Xã hội   Điểm tin

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Điểm tin địa phương

Cập nhật ngày: 02/01/2016 - 06:00

* Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân VI (Bộ Công an) phối hợp UBND xã Tiên Thuận (Bến Cầu) tổ chức bàn giao căn nhà tình nghĩa cho bà Trương Thị Rượng (sinh năm 1947, ngụ ấp Rừng Dầu, xã Tiên Thuận), là thân nhân hiện đang thờ cúng liệt sĩ Phan Văn Thọ, nguyên cán bộ Ban Kinh tài huyện Bến Cầu, đã hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ.

Trao quyết định tặng nhà tình nghĩa cho bà Trương Thị Rượng.

Căn nhà có diện tích là 66 m2, chi phí xây dựng là 95 triệu đồng, trong đó các cán bộ chiến sĩ Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân VI tài trợ 70 triệu đồng. Nhân dịp này, Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân VI cũng đã trao tặng 10 phần quà, mỗi phần trị giá 400.000 đồng cho các hộ nghèo ở xã Tiên Thuận.

* Trung tâm Văn hóa tỉnh phối hợp cùng Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm tỉnh Tây Ninh tổ chức chương trình văn nghệ với chủ đề “Vì ngày mai tươi sáng”.

Tiết mục biểu diễn trong chương trình.

Thông qua các phần văn nghệ, giao lưu, tọa đàm giữa các nhân vật khách mời đến từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội CATN và Đài PT-TH Tây Ninh, chương trình đã cung cấp cho khán giả những cái nhìn khái quát về tình hình tội phạm, công tác phòng chống tội phạm và vai trò của truyền thông trong việc tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội.

* Hội đồng Đội huyện Trảng Bàng phối hợp cùng Phòng GD-ĐT huyện tổ chức hội thi Tiếng hát vành khuyên, quy tụ 44 thí sinh là học sinh đến từ các trường tiểu học và THCS trên địa bàn huyện tham gia ở hai thể loại đơn ca và tốp ca.

Tiết mục đơn ca của một thí sinh khối tiểu học.

Chủ đề của hội thi là ca ngợi Đảng, Bác Hồ; tình yêu quê hương, đất nước; ca ngợi tình cảm gia đình, thầy cô, bạn bè, trường lớp; những bài hát về mùa xuân và biển đảo... Đây là sân chơi bổ ích để thiếu nhi trong huyện có dịp trổ tài ca hát, đồng thời giúp các em giao lưu học hỏi, trao đổi kiến thức học tập.

* Tại Châu Thành, hơn 300 thí sinh là học sinh của các trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn huyện dự thi “Tiếng hát vành khuyên” do Hội đồng Đội huyện Châu Thành phối hợp cùng Phòng GD-ĐT huyện tổ chức.

Trao giải đơn ca cho các thí sinh thuộc khối tiểu học.

Kết quả, giải nhất đơn ca thuộc về thí sinh Quách Nguyễn Tâm Thư (Trường mầm non Trưng Vương, thị trấn Châu Thành). Ở bảng tiểu học, giải nhất đơn ca thuộc về thí sinh Nguyễn Trúc Lan (Trường tiểu học Sa Nghe, xã An Cơ); giải nhất bảng THCS thuộc về thí sinh Nguyễn Duy Tân (Trường THCS thị trấn Châu Thành). ]

Riêng ở thể loại nhóm ca, giải nhất nhóm ca bảng tiểu học được trao cho trường tiểu học Thị Trấn A và giải nhất nhóm ca bảng THCS thuộc về trường THCS thị trấn Châu Thành.

* Phòng GD-ĐT thành phố Tây Ninh tổ chức hội thi “Vở sạch – chữ đẹp” vòng Thành phố, năm học 2015 -2016. Tham gia dự thi có 231 học sinh và 28 giáo viên đến từ 26 trường tiểu học trên địa bàn Thành phố. Đây là những học sinh, giáo viên tiêu biểu trong phong trào “giữ vở sạch – rèn chữ đẹp” của các trường.

Các em học sinh làm bài thi.

Kết quả, Ban Tổ chức trao giải nhất khối lớp 1, lớp 2 và lớp 3 cho 3 học sinh ở trường tiểu học Kim Đồng: Nguyễn Trần Thanh Ngọc, Nguyễn Khánh Vy và Phan Nguyễn Khánh Ngọc; giải nhất khối lớp 4 thuộc về em Nguyễn Quỳnh Trâm, trường tiểu học Võ Thị Sáu; giải nhất khối lớp 5 là em Nguyễn Hoàng Gia Nghi, trường tiểu học Hùng Vương và giải nhất giáo viên thuộc về cô Triệu Thị Thanh Tâm, trường tiểu học Võ Trường Toản.

* UBND huyện Châu Thành tổ chức lễ bàn giao căn nhà tình nghĩa cho gia đình ông Phạm Văn Cường (sinh năm 1962, ngụ ấp Gò Nổi, xã Ninh Điền), là con của liệt sĩ, được hỗ trợ về nhà ở theo Quyết dịnh số 22/2013QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình tại lễ bàn giao nhà.

Căn nhà có diện tích sử dụng 60m2, trị giá xây dựng 70 triệu đồng, trích từ nguồn ngân sách Trung ương và địa phương hỗ trợ.

Được biết, từ đầu năm 2015 đến nay, huyện Châu Thành đã trao 24 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

* Tỉnh đoàn Tây Ninh vận động Tổng Công ty Cổ phần Bia, rượu, nước giải khát Sài Gòn 45 triệu đồng hỗ trợ kinh phí xây nhà cho chị Nguyễn Thị Thủy (38 tuổi, ngụ ấp Khởi Hà, xã cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu). Chị Thủy là phụ huynh của em Lê Minh Tiến, học sinh lớp 4B, trường tiểu học Cầu Khởi A; gia đình thuộc diện hộ nghèo, gặp khó khăn về nhà ở.

Xã đoàn Cầu Khởi tặng quà cho chị Thủy nhân lễ bàn giao căn nhà.

Nhằm góp phần chăm lo, giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trong năm 2015 này các cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện Dương Minh Châu đã vận động xây tặng 14 căn nhà ái cho gia đình của những em học sinh nghèo.

* Phòng GD-ĐT huyện Dương Minh Châu phối hợp cùng Hội đồng Đội huyện tổ chức hội thi Giáo viên phụ trách Đội giỏi năm học 2015 – 2016.

Để được công nhận là giáo viên phụ trách Đội giỏi cấp huyện, 31 thí sinh là giáo viên phụ trách Đội ở 32 trường tiểu học và THCS trên địa bàn huyện phải vượt qua 3 nội dung thi, gồm: Báo cáo sáng kiến, kinh nghiệm, mô hình hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng về lĩnh vực công tác Đội và phong trào thiếu nhi, thi kiến thức và thực hành kỹ năng, nghiệp vụ làm công tác Đội.

Phần thi thực hành kỹ năng, nghiệp vụ làm công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

Kết thúc hội thi, có 27 giáo viên được công nhận là tổng phụ trách Đội giỏi cấp huyện.

* CLB Chuyến xe nghĩa tình và phật tử ở quận 9, TPHCM kết hợp cùng Ban trụ trì Chùa Pháp Lâm (xã Trí Bình, huyện Châu Thành) trao tặng 100 phần quà, với tổng trị giá gần 30 triệu đồng, cho người nghèo ở xã Trí Bình.

Tặng quà cho người nghèo.

* Công ty cổ phần Việt Nam- Mộc Bài phối hợp với Huyện Đoàn Bến Cầu tổ chức chương trình Vòng tay nhân ái, tặng 50 phần quà, mỗi phần trị giá 400.000 đồng cho 50 gia đình có nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam trên địa bàn huyện.

Công ty cổ phần Việt Nam-Mộc Bài tặng quà cho các nạn nhân chất độc da cam huyện Bến Cầu.

Tính từ đầu năm đến nay, mỗi tháng, Công ty Việt Nam- Mộc Bài đều trao quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, nạn nhân chất độc da cam và học sinh nghèo hiếu học ở huyện Bến Cầu, với tổng trị giá trên 200 triệu đồng.

* Nhân dịp Tết Dương lịch 2016, Hội LHPN huyện Châu Thành đã tổ chức tặng 100 phần quà cho phụ nữ nghèo, người già neo đơn ở xã Biên Giới. Mỗi phần quà tặng trị giá 200 ngàn đồng.

Tặng quà cho các chị phụ nữ nghèo ở xã Biên Giới.

Được biết, chi  phí mua quà tặng do Hội LHPN huyện Châu Thành vận động ông Lê Hoàng và bà Võ Thị Bích Ngọc ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh tài trợ.

* Mới đây, tại Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an Tây Ninh, 60 cán bộ, chiến sĩ của Trung tâm và trên 20 tình nguyện viên cùng người dân xã Tân Hưng, huyện Tân Châu đã tham gia đợt hiến máu do Hội Chữ thập đỏ huyện Tân Châu phối hợp với Trung tâm truyền máu khu vực Chợ Rẫy tổ chức.

Chiến sĩ Lê Văn Mân (Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ CATN) tham gia hiến máu.

Kết quả, Trung tâm truyền máu khu vực Chợ Rẫy tiếp nhận được 72 đơn vị máu, trong đó riêng cán bộ, chiến sĩ Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ CATN hiến được 60 đơn vị máu.

* UBND phường II, thành phố Tây Ninh tổ chức trao tặng 10 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo trên địa bàn.

Tặng xe đạp cho học sing nghèo ở phường II.

Mỗi chiếc xe đạp trị giá 1,5 triệu đồng, do ông Trần Văn Khánh, chủ đại lý vé số Khánh Chảy ở khu phố 1, phường II tài trợ. Cũng trong dịp này, ông Khánh tặng thêm mỗi học sinh 10 quyển tập, động viên các em phấn đấu học tập tốt.

Nhóm phóng viên