Cát tặc ngày đêm rút ruột sông Sài Gòn”, phản ánh tình trạng có nhiều tàu cỡ lớn ngang nhiên hút trộm cát trên sông Sài Gòn đoạn đầu nguồn hồ Dầu Tiếng (thuộc tổ 19, ấp Suối Bà Chiêm, xã Tân Hoà, huyện Tân Châu). Mới đây, cơ quan chức năng đã vào cuộc và bắt quả tang 2 tàu đang bơm cát trái phép…

Hai chiếc tàu khai thác cát trái phép bị Công an huyện Tân Châu bắt quả tang tại hiện trường.

... và nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO