Điểm báo in Tây Ninh ngày 27.05.2019

>> Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với ngành Toà án:

Xây dựng môi trường làm việc tốt, vượt khó, hoàn thành nhiệm vụ (Xem trang 2).

Đó là ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Viết Thanh tại buổi làm việc với Ban cán sự Đảng, thẩm phán TAND hai cấp tỉnh vào sáng 24.5. Tham gia buổi làm việc còn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chiến, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Phạm Hùng Thái, đại diện Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 27.05.2019

Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Viết Thanh phát biểu kết luận, chỉ đạo tại buổi làm việc.

>> Chủ tịch UBND tỉnh:

Làm việc với Thành uỷ Thành phố Tây Ninh (Xem trang 3).

Chiều 24.5, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh có buổi làm việc với Thành uỷ thành phố Tây Ninh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2019.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 27.05.2019

Người dân đến làm việc tại bộ phận một cửa Thành phố.

>> Giá cát tăng, ai hưởng lợi ? (Xem trang 8).

Một điểm tập kết cát bên ngoài khu vực hồ Dầu Tiếng.

Hơn một tháng qua, kể từ khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản yêu cầu tạm dừng khai thác cát trong hồ Dầu Tiếng, trên thị trường, giá cát xây dựng tăng vọt lên gấp đôi, gây khó khăn cho doanh nghiệp và người dân.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 27.05.2019

Giá cát tăng mạnh kể từ khi bắt đầu có chỉ đạo tạm ngưng việc khai thác cát trong khu vực hồ Dầu Tiếng cho đến nay.

>> Làng Thanh niên lập nghiệp Ninh Điền đang cố gắng khắc phục hạn chế (Xem trang 4).

Mặc dù vẫn còn một số khó khăn, hạn chế, song Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, BQL dự án Làng TNLN đang nỗ lực thực hiện nhiều biện pháp để khắc phục, giúp các hộ gia đình thanh niên yên tâm ổn định cuộc sống.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 27.05.2019

Nhà văn hoá Làng Thanh niên lập nghiệp Ninh Điền ít sử dụng, cơ sở vật chất bên trong bị xuống cấp.

>> Biên phòng Tây Ninh:

Tặng Ty Công an Tbong Khmum (Campuchia) 1.000 lít xăng (Xem trang 4).

Ngày 25.5, tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Xa Mát, Bộ Chỉ huy BĐBP Tây Ninh đã gặp gỡ, trao tặng Ty Công an tỉnh Tbong Khmum, vương quốc Campuchia 1.000 lít xăng, nhằm tăng cường củng cố và phát triển mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa hai bên, đồng thời góp phần hỗ trợ khắc phục một phần khó khăn về nhiên liệu.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 27.05.2019

Đại tá Lê Hồng Vương, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh trao bảng tượng trưng tặng 1.000 lít xăng cho Thiếu tướng San Sam Nang - Phó Giám đốc Công an tỉnh Tbong Khmum.

>> Cậu bé vàng của làng cờ vua Tây Ninh (Xem trang 11).

Tuổi còn nhỏ nhưng Thái Bảo đã có bề dày thi đấu và sở hữu bộ sưu tập giải thưởng cờ vua ấn tượng. Mỗi tấm huy chương là một sự nỗ lực không ngừng của cậu bé tài năng. Đó còn là động lực, khích lệ tinh thần để em tiếp tục chăm chỉ tập luyện.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 27.05.2019

Thái Bảo tại lễ tuyên dương Tuổi trẻ Tây Ninh làm theo lời Bác năm 2019.

.... và một số tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO