Xã hội   Điểm tin

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Điểm tin địa phương 

Cập nhật ngày: 14/12/2018 - 16:31

BTNO - Thông tin hoạt động của các địa phương, tổ chức hộ, đoàn thể v.v... trong tỉnh.

* Năm 2018 huyện Tân Châu đã vận động được gần 1,5 tỷ  đồng cho quỹ Vì người nghèo, trong đó cấp huyện vận động trên 650 triệu đồng, cấp xã vận động trên 800 triệu đồng.

Bàn giao nhà đại đoàn kết tại xã Tân Hội.

Cùng với quỹ tồn từ năm 2017 chuyển sang và sự hỗ trợ từ cấp trên, huyện đã triển khai xây dựng mới 148 căn nhà đại đoàn kết với tổng trị giá gần 6 tỷ đồng.

Chí Thành

* Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Long Thành Nam (Hoà Thành) vừa trao vốn hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp cho các hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Nguồn vốn do Hội LHPN xã vận động mạnh thường quân hỗ trợ.

Trao vốn hỗ trợ cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn xã Long Thành Nam.

Đợt này, có 5 hội viên, phụ nữ được nhận số vốn 10 triệu đồng/người. Người nhận sẽ trả vốn theo hình thức trả góp trong vòng 10 tháng, mỗi tháng 1 triệu đồng, không trả lãi.

Châu Pha

* Trong năm 2018, Huyện đoàn Dương Minh Châu đã chủ động tham mưu lãnh đạo Huyện ủy, UBND và MTTQ huyện phối hợp kêu gọi sự tài trợ của các cá nhân, tổ chức ủng hộ xây tặng được 6 căn nhà Khăn quàng đỏ cho đội viên, 7 căn nhà Nhân ái cho hội viên, đồng thời sửa chữa 4 căn nhà cho thanh niên trên địa bàn huyện với tổng trị giá hơn 800 triệu đồng.

Lễ bàn giao nhà Khăn quàng đỏ cho đội viên xã Bàu Năng.

Mỗi căn nhà được xây tặng là cầu nối hạnh phúc, động viên đoàn viên, thanh niên trong huyện từng bước vượt khó, vươn lên thoát nghèo.

Hoa Hiệp- Phương Cường Hải

* Tại Châu Thành, Công ty XSKT Tây Ninh kết hợp UB.MTTQVN huyện tổ chức trao tặng 100 phần quà với tổng giá trị 50 triệu đồng cho bà con nghèo trên địa bàn xã Thành Long.

Duy Thức

* Chiều 13.12, Hội CCB huyện Châu Thành tổ chức lễ trao tặng kỷ niệm chương Hội CCB Việt Nam cho 61 hội viên CCB của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Trao tặng kỷ niệm chương cho các hội viên.

Đây là những hội viên đã phát huy tốt truyền thống bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ Nhà nước; tham gia tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; động viên nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống…

Thiện Nhân

* Ngày 13.12, xã An Hòa (huyện Trảng Bàng) tổ chức ra mắt Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp An Hoà, do ông Trần Văn Thậm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc HTX.

Ra mắt Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát HTX Dịch vụ nông nghiệp An Hòa.

HTX Dịch vụ nông nghiệp An Hòa có 54 thành viên, với hơn 100 ha đất trồng lúa; vốn điều lệ (dự kiến) 500 triệu đồng; ngành nghề sản xuất giống lúa xác nhận, lúa thương phẩm; dịch vụ cung ứng vật tư nông nghiệp và dịch vụ đầu mối bao tiêu nông sản cho thành viên HTX; dịch vụ chăm sóc cây cảnh, thu gom xử lý rác thải nông thôn.

N.H