BAOTAYNINH.VN trên Google News

Điểm báo in Tây Ninh ngày 28.4.2018 

Cập nhật ngày: 28/04/2018 - 00:03

BTNO - Trên số báo in ra ngày 28.4.2018 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Cử tri rất quan tâm đến vấn đề môi trường (Xem trang 2).

Cử tri đề nghị Nhà nước nên xem xét kỹ khi công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư; cần quan tâm đến vấn đề ô nhiễm môi trường sống, an toàn vệ sinh thực phẩm; ngành Nông nghiệp định hướng cho nông dân trồng cây gì, nuôi con gì có đầu ra, mang lại hiệu quả kinh tế; việc thi công các công trình giao thông, đường điện và hệ thống mương thoát nước chưa đồng bộ, gây khó khăn cho việc đi lại, lãng phí ngân sách Nhà nước.

Ông Nguyễn Văn Nên.

>> Lãnh đạo tỉnh:

Thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công (Xem trang 2).

Nhân dịp kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày 26.4, lãnh đạo tỉnh tiếp tục các hoạt động thăm, tặng quà cho đối tượng chính sách, người có công.

Ông Nguyễn Minh Triều- Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ tặng quà cho Mẹ VNAH Lê Thị Riệng. Ảnh: Duy Thức

>> Khởi công dự án tưới khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Ðông (Xem trang 3).

Sáng 27.4, tại ấp Trường, xã Hảo Ðước, huyện Châu Thành diễn ra lễ khởi công dự án tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Ðông. Ðến dự có Bí thư Tỉnh uỷ Trần Lưu Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân, Chủ tịch HÐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng.

Công trình được thi công ngay sau buổi lễ.

>> Chuỗi liên hoàn sản xuất - tiêu thụ - tận dụng phế phẩm, phụ phẩm nông sản (Xem trang 3).

Với tiềm năng và triển vọng phát triển nền nông nghiệp “sạch” trong thời gian tới, chuỗi liên hoàn sản xuất - tiêu thụ - tận dụng phế phẩm, phụ phẩm nông sản sẽ mang thêm nhiều giá trị hữu ích về kinh tế, góp phần tích cực bảo vệ môi trường, đất đai.

Nhà máy phân bón hữu cơ Phước Thắng.

>> Chuyện “giải phóng cuộc đời” của một thầy thuốc từng mặc áo lính (Xem trang 9).

Đầu năm 1978, BS Mạnh từ trại Cây Cầy A ở Suối Ky, Tân Biên cầm tờ giấy trả quyền công dân về trình diện Uỷ ban nhân dân tỉnh. Lúc này, Chủ tịch UBND tỉnh là ông Ðặng Văn Thượng đã viết cho BS Mạnh một tờ giấy phân công về công tác tại Bệnh viện Dân y tỉnh. Tại đây, Giám đốc Bệnh viện là bác sĩ Hồ Ðăng Nguyễn phân công BS Mạnh làm bác sĩ điều trị.

BS Lê Công Mạnh (bên trái) và BS Lê Hồng Phước (thứ 2, bên phải) dự lễ cưới của vợ chồng Huỳnh Khắc Vũ.

>> Gò Dầu:

Khánh thành Trường trung học cơ sở Thanh Phước (Xem trang 8).

Sáng 27.4, UBND huyện Gò Dầu phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Việt Nam và Công ty CP Nam Gia Hưng tổ chức khánh thành Trường THCS Thanh Phước.

Bí thư Trung ương Ðảng- Chánh Văn phòng Trung ương Ðảng Nguyễn Văn Nên (bên phải) tặng hoa chúc mừng thầy cô và học sinh Trường THCS Thanh Phước.

... và nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO