Điểm báo in Tây Ninh ngày 23.6.2018

>> Hướng về biển, đảo (Xem trang 6).

Sáng 22.6, Tỉnh uỷ Tây Ninh phối hợp với Ðảng uỷ Quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo. Buổi lễ do Bí thư Tỉnh uỷ Trần Lưu Quang và Phó Ðô đốc Trần Hoài Trung- Bí thư Ðảng uỷ, Chính uỷ Quân chủng Hải quân đồng chủ trì.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 23.6.2018

Bí thư Tỉnh uỷ Trần Lưu Quang và Phó Ðô đốc Trần Hoài Trung ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền.

>> Phát động Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết” (Xem trang 8).

Sáng 22.6, tại hội trường UBND xã Truông Mít, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Dương Minh Châu tổ chức lễ phát động “Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết” lần thứ 8 năm 2018.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 23.6.2018

Ðoàn đại biểu đến nhà dân kiểm tra, kêu gọi dọn dẹp các vật dụng chứa nước có lăng quăng xung quanh nhà.

>> Ra quân tiếp sức mùa thi (Xem trang 9).

Ðây là hoạt động được tổ chức thường niên của tuổi trẻ tỉnh nhà nhằm chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ thí sinh và người nhà trong kỳ thi THPT quốc gia, góp phần bảo đảm cho kỳ thi diễn ra an toàn, thuận lợi, tạo tâm lý tốt cho thí sinh đạt kết quả cao nhất.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 23.6.2018

Ra mắt các đội hình tình nguyện.

>> Lên đỉnh Fansipan (Xem trang 5).

Không chỉ có mây, có gió, trên đỉnh Fansipan còn có một loài hoa rất đẹp. Ðó là hoa đỗ quyên. Hoàng Liên Sơn được mệnh danh là “vương quốc hoa đỗ quyên”. Nơi đây hội tụ khoảng 40 loài hoa đỗ quyên khác nhau- nhiều nhất Việt Nam.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 23.6.2018

Hoa đỗ quyên trắng khoe sắc trên độ cao hơn 3 ngàn mét ở đỉnh Fansipan.

... và nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO