Xã hội   Điểm tin

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Điểm tin địa phương 

Cập nhật ngày: 24/08/2019 - 20:06

BTNO - Thông tin hoạt động của các địa phương, đơn vị, tổ chức hội, đoàn thể… trong tỉnh.

* Hội LHPN huyện Châu Thành vận động CLB nữ từ thiện Tây Ninh hỗ trợ trao tặng chị Lê Thị Nga (sinh năm 1993, ngụ ấp Hòa Hợp, xã Hòa Thạnh, huyện Châu Thành) 1 con bò trị giá 20 triệu đồng.

Trao bò cho chị Nga.

Hơn 4 năm nay chị Nga mang trong mình căn bệnh suy thận mãn giai đoạn cuối, mỗi tuần phải chạy thận 3 lần tại BVĐK Tây Ninh, mỗi lần chạy thận tốn kém chi phí hơn 400 ngàn đồng.

Gia đình chị Nga hiện rất khó khăn, bà ngoại ngoài 60 tuổi và ba mẹ chị đều đi cạo mủ cao su thuê cho người ta để có tiền cho chị trả chi phí chạy thận và nuôi con trai chị đang học lớp 5.

Anh Thảo

* Huyện đoàn Tân Biên cùng với UBND xã Thạnh Bình, Đoàn thanh niên xã và Ban Giám hiệu Trường THCS Thạnh Bình vừa bàn giao căn nhà Khăn quàng đỏ cho em Nguyễn Tú Trinh, học sinh lớp 7A1 Trường THCS Thạnh Bình, thuộc diện hộ nghèo.

Bàn giao căn nhà cho gia đình em Nguyễn Tú Trinh.

Mặc dù gia cảnh khó khăn nhưng em Trinh vẫn chăm ngoan, tích cực học tập và đạt được nhiều thành tích cao trong các môn học.

Căn nhà có chi phí xây dựng 50 triệu đồng, trong đó Huyện đoàn Tân Biên và UBND xã Thạnh Bình vận động Công ty cổ phần Hải Đăng (TP.Tây Ninh) tài trợ 40 triệu đồng; phần còn lại do thân nhân gia đình hỗ trợ, góp phần tạo điều kiện cho em Nguyễn Tú Trinh phấn đấu vượt khó vươn lên trong học tập.

Đức Thịnh

* Ban Chỉ đạo vận động hiến máu nhân đạo và Hội Chữ thập đỏ huyện Trảng Bàng phối hợp với Trung tâm truyền máu khu vực Chợ Rẫy TP.HCM tổ chức đợt hiến máu nhân đạo hưởng ứng Chiến dịch “Giọt máu nghĩa tình hè” lần thứ 5 năm 2019.

Người dân tham gia hiến máu tình nguyện.

Có hơn 330 cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ công an và người dân trong huyện đăng ký tham gia hiến máu. Qua sàng lọc đã thu về 295 đơn vị máu.

Từ đầu năm đến nay, Ban vận động hiến máu nhân đạo huyện Trảng Bàng đã tiếp nhận được 1.436 đơn vị máu, đạt hơn 73% chỉ tiêu vận động trong năm 2019.

Việt Khánh

* Hội đồng Đội thành phố Tây Ninh tổ chức lễ bàn giao nhà Khăn quàng đỏ cho em Lê Gia Hân, học sinh lớp 8 Trường THCS Võ Văn Kiệt.

Căn nhà có chi phí xây dựng 70 triệu đồng, trong đó Hội đồng Đội Thành phố vận động thiếu nhi, học sinh trên địa bàn hỗ trợ 50 triệu đồng và ông Phạm Văn Đó- Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Gia Việt (vật liệu xây dựng Hội Ngộ) ở phường Hiệp Ninh hỗ trợ 20 triệu đồng.

Trao quyết định tặng nhà cho gia đình em Lê Gia Hân.

Gia đình em Lê Gia Hân có hoàn cảnh khó khăn, ba bị bệnh, mẹ làm nghề may gia công nhỏ, không có điều kiện sửa lại căn nhà cũ đang xuống cấp. Với căn nhà mới này sẽ là nguồn động viên để gia đình em tiếp tục vươn lên, ổn định cuộc sống, đồng thời giúp em có thêm động lực để vượt khó học giỏi trong năm học mới.

Huy Hoàng

* Sư đoàn 5 phối hợp với các đơn vị kết nghĩa và mạnh thường quân tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa đợt 1 năm 2019 cho 3 quân nhân đang công tác trong Sư đoàn.

Trị giá mỗi căn nhà là 80 triệu đồng, do Công ty TNHH Việt Quốc Nam và Trung tướng Hoàng Văn Minh- Giám đốc Học Viện lục quân, các căn tin và đối tác liên kết Cao su Sư đoàn tài trợ.

Đại biểu chụp hình lưu niệm với gia đình quân nhân được tặng nhà tình nghĩa năm 2019.

Tại buổi bàn giao, lãnh đạo chỉ huy Sư đoàn 5 và đại diện các đơn vị hỗ trợ chúc mừng các gia đình có nhà ở ổn định, an tâm công tác, gắn bó với đơn vị, tích cực công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Lê Thuận

* UBND xã Trường Hòa (Hòa Thành) tổ chức lễ bàn giao mái ấm tình thương cho bà Nguyễn Thị Cẩm, sinh năm 1949, ngụ ấp Trường Thọ, xã Trường Hòa, thuộc diện hộ nghèo của địa phương.

Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Thành Bùi Minh Cận trao quyết định bàn giao nhà cho bà Cẩm.

Tổng chi phí xây dựng căn nhà 55 triệu đồng, trong đó Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng tài trợ 50 triệu đồng, Quỹ vận động "Vì người nghèo" xã Trường Hòa 5 triệu đồng.

Dịp này, đơn vị tài trợ cùng chính quyền, ban ngành, đoàn thể địa phương còn có nhiều phần quà chúc mừng gia đình có căn nhà mới.

Võ Liêm

* Tại Chùa Linh Nghĩa (xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu), Đại đức Thích Nghiêm Đạo- trụ trì Chùa Linh Nghĩa đã cùng các chư tăng ni, phật tử tổ chức Đại Lễ Vu lan báo hiếu năm 2019- Phật lịch 2563.

Đại diện Ban trụ trì Chùa Linh Nghĩa trao quà cho người nghèo.

Trong buổi lễ, Ban trụ trì chùa đã trao tặng 250 suất quà cho các hộ dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại xã Suối Đá và thị trấn Dương Minh Châu. Mỗi phần quà trị giá 250.000 đồng, do các phật tử và nhà hảo tâm trong, ngoài tỉnh đóng góp.

Phước Hải

* Tại trường Tiểu học Cây Da (xã Hiệp Thạnh), Hội Đồng đội huyện Gò Dầu tổ chức chương trình “Thắp sáng những ước mơ” năm học 2019 - 2020.

Trao học bổng cho học sinh nghèo học giỏi.

Trong chương trình, các em học sinh được tham gia các trò chơi dân gian, ca hát, vui chơi giải trí, giao lưu học tập kinh nghiệm cùng giáo viên và học sinh.

Dịp này, Hội Đồng đội huyện đã trao 15 suất học bổng, mỗi suất 500.000 đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi. Chi phí trao học bổng do Đoàn cơ sở CA Gò Dầu hỗ trợ.

Trọng Cầu

* Hội LHPN xã Phước Vinh tổ chức hội thi Cán bộ hội giỏi năm 2019, với sự tham gia của 9 thí sinh đến từ 9 Chi hội phụ nữ ấp trên địa bàn xã.

Tặng giấy khen cho thí sinh đạt giải.

Mỗi thí sinh trải qua 2 phần thi gồm trắc nghiệm và thuyết trình, với nội dung về điều lệ hội, các phong trào, cuộc vận động của Hội Phụ nữ qua các thời kỳ, các mô hình nổi bật của Chi hội.

Kết quả, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho thí sinh Nguyễn Thị Hải đến từ chi hội ấp Phước Hòa, giải nhì thuộc về thí sinh Nguyễn Hồng Nhung (chi hội ấp Phước Lợi) và giải ba là thí sinh Đinh Thị Bích Liễu (Chi hội ấp I).

Minh Vũ

* Ban Quản lý dự án quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS tây Ninh vừa tổ chức Hội thảo vận động chính sách đảm bảo nguồn kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế và đồng chi trả thuốc kháng virus HIV cho bệnh nhân HIV trên địa bàn tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS Tây Ninh sử dụng kinh phí hỗ trợ của Dự án Quỹ Toàn cầu mua 261 thẻ BHYT cho người nhiễm; đã quyết toán cho TTYT huyện Trảng Bàng kinh phí đồng chi trả thuốc ARV trên 34 triệu đồng.

Đại biểu tham gia thảo luận.

Dự kiến, trong năm 2020 kinh phí mua thẻ BHYT và phần chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng virus HIV cho người nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (từ nguồn ngân sách địa phương đảm bảo) là hơn 4 tỷ đồng.

Trong đó, dự kiến kinh phí mua thẻ BHYT trên 2 tỷ đồng; kinh phí cùng chi trả thuốc ARV là hơn 1,9 tỷ đồng…

YK