Xã hội   Điểm tin

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Điểm tin địa phương

Cập nhật ngày: 27/04/2015 - 05:30

* Ngày 26.4, Hội Liên hiệp thanh niên thị trấn Trảng Bàng phối hợp Nhóm từ thiện “Sức Trẻ Định Hương” (TP.HCM) tặng 100 phần quà, mỗi phần trị giá 200.000 đồng cho các gia đình nghèo, hoàn cảnh khó khăn ở địa phương.

Kinh phí tổ chức trị giá 20 triệu đồng, do nhóm từ thiện “Sức Trẻ Định Hương” tài trợ.

Tặng quà cho những gia đình nghèo ở thị trấn Trảng Bàng.

HT – Anh Phương

* Liên đoàn lao động huyện Hòa Thành kết hợp với Hội liên hiệp thanh niên huyện tổ chức phát động Tháng công nhân” và Ngày hội thanh niên công nhân năm 2015. Dịp này, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và huyện Hòa Thành đã trao quà cho 26 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Công ty TNHH Highvina Apparel, Công ty TNHH Visarim Orume và Công ty gạch Hòa Thành. Mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng.

Các hoạt động thể thao trong Ngày hội thanh niên công nhân.

Sau lễ phát động, LĐLĐ huyện còn phối họp với Hội LHTN huyện tổ chức Ngày hội thanh niên công nhân, với sự tham gia của công nhân các công ty đóng trên địa bàn. Qua đó tạo không khí thi đua sôi nổi, vận động công nhân tích cực lao động sản xuất và hoàn thành tốt kế hoạch năm.

Nguyễn An – Võ Liêm

* Công đoàn ngành Giáo dục, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề “Chiến thắng mùa Xuân năm 1975 - Tầm vóc và ý nghĩa”. Tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Võ Hoàng Khải đã trình bày khái quát lại chiến thắng mùa Xuân năm 1975; khẳng định tầm vóc vĩ đại, ý nghĩa lịch sử của ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Buổi sinh hoạt nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên công đoàn về ý nghĩa lịch sử kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam; khơi dậy tinh thần yêu nước, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; cổ vũ đoàn viên công đoàn nỗ lực thi đua lập thành tích trong lao động, góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước.

Châu Pha

* Huyện đoàn Dương Minh Châu phối hợp với Trung tâm Văn hóa- Thể thao huyện tổ chức Liên hoan các đội tuyên truyền ca khúc cách mạng năm 2015, thu hút hơn 100 diễn viên đến từ 11 đội văn nghệ của xã, thị trấn trên địa bàn huyện tham gia.

Tiết mục biểu diễn của đội văn nghệ xã Bến Củi.

Với chủ đề “Lời ca dâng Bác”, các chương trình tập trung vào ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, hát về các phong trào của Đoàn, Hội, tuổi trẻ và ca ngợi truyền thống cách mạng, tình yêu quê hương đất nước, tình yêu đôi lứa… Qua 2 ngày tranh tài, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội Văn nghệ xã Bến Củi.

Hiền Âu

* 34 thí sinh thuộc 31 điểm trường tiểu học trên địa bàn huyện Gò Dầu đã tham gia hội thi Kể chuyện sách bậc tiểu học lần thứ 12 năm 2015 do Thư viện huyện Gò Dầu phối hợp Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện tổ chức.

Các thí sinh dự thi kể một câu chuyện có nội dung về cuộc đời hoạt động cũng như tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh; về truyền thống yêu nước, dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam; ca ngợi những gương anh hùng liệt sĩ; các gương hiếu học, hiếu thảo;…

Phần trình bày của thí sinh dự thi.

Kếr quả, giải nhất thuộc về thí sinh Đinh Trần Hoàng Dũng (đơn vị trường tiểu học Cây Trắc); đồng giải nhì được trao cho các thí sinh Phạm Thị Trúc Loan (trường tiểu học Xóm Mới) và Đoàn Ngọc Bảo Trân (trường tiểu học Đá Hàng).

  Lý Tài

* Hội Nông dân Thành phố tổ chức tập huấn Câu lạc bộ nông dân với pháp luật năm 2015 cho 50 học viên là thành viên Ban chỉ đạo các phường/xã và thành viên CLB nông dân với pháp luật phường/xã.

Tại đây, các đại biểu được nghe báo cáo viên pháp luật Thành phố triển khai Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân; triển khai Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014…

Qua đó giúp cán bộ, hội viên tuyên truyền sâu rộng trong hội và gia đình, vận động mọi người chấp hành tốt chủ trương chính sách pháp luật của Nhà nước, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nông dân thông qua việc tiếp và giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân.

Phương Ngân

* Nhân kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975-30.4.2015) và ngày Quốc tế lao động 1.5, Công ty CP Việt  Nam- Mộc Bài phối hợp với Huyện đoàn Bến Cầu tổ chức tặng 75 phần quà cho người nghèo và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở xã Long Thuận. Trị giá mỗi suất quà là 400.000 đồng, với tổng kinh phí trao quà 30 triệu đồng.

Tặng quà cho người nghèo xã Long Thuận.

Được biết, từ đầu năm đến nay, Công ty CP Việt  Nam- Mộc Bài đã hỗ trợ 95 triệu đồng để tặng 225 suất quà cho người dân nghèo.

Kim Pha

* Gần 100 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên, công nhân đến từ các chi đoàn Đội sản xuất thuộc Công ty TNHH MTV TNXP, chi đoàn cơ quan Tỉnh đoàn, Xã đoàn Suối Dây và Đoàn cơ sở Công an Tân Châu cùng tham gia các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, như: trò chơi vận động tập thể, kết nối tình thân; giao lưu bóng chuyền; thi tìm hiểu kiến thức xoay quanh các nội dung về lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, về quê hương, đất nước, Bác Hồ kính yêu…

Anh Lê Trung Kiên – Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn công ty trao tượng trưng 50 lá cờ tổ quốc cho huyện đảo Trường Sa.

Dịp này, hưởng ứng hoạt động Vì nghĩa tình biên giới, hải đảo, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV TNXP Tây Ninh đã gửi tặng 50 lá cờ tổ quốc cho cán bộ, chiến sĩ ở huyện đảo Trường Sa.

Đăng Khoa

* Ban từ thiện chùa Thiền Lâm - Gò Kén đã đến trao tặng căn nhà đại đoàn kết cho bà Huỳnh Thị Châu, ngụ xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành.

Căn nhà trị giá 32 triệu đồng, do Ban từ thiện chùa Thiền Lâm Gò Kén tài trợ xây tặng. Dịp này, nhà chùa, chính quyền địa phương và các mạnh thường quân cũng đã tặng gia đình nhiều phần quà có giá trị.

Đại diện Chùa Thiền Lâm - Gò Kén trao quyết định bàn giao nhà đại đoàn kết cho bà Huỳnh Thị Châu.

Trước đó, Ban từ thiện chùa Thiền Lâm - Gò Kén còn trao học bổng cho em Lê Thành Đạt, 19 tuổi, sinh viên Trường Kỹ thuật công nghệ Cao Thắng, TP.HCM. Trị giá học bổng gần 10 triệu đồng/năm, và nhà chùa tài trợ suốt cho đến khi em Đạt học ra trường.

Nguyễn An