Điểm báo in Tây Ninh ngày 23.7.2018

>> Triển khai dự án điện mặt trời:

Không có chuyện “cưỡng chế” đất của dân (Xem trang 2).

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin về việc thực hiện Dự án nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng 1, 2, 3 tại một số xã thuộc các huyện Tân Châu, Dương Minh Châu, trong đó có nhiều thông tin sai sự thật, đặc biệt có video clip quay lại hình ảnh rất phản cảm... Sự thật như thế nào? Ðể hiểu rõ bản chất của sự việc, phóng viên Báo Tây Ninh đã tìm hiểu và làm rõ một số vấn đề.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 23.7.2018

Phối cảnh Dự án điện mặt trời Dầu Tiếng. Ảnh: Tấn Hưng

>> Chủ tịch UBND tỉnh:

Thăm, tặng quà cho gia đình chính sách (Xem trang 4).

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân cùng lãnh đạo huyện Gò Dầu đã đến thăm và tặng quà cho những hộ gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn huyện, nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2018).

Điểm báo in Tây Ninh ngày 23.7.2018

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân thăm, tặng quà cho gia đình chính sách. Ảnh: Trọng Cầu

>> Cần ngăn chặn hiệu quả việc khai thác cát trái pháp luật

Bài 1: “Cát tặc” lộng hành ở Phước Chỉ (Xem trang 10).

Không chỉ gây tác động tiêu cực đến môi trường thiên nhiên, “cát tặc” còn làm ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống và sản xuất của người dân ven sông ở khu vực ấp Phước Trung (xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng), gây nguy cơ sạt lở nhà dân và một số khu vực ven sông.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 23.7.2018

Ghe khai thác cát trên sông Vàm Cỏ Ðông - Ảnh minh hoạ: Ðại Dương

>> Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Làm việc tại Tây Ninh (Xem trang 6).

Ngày 20.7, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức hội nghị sơ kết sản xuất trồng trọt vụ Hè Thu năm 2018 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Thu Ðông, vụ Mùa năm 2018 vùng Ðông Nam bộ và đồng bằng Sông Cửu Long.

Ông Lê Quốc Doanh- Thứ trưởng Bộ NN&PTNT chủ trì hội nghị. Về phía tỉnh Tây Ninh, tham dự có ông Trần Văn Chiến- Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 23.7.2018

Khảo sát bệnh khảm lá mì tại ruộng mì phường Ninh Sơn, TP Tây Ninh.

>> Nâng bước học sinh, sinh viên nghèo (Xem trang 8).

Từ nguồn quỹ này, năm 2017, các cấp Hội đã trao trên 67.000 suất học bổng với số tiền trên 20 tỷ đồng; xây dựng 19 căn nhà tình thương và tặng trên 90.000 suất quà cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 23.7.2018

Bà Nguyễn Thị Anh- Chủ tịch Hội Khuyến học Gò Dầu trao học bổng khuyến học cho Huỳnh Như.

... và nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO