Xã hội   Điểm tin

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Điểm tin địa phương 

Cập nhật ngày: 26/07/2019 - 17:54

BTNO - Thông tin hoạt động của các địa phương, đoàn thể cơ sở.

* Ban Thường trực UB.MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, vận động tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2019 cho đại biểu là lãnh đạo các tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo viên Phòng CSGT Công an Tây Ninh thông tin đến đại biểu về tình hình ATGT trong tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên thông báo tình hình tai nạn giao thông trong thời gian qua, hướng dẫn cách thức tham gia giao thông và vận động người thân chấp hành pháp luật về an toàn giao thông; công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, mua bán người…

Phương Thảo

* Với chủ đề “Tuổi thơ tiếp bước cha anh”, Hội thi Hoa phượng đỏ huyện Gò Dầu năm 2019 có hơn 200 thiếu nhi của 9 đội văn nghệ ở các xã, thị trấn trong huyện tham dự, với trên 50 tiết mục đơn ca, song ca, tam ca, múa, hát múa.

Tặng giấy khen cho các đơn vị đạt giải tại hội thi.

Kết quả, đơn vị thị trấn Gò Dầu xuất sắc đạt giải nhất, hai đơn vị xã Bàu Đồn và Phước Trạch đạt giải nhì và các đơn vị Phước Thạnh, Thạnh Đức, Hiệp Thạnh đạt giải 3.

Công Kha

* UBND xã Phan phối hợp với CLB y bác sĩ tình nguyện Sài Gòn và Sư đoàn bộ binh 5 tổ chức chương trình “Chung sức vì sức khỏe cộng đồng, mang yêu thương về xã Phan anh hùng”.

Khám bệnh cho người dân ở xã Phan.

Tại đây, đoàn đã khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 430 người nghèo trên địa bàn xã Phan. Ngoài ra, đoàn cũng đã trao 250 phần quà cho người nghèo địa phương; tặng 160 kính thuốc, 104 phần quà,… Tổng chi phí đợt khám chữa bệnh này hơn 136 triệu đồng do các mạnh thường quân tài trợ.

Vũ Nguyệt

* Đoàn phật tử Tịnh xá Trúc Lâm (huyện Tân Biên) phối hợp Huyện đoàn và lực lượng vũ trang huyện Tân Biên tổ chức ra quân cắm hoa trên 14 ngàn ngôi mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tân Biên (Đồi 82), hướng đến kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh- Liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2019).

ĐVTN huyện Tân Biên cắm hoa sen làm đẹp trên các phần mộ liệt sĩ.

Tại đây, các phật tử, đoàn viên thanh niên huyện Tân Biên tổ chức ra quân làm vệ sinh, quét dọn, cắm hoa trên các phần mộ liệt sĩ, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh của các chiến sĩ.

Được biết, toàn bộ hoa được cắm trang trí tại nghĩa trang là những cánh sen hồng do Đại đức Thích Minh Dẫn, trụ trì Tịnh xá Trúc Lâm vận động sự hỗ trợ của một phật tử tại TP.HCM.

Thảo Dung

* Hội CCB phường Ninh Sơn (TP.Tây Ninh) tổ chức đoàn thăm, tặng quà cho 22 hội viên là thương binh, bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam/dioxin nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27.7).

Hội CCB phường Ninh Sơn thăm, tặng quà thương binh Huỳnh Ngọc Ái, ngụ khu phố Ninh Trung.

Ông Phạm Văn Phước- quyền Chủ tịch Hội CCB phường Ninh Sơn cho biết Hội hiện có 104 hội viên. Ngoài hoạt động thăm hỏi, động viên hội viên nhân dịp lễ, Tết, Hội còn chú trọng công tác chăm lo đời sống hội viên, nhất là hội viên có nguyện vọng vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh. Đến nay, kội viên CCB phường Ninh Sơn không có trường hợp nào là hộ nghèo, tỷ lệ hộ có đời sống từ mức khá trở lên đạt trên 70%...

Phương Thuý

* Ông Nguyễn Mạnh Hồng- Tổng biên tập Báo Công Lý cùng đoàn cán bộ, phóng viên, công nhân viên đã đến trao quà cho các gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam và hộ nghèo trên địa bàn xã Tân Hoà, huyện Tân Châu.

Trao quà cho các gia đình chính sách.

Tại đây, đoàn đã trao 50 phần quà cho 50 gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam và người nghèo trên địa bàn xã. Mỗi phần quà trị giá 2 triệu đồng.

Dịp này, Đoàn thanh niên Báo Công Lý còn trao tặng Xã đoàn Tân Hoà 5 triệu đồng hỗ trợ hoạt động thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ, nhân kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ 27.7.

Chí Thành

* Vừa qua, UBND huyện Tân Biên đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III năm 2019.

Tại Đại hội, UBND huyện tặng giấy khen cho 5 tập thể, 19 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác dân tộc giai đoạn 2014-2019; cử 32 đại biểu đi dự Đại hội các dân tộc thiểu số tỉnh Tây Ninh lần thứ III năm 2019.

Đoàn đại biểu dự Đại hội các dân tộc thiểu số tỉnh Tây Ninh lần thứ III.2019.

Huyện Tân Biên hiện có 14 dân tộc thiểu số, với 817 hộ, hơn 2.800 nhân khẩu. Phần lớn đồng bào dân tộc ở các xã Hòa Hiệp, Tân Phong, Thạnh Bình, Tân Lập chủ yếu sinh sống bằng sản suất nông nghiệp. Hiện tại, 100% đồng bào dân tộc trong các khu dân cư đều có điện lưới quốc gia cũng như nước sạch để sử dụng.

Đức Thịnh

* Thành đoàn TP.Tây Ninh phối hợp với Hội đồng Đội Thành phố đến thăm, tặng quà trẻ đang được chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Tây Ninh. Đây là hoạt động nằm trong chương trình Khăn hồng tình nguyện đợt 1, năm học 2019-2020 của Thành đoàn.

Đại diện Công ty CP Tập đoàn Intimex chi nhánh Tây Ninh tặng quà cho lãnh đạo Trung tâm.

Tại đây, đoàn viên, thanh niên TP.Tây Ninh tổ chức sinh hoạt các trò chơi vận động có thưởng cho các em thiếu nhi; đồng thời trao tặng thùng sữa bột dành cho trẻ từ 1-2 tuổi và 100 kg gạo. Tổng trị giá phần quà gần 4 triệu đồng, do Công ty CP Tập đoàn Intimex chi nhánh Tây Ninh tài trợ.

Trung tâm Bảo trợ xã hội Tây Ninh hiện chăm sóc, nuôi dưỡng 83 trẻ mồ côi bị bỏ rơi, người già neo đơn, trong đó có 10 trẻ sơ sinh.

Phương Ngân

* Xã đoàn Trường Tây (huyện Hòa Thành) vừa phối hợp Mặt trận xã trao vốn cho 2 hộ nghèo và tặng quà cho 8 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí 20 triệu đồng, trích từ quỹ Vì người nghèo của xã.

Trao xe đạp cho các em học sinh.

Tại buổi lễ, 2 hộ nghèo được nhận mỗi hộ 200 con gà giống để chăn nuôi cải thiện cuộc sống; 8 học sinh được nhận 8 chiếc xe đạp với trị giá 1,5 triệu đồng mỗi chiếc.

K.K

* Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Thạnh Tân (TP.Tây Ninh) tổ chức chương trình họp mặt kỷ niệm 58 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10.8.1961-10.8.2019).

Trao quà cho nạn nhân da cam ở Thạnh Tân.

Nhân buổi họp mặt, Hội đã vận động trao tặng 53 phần quà cho các nạn nhân da cam trên địa bàn, tổng kinh phí quà tặng hơn 12 triệu đồng, do Hội NNCĐDC/dioxin TP.Tây Ninh, xã Thạnh Tân và Hội Từ thiện Tâm Phúc hỗ trợ. Ngoài ra, Hội còn trao 153kg gạo thu được từ mô hình “Hủ gạo tình thương” cho các nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Xã Thạnh Tân hiện có 77 nạn nhân da cam, thuộc 48 hộ.

Lê Thùy