Điểm báo in Tây Ninh ngày 30.11.2018

>> Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương:

Một số nội dung, lĩnh vực, Tây Ninh thực hiện rất tốt (Xem trang 2).

Ông Lê Minh Trí- Uỷ viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao, trưởng đoàn công tác Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương đánh giá cao công tác cải các tư pháp tại địa phương dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Một số nội dung, lĩnh vực được thực hiện rất tốt, cho thấy tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 30.11.2018

Toàn cảnh buổi làm việc.

>> Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo:

Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội dịp cuối năm (Xem trang 3).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tân đã chỉ đạo các địa phương nội dung trên tại hội nghị trực tuyến giao ban khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2018 diễn ra vào chiều ngày 28.11. 

 Điểm báo in Tây Ninh ngày 30.11.2018

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tân phát biểu kết luận hội nghị.

>> Phấn đấu đến năm 2020, có ít nhất 40% nông sản thực phẩm an toàn (Xem trang 6).

Mục tiêu là đến năm 2020, Tây Ninh có ít nhất 40% sản lượng nông sản thực phẩm an toàn (bao gồm rau quả, trái cây, thịt) được chứng nhận VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 30.11.2018

Thu hoạch lúa bằng máy gặt đập liên hợp ở huyện Dương Minh Châu. Ảnh: Lê Văn Hải

>> Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:

Kiểm tra, xử lý phương tiện giao thông hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định (Xem trang 5).

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị, địa phương kiểm tra, xử lý phương tiện giao thông hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định nhưng vẫn tham gia giao thông. 

>> Tăng cường quản lý hoạt động nhập khẩu, sử dụng phế liệu (Xem trang 7).

Trong thời gian tới, để nâng cao công tác quản lý đối với hoạt động này, UBND tỉnh kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường có hướng dẫn thực hiện khoản 1, Điều 10 Thông tư số 41.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 30.11.2018

Một điểm thu mua phế liệu tại khu vực biên giới ấp Long Hưng, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu (ảnh minh hoạ).

>> Trảng Bàng:

Tử hình kẻ hiếp, giết bà cụ 65 tuổi (Xem trang 5).

Ngày 28.11, TAND tỉnh xét xử vụ án hình sự sơ thẩm và tuyên phạt mức án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Minh Tâm (SN 1992) về tội “Giết người” và “Hiếp dâm”.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 30.11.2018

Bị cáo Nguyễn Minh Tâm.

... và một số tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO