Điểm báo in Tây Ninh ngày 26.9.2018

>> Các nước tuyên bố quốc tang, treo cờ rủ tưởng niệm Chủ tịch nước Trần Ðại Quang (Xem trang 12).

Hội đồng Nhà nước Cộng hoà Cuba ra thông báo tổ chức quốc tang trên toàn lãnh thổ sau khi được tin Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Ðại Quang từ trần. Quốc tang Cuba diễn ra trong hai ngày, bắt đầu từ 6 giờ sáng ngày 22.9 đến 24 giờ ngày 23.9 và lễ tưởng niệm cấp quốc gia được tổ chức vào ngày 24.9.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 26.9.2018

Chủ tịch nước Trần Ðại Quang hội kiến lãnh tụ Cuba Fidel Castro ngày 15.11.2016 tại La Havana. Ảnh: Alex Castro/Granma

>> Lãnh đạo các nước chia buồn về sự ra đi của Chủ tịch nước Việt Nam

Trần Ðại Quang (Xem trang 12).

Ngay khi có thông tin Chủ tịch nước Trần Ðại Quang từ trần, lãnh đạo nhiều quốc gia trên thế giới đã gửi điện chia buồn và bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc nhất tới Chính phủ và người dân Việt Nam vì mất mát to lớn này.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 26.9.2018

Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp Chủ tịch nước Trần Ðại Quang tại Ðiện Kremlin ngày 29.6.2017. Ảnh: Sputnik

>> Trường chuẩn Quốc gia:

Cần thực chất hơn (Xem trang 8).

Một vị lãnh đạo giàu kinh nghiệm cho rằng, nếu khâu kiểm tra đánh giá được thực hiện nghiêm túc thì có không ít trường chưa thể công nhận đạt chuẩn quốc gia. Song, vì nhiều nguyên nhân khác nhau, các trường cũng phải “làm cho được”. Bằng chứng rõ nhất cho nhận định nêu trên là, học sinh ở một số trường chuẩn quốc gia khi thi tuyển sinh vào lớp 10 điểm rất thấp.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 26.9.2018

Trường mẫu giáo xã Thái Bình.

>> Ðại lễ Hội yến Diêu Trì cung năm 2018:

Ðại biểu nhiều tôn giáo nước ngoài đến tham dự (Xem trang 9).

Ðây là lần đầu tiên các tôn giáo nước ngoài đến Tây Ninh dự Ðại lễ đạo Cao Ðài. Có tất cả 38 đại biểu của các tôn giáo như Ootomo giáo (Nhật Bản), Duy Tâm thánh giáo (Ðài Loan), Ðại Tuần Chân giáo (Hàn Quốc), Nhân loại Ái thiện hội (Thái Lan), Khoa học Tâm linh (Úc)… Ðồng thời còn có đại biểu của Trung tâm nghiên cứu các Tân tôn giáo (Ý), Ðại học Ðhaka (Bangladesh) và một số nhà nghiên cứu đến từ các trường đại học Hoa Kỳ, Anh, Canada và Ba Lan.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 26.9.2018

Ngài đầu sư giới thiệu Toà thánh Tây Ninh với đại biểu các tôn giáo nước ngoài.

>> Nan giải việc xử lý chất thải rắn sinh hoạt (Xem trang 10).

Đến nay, chất thải rắn sinh hoạt ngày càng tăng và việc xử lý vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập. Trong nhiều nguyên nhân, có nguyên nhân người dân chưa có ý thức phân loại rác thải để xử lý phù hợp.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 26.9.2018

Phần lớn rác thải sinh hoạt người dân chưa được phân loại tại nguồn.

... và nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO