Điểm báo in Tây Ninh ngày 30.7.2018

>> Họp mặt truyền thống ngành Tuyên giáo (Xem trang 2).

Sáng 28.7, tại Khu di tích Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam (Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát), Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức họp mặt nhân kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Ðảng (1.8.1930 - 1.8.2018). Ðến dự có ông Lê Minh Trọng- nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Tây Ninh.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 30.7.2018

Thắp hương tưởng nhớ những người con của ngành Tuyên giáo đã ngã xuống.

>> Lãnh đạo tỉnh:

Khảo sát thực tế các vùng quy hoạch sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (Xem trang 6).

Sáng 28.7, đoàn lãnh đạo tỉnh gồm Bí thư Tỉnh uỷ Trần Lưu Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân, Phó Chủ tịch Thường trực HÐND tỉnh Phan Thị Ðiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh đã có chuyến khảo sát thực tế các vùng quy hoạch sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 30.7.2018

Lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành khảo sát thực tế các vùng quy hoạch sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

>> Cử tri phản ánh tình trạng đường sá hư hỏng và ô nhiễm môi trường (Xem trang 3).

Ðại biểu HÐND tỉnh tiếp tục tiếp xúc cử tri thành phố Tây Ninh và các huyện Tân Biên, Hoà Thành, Dương Minh Châu, Bến Cầu, ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp, tập trung vào các vấn đề liên quan đến cải cách hành chính, khai thác cát, đường giao thông xuống cấp, ô nhiễm môi trường…

Điểm báo in Tây Ninh ngày 30.7.2018

Ông Phạm Văn Tân- Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Phương Ngân

>> Nhập nhằng sang nhượng đất lâm nghiệp (Xem trang 10).

Ðất lâm nghiệp vốn là đất công bị biến thành đất tư nhân, và được người dân mua bán (bằng giấy tay), đó là chuyện xảy ra nhiều năm qua ở ấp Tà Dơ, xã Tân Thành, huyện Tân Châu. Tuy nhiên, “thủ phạm” và “nạn nhân” của việc mua bán này đều là những người dân nghèo thiếu đất “cắm dùi”, thiếu kiến thức pháp luật. Họ đang mong chờ cơ quan chức năng có hướng giải quyết hợp tình hợp lý.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 30.7.2018

Mặc dù Ban quản lý khu rừng phòng hộ đã cắm bảng thông báo “nghiêm cấm các hành vi cất nhà, chòi trái phép trong khu vực rừng phòng hộ”, nhưng người dân vẫn sang nhượng đất và cất nhà ở.

>> Rà soát, đánh giá công tác tổ chức Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018:

Tây Ninh không có sai sót (Xem trang 8).

Toàn bộ các khâu từ việc chuẩn bị đến kết thúc kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, Hội đồng thi Sở Giáo dục và Ðào tạo Tây Ninh đã thực hiện đầy đủ các quy định với tinh thần trách nhiệm cao. Các khâu quan trọng như chấm kiểm tra, xử lý bài thi trắc nghiệm, Hội đồng thi đều phân công cán bộ của trường đại học trực tiếp điều hành, bảo đảm tính khách quan, minh bạch.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 30.7.2018

Thí sinh Tây Ninh dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

>> Giải bóng bàn, cầu lông gia đình tỉnh Tây Ninh năm 2018:

Sân chơi mới hấp dẫn (Xem trang 7).

Trong hai ngày 26 và 27.7 vừa qua, tại NTÐ đa năng, Sở VH,TT&DL đã tổ chức giải bóng bàn, cầu lông gia đình tỉnh Tây Ninh năm 2018, thu hút 66 vận động viên của 29 gia đình thể thao đến từ TP. Tây Ninh, Hoà Thành, Trảng Bàng, Tân Châu, ngành GD-ÐT, Ðiện lực và Công an.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 30.7.2018

Lãnh đạo Sở VH,TT&DL trao huy chương và phần thưởng cho các đôi mẹ và con gái đoạt thành tích môn cầu lông.

>> Nữ phượt thủ đạp xe ra thăm lăng Bác (Xem trang 7).

Người thực hiện thành công chuyến phượt bằng xe đạp từ Tây Ninh ra thăm lăng Bác ở thủ đô Hà Nội là chị Ðinh Thị Mỹ Loan, 38 tuổi, hiện ngụ phường IV, TP. Tây Ninh.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 30.7.2018

Phút ngẫu hứng của cô gái Tây Ninh trong hành trình xuyên Việt của mình (ảnh do nhân vật cung cấp).

... và nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO