Điểm báo in Tây Ninh ngày 25.10.2019

>> Tiếp thu, giải quyết thấu đáo những kiến nghị của người dân (Xem trang 2).

Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Viết Thanh nhấn mạnh, việc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với người dân là rất cần thiết, nhằm giải quyết những vấn đề thắc mắc, đồng thời lắng nghe ý kiến của người dân tham gia xây dựng cấp uỷ, chính quyền.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 25.10.2019

Đại diện nhân dân phát biểu tại hội nghị.

>> Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với lãnh đạo Sở Y tế:

Cần có giải pháp thu hút bác sĩ giỏi (Xem trang 3).

Chiều 23.10, Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Viết Thanh cùng đoàn công tác của tỉnh có buổi làm việc với lãnh đạo Sở Y tế. Tham dự còn có Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 25.10.2019

Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Viết Thanh phát biểu kết luận buổi làm việc.

>> Mô hình “Phân loại rác tại trường”:

Lan toả ý thức, gieo mầm yêu thương (Xem trang 9).

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về hạn chế rác thải nhựa, bảo vệ môi trường, nhiều Liên đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh thực hiện mô hình “Phân loại rác tại trường” và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 25.10.2019

Các em học sinh Trường tiểu học Trương Định (thành phố Tây Ninh) phân loại rác theo sự hướng dẫn của giáo viên.

>> Nhà nông còn khó đủ đường (Xem trang 7).

Tại 2 xã Phước Ninh, Phước Minh (huyện Dương Minh Châu), ổi Đài Loan, ổi ruột đỏ hay cá lóc bông, ba ba… được nhiều người tiêu dùng biết đến, vì chất lượng ngày một được nâng cao. Tuy nhiên, nông dân vẫn còn nhiều khó khăn, trăn trở.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 25.10.2019

Vườn ổi của gia đình ông Võ Thành Tâm.

>> Siết chặt điều kiện khai thác cát trong hồ Dầu Tiếng (Xem trang 6).

Doanh nghiệp phải thường xuyên thực hiện việc kiểm soát các khu vực khai thác, chế biến các công trình phụ trợ và các khu vực khác có liên quan; bảo vệ tài nguyên khoáng sản, bảo đảm an toàn, trật tự mỏ theo quy định pháp luật.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 25.10.2019

Các doanh nghiệp khai thác cát tại hồ Dầu Tiếng vẫn chưa được phép khai thác trở lại. Trong ảnh, tàu khai thác cát neo đậu ở hồ Dầu Tiếng (ảnh minh hoạ).

... và một số tin, bài hấp dẫn khác. 

BTNO