Xã hội   Điểm tin

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Điểm tin địa phương

Cập nhật ngày: 23/10/2016 - 04:54

* Hội LHTN Việt Nam huyện Dương Minh Châu tổ chức Ngày hội đọc sách và trao tặng tủ sách cho thanh niên công nhân nhà trọ Võ Cát Tường ở xã Chà Là, nhằm tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đọc sách, góp phần nâng cao tri thức, xây dựng văn hóa đọc trong đối tượng công nhân.

Hội viên, thanh niên công nhân tham gia ngày hội.

Các anh chị em công nhân đã được xem văn nghệ; tham gia trả lời những câu hỏi trắc nghiệm tuyên truyền về bảo hiểm y tế, an toàn giao thông; tham quan khu vực trưng bày sách và tham gia rút thăm may mắn với phần thưởng là 3 chiếc tivi.

* UBND huyện Dương Minh Châu tổ chức triển khai dự án xây dựng cánh đồng lớn giai đoạn 2016-2025 trên địa bàn huyện.

Ông Dương Văn Ư- Phó Chủ tịch UBND huyện Dương Minh Châu phát biểu tại hội thảo.

Tại hội thảo, các doanh nghiệp, HTX, đại diện các ban ngành cùng tham gia thảo luận về việc xây dựng cánh đồng lớn theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, gắn sản xuất với tiêu thụ nông sản nhằm tăng thu nhập cho nông dân; những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và nông dân khi tham gia dự án cánh đồng lớn trên địa bàn huyện…

* UBND huyện Châu Thành phối hợp cùng đơn vị tài trợ  và chính quyền xã Thành Long bàn giao mái ấm tình thương cho gia đình anh Thạch Phú, sinh năm 1977, là người dân tộc, ngụ ấp Bắc Bến Sỏi, xã Thành Long.

Ông Nguyễn Thanh Lam- Phó chủ tịch UBND huyện Châu Thành trao quyết định bàn giao nhà cho anh Thạch Phú.

Căn nhà trị giá 40 triệu đồng, do Công ty TNHH MTV Đồng Phước Tây Ninh tài trợ.

* Nhân dịp kỷ niệm 7 năm thành lập, Công ty Công ty Cổ phần Việt Nam-Mộc Bài (huyện Bến Cầu) đã tổ chức nhiều hoạt động văn nghệ trong công nhân, người lao động.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng kỷ niệm ngày thành lập công ty Việt Nam-Mộc Bài.

Công ty Việt Nam-Mộc Bài hiện có gần 14.700 công nhân lao động, hằng tháng sản xuất trên 1 triệu đôi giày hiệu NIKE. Bình quân mỗi công nhân thu nhập khoảng 3 triệu đồng/tháng. Công đoàn công ty luôn làm tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho công nhân, thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tạo điều kiện cho công nhân làm việc gắn bó, lâu dài với công ty…

* Hội Liên hiệp thanh niên thành phố Tây Ninh vừa tổ chức cho các thành viên Câu lạc bộ “Thanh niên khởi nghiệp Thành phố” và hội viên, thanh niên các xã Tân Bình, Thạnh Tân và Bình Minh đến tham quan, học tập kinh nghiệm mô hình “Trồng dừa xiêm lùn” mang lại hiệu quả kinh tế cao của ông Nguyễn Minh Tấn ở ấp Đồng Cỏ Đỏ, xã Bình Minh.

Các bạn trẻ tham quan mô hình “trồng dừa xiêm lùn” ở ấp Đồng Cỏ Đỏ.

Tại đây, các bạn trẻ đã được ông Tấn giới thiệu khái quát về mô hình trồng dừa xiêm lùn, hiệu quả của mô hình, một số kinh nghiệm trong quá trình trồng và chăm sóc vườn dừa…

* UBND xã Bình Minh, thành phố Tây Ninh vừa bàn giao mái ấm tình thương cho bà Võ Thị Thanh, sinh năm 1942, ngụ ấp Đồng Cỏ Đỏ, xã Bình Minh.

Đại biểu chụp hình lưu niệm cùng gia đình.

Kinh phí xây dựng căn nhà trị giá 40 triệu đồng, do Ban vận động ngày vì người nghèo xã Bình Minh hỗ trợ 37 triệu đồng, còn lại do thân nhân gia đình góp.

* Uỷ ban MTTQVN phường III và Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” khu phố 2, phường III (TP.Tây Ninh) tặng 118 suất quà cho các hộ dân đang gặp cảnh khó khăn do nhà bị ngập nước.

Trao quà cho người dân.

Tổng trị giá các phần quà hơn 8,2 triệu đồng, do các mạnh thường quân trong khu phố 2, phường III hỗ trợ. Ngoài ra, lãnh đạo phường cũng cấp phát 200 viên khử khuẩn Cloramin B để người dân khử trùng nước, phục vụ cho sinh hoạt, nhằm ngăn ngừa các loại bệnh do nước bẩn gây ra.

* Hội Bảo trợ người nghèo Tây Ninh phối hợp với chính quyền xã Thanh Điền (huyện Châu Thành) trao quyết định bàn giao nhà đại đoàn kết cho bà Lê Thị Tuyết, sinh năm 1968, là hộ nghèo ở ấp Thanh Hùng.

Bà Lê Minh Trúc – Tổng giám đốc Công ty TNHH Hùng Duy tặng quà cho bà Lê Thị Tuyết.

Kinh phí xây nhà trị giá 40 triệu đồng, do Công ty TNHH XNK-TM-CN-DV Hùng Duy tài trợ.

* Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Gò Dầu phối hợp Trung tâm truyền máu khu vực Chợ Rẫy (TP.Hồ Chí Minh) tổ chức vận động và tiếp nhận được 322 đơn vị máu hiến.

Thanh niên Gò Dầu tham gia hiến máu tình nguyện.

Tính từ đầu năm 2016 đến nay, qua 5 đợt hiến máu tình nguyện, huyện Gò Dầu đã vận động hiến được 1.415/1.476 đơn vị máu, đạt gần 96% chỉ tiêu.

* Công an huyện Tân Biên phối hợp cùng với đảng ủy, UBND xã Hòa Hiệp trao quyết định tặng nhà “phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc" cho anh Lương Thanh Tài, sinh năm 1983, là công an viên xã Hòa Hiệp, thuộc diện gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Đại biểu tại lễ trao tặng nhà cho gia đình anh Lương Thanh Tài.

Kinh phí xây dựng căn nhà do Công an Tân Biân vận động Công ty cổ phần cao su Đại Lộc (xã Thạnh Bắc, huyện Tân Biên) tài trợ 40 triệu đồng, phần còn lại do thân nhân gia đình đóng góp. Dịp này, các tập thể, cá nhân cũng đã tặng nhiều phần quà, hỗ trợ cho gia đình anh Tài ổn định cuộc sống, yên tâm công tác tốt.

* Bảo hiểm Xã hội thành phố Tây Ninh tổ chức tuyên truyền chính sách bảo hiểm y tế cho trên 80 người dân ở phường II. Đây là hoạt động nằm trong quy chế phối hợp giữa Uỷ ban MTTQVN Thành phố và Bảo hiểm xã hội Thành phố về tuyên truyền và giám sát việc thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn thành phố Tây Ninh.

Phát tờ gấp tuyên truyền chính sách BHYT.

Các thông tin được tuyên truyền bao gồm những điểm mới được quy định trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế năm 2014, đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, phương thức đóng bảo hiểm y tế, thủ tục khám chữa bệnh, những trường hợp không được hưởng bảo hiểm y tế…

* Chợ phường III, Thành phố Tây Ninh hình thành từ rất lâu và đã trở thành địa chỉ mua bán quen thuộc của người dân khắp nơi với tên thường gọi là chợ Đất Thánh. Song từ đó đến nay, chợ vẫn chưa có cổng chào tên chợ.

Cổng chợ phường III vừa được lắp đặt.

Mới đây, Ban quản lý Chợ phường III đã xin chủ trương UBND Thành phố và sau đó lắp đặt cổng Chợ phường III. Nguồn kinh phí xây dựng cổng chợ được trích từ Quỹ Phát triển sự nghiệp của Ban quản lý Chợ và vận động các hộ kinh doanh đóng góp với tổng trị giá 12.245.000 đồng.

Được biết, Chợ phường III có diện tích 6.765 m2, với hơn 400 hộ tiểu thương kinh doanh, hàng ngày thu hút đông đảo người dân đến mua sắm.

Nhóm phóng viên VH-XH