Điểm báo in Tây Ninh ngày 26.06.2019

>> Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, góp phần xây dựng Tây Ninh phát triển nhanh và bền vững (Xem trang 3).

5 năm qua, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh ngày càng được nâng cao trong đời sống chính trị - xã hội. Mối quan hệ giữa Mặt trận Tổ quốc và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh ngày càng được củng cố.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 26.06.2019

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Hợp trao quà cho hộ nghèo phường 1, thành phố Tây Ninh. Ảnh: H.Tiên

>> Đẩy mạnh công tác phòng - chống dịch tả heo châu Phi (Xem trang 7).

Các đội thanh tra liên ngành tăng cường theo dõi, giám sát đàn heo tại các địa bàn trong tỉnh; tổ chức giám sát chặt chẽ tại các cửa khẩu, lối mở khu vực biên giới nhằm siết chặt công tác vận chuyển gia súc, gia cầm ra vào tỉnh…

Điểm báo in Tây Ninh ngày 26.06.2019

Xe vận chuyển heo được kiểm tra, kiểm dịch và phun thuốc sát trùng trước khi vào tỉnh tại chốt kiểm dịch cầu Tàu (xã Bến Củi).

>> Mong chờ một kỳ thi nghiêm túc (Xem trang 9).

Hôm 25.6, cùng với 887 ngàn thí sinh trong cả nước, hơn 8.700 thí sinh Tây Ninh dự thi hai môn đầu tiên của kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 là Ngữ văn và Toán.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 26.06.2019

Thí sinh làm thủ tục dự thi tại hội đồng coi thi Trường THPT Tây Ninh.

>> Mưa giông ngày 21, 22.6 gây thiệt hại nặng (Xem trang 6).

Tân Châu là huyện thiệt hại nhiều nhất với 7 người bị thương; 3 trường học bị tốc mái; 275 căn nhà bị thiệt hại; 245,23 ha cây trồng các loại bị ngã đổ; 3 bình điện bị nổ, 8 trụ điện bị gãy... ước tổng giá trị thiệt hại 10 tỷ đồng.

>> TP. Tây Ninh:

Xử lý một kho phân vi sinh gây ô nhiễm môi trường (Xem trang 4).

Kể từ tháng 4 đến tháng 6.2019, UBND xã Thạnh Tân đã có 4 cuộc làm việc với chủ cơ sở, yêu cầu khắc phục ô nhiễm và vận động di dời cơ sở ra khỏi khu dân cư.  Vừa qua, chủ cơ sở này đã di dời gần hết số phân gà vi sinh về kho mới ở xã Tân Bình, cách xa khu dân cư.

... và một số tin, bài hấp dẫn khác. 

BTNO