Điểm báo in Tây Ninh ngày 31.07.2019

>> Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Viết Thanh:

Toàn Ðảng bộ phải là một khối đoàn kết thống nhất (Xem trang 2).

Bí thư Tỉnh uỷ lưu ý, về công tác cán bộ, đội ngũ kế thừa phải được đào tạo không chỉ về mặt lý luận, mà cả thực tiễn, thực tế từ các ngành, các địa phương trong tỉnh. Tổ chức Đảng chỉ thật sự vững mạnh khi đồng hành cùng chính quyền, HĐND giải quyết những vấn đề bức xúc của người dân. Bí thư Tỉnh uỷ mong muốn, toàn Đảng bộ phải là một khối đoàn kết thống nhất để thực hiện thành công các chỉ tiêu khi kết thúc nhiệm kỳ.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 31.07.2019

Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Viết Thanh trao bằng khen cho Đảng bộ huyện Hoà Thành và Đảng uỷ Bộ CHQS tỉnh.

>> Thứ trưởng Bộ Y tế làm việc tại Tây Ninh (Xem trang 3).

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn ghi nhận những kiến nghị của tỉnh Tây Ninh, đồng thời nhấn mạnh, để bảo đảm công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão 2019, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cần triển khai lồng ghép chương trình phòng, chống thiên tai vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương…

Điểm báo in Tây Ninh ngày 31.07.2019

Đoàn kiểm tra tại hồ Dầu Tiếng.

>> Ấm áp tình dân với quân (Xem trang 4).

Khối các Tiểu đoàn trực thuộc - Sư đoàn Bộ binh 5 vừa kết thúc đợt công tác dân vận tại xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu sau 15 ngày nâng cấp đường, sửa nhà hư dột, khám, chữa bệnh cho người dân... Về lại đơn vị, ngoài hành trang, các anh còn mang theo những câu chuyện đầy tình cảm của người dân nơi đây.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 31.07.2019

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5 cùng đại diện chính quyền và nhân dân xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu.

>> Diễn đàn Thương mại Việt Nam - Liên minh Châu Âu: 

Cơ hội mới cho hàng hoá Việt Nam (Xem trang 6).

GobalGAP hiện là tiêu chuẩn tối thiểu để các sản phẩm vào được các siêu thị ở EU, vì thế, doanh nghiệp Việt phải bảo đảm tiêu chuẩn này. Đồng thời, nên từng bước phát triển sản phẩm hữu cơ.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 31.07.2019

Ông Hoàng Quốc Vượng, Thứ trưởng Bộ Công Thương phát biểu tại diễn đàn.

>> Châu Thành:

Người nuôi heo bế tắc (Xem trang 7).

Châu Thành là huyện đầu tiên trong tỉnh phát hiện ổ dịch tả heo châu Phi; và cũng là địa phương có nhiều ổ dịch nhất tính đến thời điểm hiện tại với 9/15 xã, thị trấn của huyện. Hiện tình hình chăn nuôi, tiêu thụ heo và thịt heo đang gần như bế tắc.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 31.07.2019

Tiêu huỷ heo mắc dịch tả heo châu Phi.

>> Thông tin tiếp về bãi rác thải tại xã Đôn Thuận:

Chưa xử lý, vội vàng lấp đất (Xem trang 5).

Chỉ cần cào lớp đất phủ trên là lộ ra chất thải màu đen. Đống phế phẩm chất dẻo khá cao, nhiều màu sắc, được thải ra từ bồn nấu hoá chất đã bị cào bằng, thậm chí có chỗ còn lấn tràn xuống tận bờ suối liền kề.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 31.07.2019

Phần lớn diện tích bãi rác thải được đổ phủ lên một lớp đất khá dày.

... và một số tin, bài hấp dẫn khác. 

BTNO