BAOTAYNINH.VN trên Google News

Điểm báo in Tây Ninh ngày 25.09.2017 

Cập nhật ngày: 24/09/2017 - 22:15

BTNO - Trên số báo in ra ngày 25.09.2017 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> 40 năm chiến tranh biên giới Tây Nam:

Đau thương và sức mạnh

Kỳ cuối: Ấm tình hữu nghị (Xem trang 10).

Cuộc chiến biên giới Tây Nam đã trôi vào quá khứ 40 năm qua. Sau khi thoát khỏi hoạ diệt chủng do bọn Pol Pot - Ieng Sary gây ra, đất nước Campuchia đã hồi sinh và đang trên đường phát triển. Trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia, chính quyền và người dân các tỉnh giáp biên đã và đang kế thừa truyền thống giao hảo đoàn kết, cùng xây dựng đời sống trên tinh thần hoà bình, hữu nghị. Tại các nơi từng xảy ra cuộc chiến khốc liệt cũng đã và đang thay đổi rất nhiều.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Văn Tân (bìa phải) tặng quà mừng năm mới cho bà Tiến sĩ Men Som On- Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia.

>> 40 năm truyền thống Thanh niên xung phong trong chiến tranh biên giới Tây Nam (Xem trang 4).

40 năm trước, cuộc kháng chiến chống Mỹ vừa kết thúc được 2 năm, nước nhà thống nhất chưa được bao lâu, nhân dân đang vui hưởng hoà bình, kinh tế - xã hội mới bước đầu khôi phục, đột nhiên bọn diệt chủng Pol Pot tràn sang biên giới tỉnh ta, tàn sát, đốt nhà, cướp của, hãm hiếp, bắn giết một cách man rợ, không còn tính người vào đêm 24 rạng sáng ngày 25.9.1977.

Chủ tịch Hội Cựu TNXP Tây Ninh Trần Minh Châu (thứ 2 bên phải) và Cựu Tổng đội trưởng Tổng Đội TNXP biên giới Tây Nam Lâm Văn Chương (thứ 3 bên phải) gặp lại đồng đội cũ sau 40 năm.

>> Nhà cổ 123 năm tuổi được xếp hạng di tích cấp tỉnh (Xem trang 7).

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch vừa phối hợp UBND thành phố Tây Ninh tổ chức Lễ trao bằng xếp hạng Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh cho gia đình bà Trần Ngọc Sương, 81 tuổi, cháu đời thứ tư của chủ nhân căn nhà cổ 123 năm tuổi (còn gọi là nhà Đốc Phủ sứ Nguyễn Văn Kiên), tại số 39, đường Phan Chu Trinh, khu phố 2, phường 1, thành phố Tây Ninh.

Lãnh đạo Sở VH,TT&DL cùng UBND Thành phố trao bằng Di tích cho chủ nhà.

>> Đến năm 2030:

Tây Ninh có khoảng 16.000 - 18.000 nam giới khó tìm bạn đời (Xem trang 9).

Theo các chuyên gia về Dân số, với tỷ số giới tính khi sinh mất cân bằng như hiện nay, ước tính đến năm 2030, cả nước ta sẽ có khoảng 2,5 đến 3 triệu nam giới không thể có vợ, riêng ở Tây Ninh sẽ có khoảng 16.000 đến 18.000 nam giới không thể có vợ.

Cần đưa nội dung về mất cân bằng giới tính khi sinh vào giảng dạy tại các trường học. Ảnh: học sinh nam, nữ trong ngày khai giảng (ảnh KN).

>> Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh của người dân (Xem trang 2).

Sắp tới đây, Sở Y tế sẽ ký chương trình hợp tác với Sở Y tế Hà Nội, dự kiến chuyển giao 21 kỹ thuật cao. Trong giai đoạn 2017 - 2018, dự kiến chuyển giao 3 kỹ thuật là mổ nội soi u đại tràng; mổ nội soi thoát vị đĩa đệm, cột sống cổ và cột sống thắt lưng; can thiệp nội soi để điều trị bệnh lý tai biến mạch máu não.

Khám bệnh từ thiện cho người dân (ảnh minh hoạ).

>> Hòa Thành:

Đạt 54/59 chỉ tiêu đô thị loại IV (Xem trang 2).

Mới đây, UBND huyện Hoà Thành tổ chức rà soát, đánh giá hiện trạng đô thị. Theo đó, huyện đã đạt được 54/59 chỉ tiêu theo tiêu chuẩn của các tiêu chí phân loại đô thị loại IV.

>> UBND Thành phố:

Bàn giải pháp chấn chỉnh trật tự đô thị (Xem trang 3).

Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố Tây Ninh Trần Hữu Hậu vừa chủ trì Hội nghị thảo luận, xem xét biện pháp thực hiện kế hoạch ra quân chấn chỉnh lòng, lề đường, vỉa hè, vi phạm an toàn hành lang đường bộ trên địa bàn Thành phố.

Trên đường Cách mạng Tháng Tám, đoạn Phố Gia Long cũ, nhiều chỗ vỉa hè gần như bị chiếm dụng, không còn lối đi cho người đi bộ. Ảnh: Đ.H.T

>> Bến Cầu:

Sẽ sớm đưa vào sử dụng các công trình “bỏ hoang” (Xem trang 6).

HĐND tỉnh đã đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, Thành phố sớm tổ chức rà soát, đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất công tại các địa phương, nhất là 5% quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích, nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn và xử lý những vi phạm, từ đó có hướng dẫn thực hiện một cách thống nhất.

Bên trong khu Trung tâm giáo dục thường xuyên (cũ).

... và nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO