Xã hội   Điểm tin

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Điểm tin địa phương 

Cập nhật ngày: 28/02/2020 - 09:21

BTNO - Thông tin hoạt động từ các đơn vị, địa phương… trong tỉnh.

* Nhân kỷ niệm 65 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2020), Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Tây Ninh Võ Quốc Khánh đã đến thăm các y, bác sĩ là thành viên CLB thầy thuốc trẻ tỉnh Tây Ninh.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Võ Quốc Khánh tặng hoa chúc mừng CLB thầy thuốc trẻ tỉnh Tây Ninh.

Tại mỗi điểm đến, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Võ Quốc Khánh đã tặng hoa, gửi lời chúc mừng và trân trọng ghi nhận những đóng góp, sự hỗ trợ quý báu từ các thành viên y CLB trong thời gian qua.

Thông qua các hoạt động đó đã phát huy được sức mạnh tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng; đồng thời còn là dịp gặp gỡ, giao lưu trao đổi kinh nghiệm của đội ngũ y, bác sĩ trẻ trên địa bàn tỉnh nhà.

Đăng Khoa

* Hội Nông dân tỉnh Tây Ninh và huyện Tân Châu vừa tổ chức giải ngân vốn cho nông dân xã Suối Dây.

Trao vốn hỗ trợ nuôi dê sinh sản tại xã Suối Dây.

Trong đợt này có 17 hộ được vay với số tiền 30 triệu đồng mỗi hộ, thời gian vay 36 tháng, lãi suất 0,7%/tháng. Mục đích cho vay là để nuôi dê sinh sản.

Được biết, toàn xã Suối Dây hiện có trên 50 hộ dân nuôi dê sinh sản với trên 500 con, trong đó có trên 20 hộ dân tộc Chăm nuôi với trên 200 con.

Chí Thành

* Chiều 27.2, ông Nguyễn Đình Xuân - Bí thư Huyện ủy, ông Nguyễn Hòa Bình- Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Châu đã đến thăm và chúc mừng ngành y tế huyện nhà nhân kỷ niệm Ngày thầy thuốc Việt Nam 27.2.

Lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng ngành y tế.

Tại buổi đến thăm, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Đình Xuân đã ghi nhận nỗ lực của đội ngũ y, bác sĩ và viên chức ngành y tế trong việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trong năm qua.

Ông Nguyễn Đình Xuân cũng lưu ý thời gian tới, ngành y tế Tân Châu cần tiếp tục cải thiện môi trường làm việc, nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh, quan tâm đời sống tinh thần cho cán bộ, nhân viên trong ngành, thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Trước tình hình dịch COVID-19, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Đình Xuân đề nghị ngành y tế huyện cần chuẩn bị chu đáo về nhân lực, vật lực, chủ động trong công tác phòng chống dịch.

Công Điều

* Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện năm 2020, hơn 100 cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên Công an tỉnh Tây Ninh đã tham gia đợt hiến máu nhân đạo do Hội Chữ thập đỏ Tây Ninh phối hợp với Trung tâm truyền máu khu vực Chợ Rẫy tổ chức.

Đoàn viên thanh niên Công an tỉnh tham gia hiến máu.

 Với mục đích tuyên truyền, nâng cao hiểu biết, nhận thức và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên về ý nghĩa của hoạt động hiến máu tình nguyện, tuổi trẻ Công an tỉnh Tây Ninh đã tham gia hiến được 101 đơn vị máu.

Phạm Công – Tấn Lực

* Nhân kỷ niệm ngày thầy thuốc Việt Nam 27.2, Bí thư Huyện ủy Tân Biên Thành Từ Dũ đã đến thăm, chúc mừng tập thể đội ngũ cán bộ y, bác sĩ Trung tâm y tế huyện.

Bí thư Huyện ủy Thành Từ Dũ tặng hoa chúc mừng Trung tâm y tế huyện.

Phát biểu bày tỏ sự trân trọng đối với những thành tích và đóng góp của đội ngũ y, bác sĩ ngành y tế huyện, Bí thư Huyện ủy Thành Từ Dũ mong muốn các y, bác sĩ tiếp tục phát huy chất lượng khám chữa bệnh, nêu cao y đức, khẳng định được uy tín đối với người dân; đồng thời quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên trong toàn ngành để kịp thời động viên, chia sẻ khó khăn.

Đức Thịnh

* Trung tâm Y tế thị xã Hòa Thành phối hợp với Phòng GD&ĐT tổ chức tập huấn giám sát và phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona cho gần 200 đại biểu là cán bộ quản lý trong các trường học và cơ sở giáo dục trực thuộc.

Đại biểu tham dự tập huấn.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được thông tin tình hình dịch bệnh trong nước và trên thế giới; khái quát về bệnh; hướng dẫn giám sát các tình huống khi chưa ghi nhận trường hợp bệnh, khi xuất hiện trường hợp bệnh xác định xâm nhập và khi dịch lây lan trong nhà trường; kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh,...

Võ Liêm

* Trong năm 2019, UB.MTTQVN xã Phước Vinh (huyện Châu Thành) đã phối hợp triển khai thực hiện chương trình, nhiệm vụ đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các phong trào thi đua, cuộc vận động do Mặt trận cấp trên phát động đã được các tổ chức thành viên tích cực hưởng ứng, tạo thành phong trào thi đua yêu nước sôi nổi trong mọi tầng lớp nhân dân.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ xã đã thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội; góp phần thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, cụ thể như: Đã tổ chức thành công Đại hội MTTQ xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 – 2024; bầu cử trưởng ấp nhiệm kỳ 2019-2024; vận động quỹ Vì người nghèo được 80 triệu đồng, hỗ trợ 19 suất học bổng trị giá 5,7 triệu đồng cho học sinh thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo năm học 2019-2020; xây mới 2 nhà đại đoàn kết với số tiền 80 triệu đồng; phối hợp vận động tổ chức, đơn vị, nhà hảo tâm, mạnh thường quân gần 1.700 phần quà, trị giá hơn 1,1 tỷ đồng tặng cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn nhân dịp lễ, tết...

Minh Vũ

* Tại Trảng Bàng, ông Trần Anh Minh- Chủ tịch UBND thị xã Trảng Bàng dẫn đầu đoàn lãnh đạo đến thăm, chúc mừng tập thể cán bộ y bác sĩ, nhân viên Trung tâm Y tế thị xã nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Thay mặt đoàn, Chủ tịch UBND thị xã Trần Anh Minh gửi lời chúc đến cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế và mong muốn ngành y tế Trảng Bàng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, cống hiến công sức, trí tuệ cho sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Lãnh đạo thị xã Trảng Bàng tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên Trung tâm Y tế thị xã.

Lãnh đạo Trung tâm Y tế cũng đã báo cáo nhanh tình hình thực hiện công tác khám chữa bệnh cho người dân và công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19 thời gian qua, trong đó đơn vị luôn chủ động phối hợp với các cấp ngành tổ chức cách ly, giám sát chặt chẽ tại nơi cư trú đối với các trường hợp nghi nhiễm bệnh theo đúng quy định.

Việt Khánh

* UB.MTTQVN xã Thanh Điền, huyện Châu Thành đã vận động bà Lê Thị Kiều, một kiều bào Mỹ tổ chức trao 100 phần quà cho hộ cận nghèo, khó khăn là tín đồ đạo Cao Đài đang sinh sống trên địa bàn xã.

Trao quà cho hộ nghèo xã Thanh Điền.

Mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng, bao gồm nhu yếu phẩm và 100.000 đồng tiền mặt. Tổng số tiền tặng quà 30 triệu đồng.

Trước đó, Ban Thường trực UB.MTTQVN thị trấn Tân Biên cùng bà Võ Thị Thu Minh (ngụ khu phố 1, kiều bào Mỹ) tặng 70 phần quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại thị trấn. Mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng, tổng số tiền 35 triệu đồng do gia đình bà Minh tài trợ.

MTTQ

* UB.MTTQVN xã Phước Vinh (huyện Châu Thành) vừa bàn giao con bò sinh sản cho gia đình bà Nguyễn Thị Hóa, SN 1960, ngụ ấp Phước Trung, xã Phước Vinh, là hộ cận nghèo tại địa phương.

Bàn giao bò cho gia đình bà Nguyễn Thị Hóa.

Đây là con bò thuộc Đề án số 01/ÐA-MTTQ-BTT của Uỷ UB.MTTQVN tỉnh về hỗ trợ trâu, bò sinh sản cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã Phước Vinh giai đoạn 2016 – 2020. Đến nay, đã chuyển giao 5 con bò con cho hộ nghèo, hộ cận nghèo khác nuôi.

Minh Vũ