Điểm báo in Tây Ninh ngày 28.01.2019

>> Công tác dân vận là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị (Xem trang 2).

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tân nhấn mạnh, dân vận là công tác của cả hệ thống chính trị do Đảng lãnh đạo, mục tiêu là hướng tới phục vụ nhân dân. Phát huy dân chủ và vai trò nhân dân trong việc tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, gắn xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Quan tâm chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 28.01.2019

Ông Nguyễn Minh Tân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ trao cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua cho Ban Dân vận Huyện uỷ Dương Minh Châu.

>> Lãnh đạo tỉnh:

Tặng quà tết cho người nghèo (Xem trang 3).

Sáng 27.1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng trao quà tết cho 200 hộ nghèo hai xã Trường Tây và Trường Hoà, huyện Hoà Thành, mỗi phần trị giá 500 ngàn đồng.

* Trước đó, ngày 26.1, ông Nguyễn Văn Hợp- Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh dẫn đầu đoàn đến thăm, tặng quà và chúc tết tại Trung tâm Bảo trợ xã hội, Hội Người mù tỉnh, Trung tâm Nuôi dạy trẻ khiếm thị, Trường Khuyết tật, cơ sở dưỡng lão Trường Tây, cơ sở Bảo trợ xã hội Bách Hoa Trang, cơ sở Trí Giác cung và Đại đội Công binh trên địa bàn huyện Hoà Thành.

* Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Hợp cùng đoàn lãnh đạo Quận uỷ quận 3, TP. Hồ Chí Minh tặng 100 phần quà cho bà con dân tộc Chăm phường 1, TP. Tây Ninh, mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng, gồm các nhu yếu phẩm trong sinh hoạt gia đình.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 28.01.2019

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Văn Hợp và Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ quận 3, TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Trãi trao quà cho các hộ dân tộc nghèo. Ảnh: Tiến Hưng

>> Nông nghiệp công nghệ cao trên đà phát triển (Xem trang 6).

Đến nay, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có bước phát triển khá; năng suất, sản lượng cây trồng, vật nuôi không ngừng gia tăng. Cơ cấu nông nghiệp có sự chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng trồng trọt và chăn nuôi. Đặc biệt, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao đã mang lại hiệu quả kinh tế lớn.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 28.01.2019

Nông dân vui vẻ khi thu hoạch dứa.

>> Rộn ràng làng hoa vạn thọ Hiệp Trường (Xem trang 9).

Mỗi dịp tết đến xuân về, dù có nhiều loại hoa khoe sắc, nhưng vạn thọ vẫn được rất nhiều người ưa chuộng và chọn chưng trong nhà, dâng cúng trên bàn thờ. Do đó, hoa vạn thọ được nhiều nông dân chọn trồng phục vụ Tết Nguyên đán, tăng thu nhập ngày tết cho gia đình.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 28.01.2019

Chị Hương chăm sóc hoa vạn thọ.

>> Xe buýt công cộng:

Bao giờ văn minh ? (Xem trang 8).

Dù là phương tiện vận tải hành khách công cộng quan trọng, nhưng từ nhiều năm qua, hầu như chưa bao giờ hành khách cảm thấy xe buýt thật sự văn minh, hiện đại. Tại kỳ họp thứ 10, HĐND khoá IX, một số đại biểu cho rằng, loại hình dịch vụ vận tải này vẫn còn nhiều bất cập.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 28.01.2019

Hàng hoá, xe đạp đều được đưa lên khoang hành khách của xe buýt.

>> Cảnh báo nạn trộm, cướp trong dịp tết (Xem trang 5).

Tết đang đến, nỗi lo về trộm cướp xảy ra. Đây là thời điểm tội phạm gia tăng hoạt động, mọi người cần nâng cao cảnh giác.

>> Cảnh sát Giao thông - Công an tỉnh:

Xử lý 5 trường hợp tài xế sử dụng ma tuý (Xem trang 4).

Sau 2 đợt ra quân thực hiện kế hoạch kiểm tra, xử lý người điều khiển xe ô tô vi phạm nồng độ cồn, sử dụng trái phép chất ma tuý, Phòng Cảnh sát giao thông- Công an tỉnh đã xử phạt 5 trường hợp tài xế sử dụng ma tuý, trong đó, 1 trường hợp tàng trữ ma tuý, bàn giao cho Công an Trảng Bàng xử lý theo quy định.

.... và một số tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO