Điểm báo in Tây Ninh ngày 24.08.2019

>> Miền đất âm vang một chữ Hùng (Xem trang 5).

Hỏi chuyện một vài người, thì dù tên xã chính thức là Lộc Ninh, nhưng ai cũng gọi quê mình bằng cái tên trìu mến: Lộc Ninh- Suối Ông Hùng. Nhờ thế chăng, cái âm hưởng hào hùng một thời vẫn còn vang mãi. Xin gọi hoặc nhớ về Lộc Ninh bằng cái tên ấy. Cái tên âm vang một chữ Hùng, trong cả lòng dân và cả những trang sử Lộc Ninh.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 24.08.2019

Trên dòng kênh Đông, Lộc Ninh.

>> Mô hình trồng Nấm mối đen hữu cơ:

Mới, hiệu quả kinh tế cao (Xem trang 3).

Tại Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh năm 2019, mô hình trồng nấm mối đen hữu cơ của ông Lê Thanh Liêm, ngụ ấp Bến Mương, xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu được đánh giá là mới, sáng tạo, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 24.08.2019

Gia đình ông Liêm thu hoạch nấm.

>> Ngăn chặn tình trạng tự ý rao bán đất nền (Xem trang 4).

Trường hợp tổ chức, cá nhân tiếp tục vi phạm sẽ bị xử lý vi phạm hành chính hoặc chuyển cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 24.08.2019

Khu đất được quảng cáo là đất nền khu dân cư tại xã Bình Minh, thành phố Tây Ninh mà Báo Tây Ninh có bài viết phản ánh.

>> Đợt nghỉ lễ 2.9 và khai giảng năm học mới:

Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo tăng cường công tác vận tải, đảm bảo ATGT (Xem trang 7).

Sở GTVT yêu cầu các bến xe khách vận không để phương tiện xuất bến khi có dấu hiệu chở quá số người quy định, lái xe sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện; niêm yết công khai đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải của các đơn vị kinh doanh vận tải tại bến xe, số điện thoại đường dây nóng của lãnh đạo bến xe, Sở GTVT, giá cước vận tải...

... và một số tin, bài hấp dẫn khác. 

BTNO