BAOTAYNINH.VN trên Google News

Điểm báo in Tây Ninh ngày 27.4.2018 

Cập nhật ngày: 27/04/2018 - 00:09

BTNO - Trên số báo in ra ngày 27.4.2018 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Cử tri đề nghị nâng cấp, sửa chữa đường 782, 784 (Xem trang 3).

Sáng 26.4, tại hội trường Sở Giáo dục và Ðào tạo, Ðoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh gồm ông Nguyễn Văn Nên- Bí thư Trung ương Ðảng, Chánh Văn phòng Trung ương Ðảng; ông Nguyễn Mạnh Tiến- Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Ðối ngoại của Quốc hội; ông Hoàng Ðình Chung- Cục phó Cục Chính trị Quân khu 7; ông Trần Lưu Quang- Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Ðoàn ÐBQH; ông Huỳnh Thanh Phương- Phó trưởng Ðoàn ÐBQH và ông Trịnh Ngọc Phương- Bí thư Huyện uỷ Tân Biên đã có buổi tiếp xúc cử tri là lãnh đạo, cán bộ, công chức và người lao động các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các doanh nghiệp và lực lượng vũ trang.

Ðại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Nên trao đổi với cử tri Trần Minh Châu bên lề hội nghị.

>> Lãnh đạo tỉnh:

Thăm, tặng quà các gia đình chính sách nhân kỷ niệm ngày 30.4 (Xem trang 2).

Nhân dịp kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, lãnh đạo tỉnh tổ chức nhiều đoàn đến thăm, tặng quà cho các lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh và gia đình chính sách trên toàn tỉnh nhằm tri ân những cống hiến, hy sinh của các thế hệ đi trước, vì độc lập cho Tổ quốc, vì hoà bình cho dân tộc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tân thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Bé.

>> Họp mặt truyền thống khối Văn phòng Trung ương Cục miền Nam (Xem trang 3).

Nhân dịp kỷ niệm 43 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2018), ngày 25.4, Ban Liên lạc truyền thống kháng chiến khối Văn phòng Trung ương Cục miền Nam tổ chức họp mặt tại Khu di tích Căn cứ Trung ương Cục miền Nam. Về dự có 270 cán bộ, chiến sĩ từng phục vụ, công tác tại Căn cứ Trung ương Cục miền Nam thời kháng chiến chống Mỹ.

Ông Tô Bửu Giám (ngồi xe lăn) thăm lại Căn cứ Trung ương Cục miền Nam.

>> Tuyển sinh gần 12.000 học sinhvào lớp 10 (Xem trang 8).

Theo quyết định của UBND tỉnh, tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp đầu cấp trung học phổ thông (THPT) của năm học 2018-2019 là 11.970 học sinh, tương đương 84,3% số học sinh đã được công nhận hoàn thành chương trình trung học cơ sở.

Thí sinh dự thi vào lớp 10 năm học 2017 – 2018.

>> Khuyến khích sản xuất lúa theo hướng hữu cơ (Xem trang 6).

Thời gian qua, nông dân chỉ tập trung tăng sản lượng lúa nên sử dụng nhiều phân bón, thuốc BVTV có nguồn gốc hoá học, trong khi đó, nhu cầu của xã hội hiện nay rất cần sản phẩm an toàn. Do đó, ngành Nông nghiệp khuyến cáo nông dân nên thực hiện mô hình trồng lúa hữu cơ để cải tạo lại đất (do nông dân dùng phân hoá học lâu ngày nên đất bị thoái hoá), nâng cao chất lượng hạt gạo để có thực phẩm an toàn.

Anh Nguyễn Ðăng Lộc bên mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ.

>> Phường 3, Thành phố Tây Ninh:  

Vì sao đất đang tranh chấp, vẫn chứng thực chuyển nhượng? (Xem trang 11).

“Trong khi vụ tranh chấp đất đai giữa hai chị em tôi chưa giải quyết xong, thì bất ngờ UBND phường 3 lại ký chứng thực hợp đồng giao dịch để bà Hoen sang nhượng đất cho người khác. Tôi đề nghị cơ quan chức năng cấp trên vào cuộc xem xét cách làm việc của UBND phường 3 như vậy là đúng hay sai?”, bà Thuỷ bức xúc.

Bà Thuỷ dẫn chứng tờ giấy mà bà Hoen cam kết chỉ tạm thời đứng tên thửa đất giùm em gái.

... và nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO