Xã hội   Điểm tin

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Điểm tin địa phương

Cập nhật ngày: 03/11/2016 - 06:17

* Sáng 3.11, Đoàn cơ sở Công an huyện Châu Thành tổ chức đi thăm và tặng 100 phần quà, mỗi phần trị giá 200 ngàn đồng cho bà con bị lũ lụt ở xã Biên Giới, huyện Châu Thành.

Trao quà cho bà con bị ngập lụt ở xã Biên Giới.

Tổng số tiền mua quà tặng trị giá 20 triệu đồng do bà Lê Thị Thanh Thúy, chủ DNTN Bánh tráng phơi sương (Trảng Bàng) tài trợ.

* Trường THPT Hoàng Văn Thụ (huyện Châu Thành) tổ chức phát động ủng hộ đồng bào bị lũ lụt ở miền Trung và huyện Châu Thành.

Các em học sinh đóng góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt.

Kết quả, có 31 Chi đoàn học sinh 3 khối lớp 10, 11, 12 đã quyên góp được 14.130.000 đồng, trong đó tiền thực hiện kế hoạch nhỏ thu gom rác thải và heo đất là 660.000 đồng; Hội Cha mẹ học sinh nhà trường ủng hộ 50 thùng mì gói, 25 kg gạo và hơn 100 bộ quần áo cũ.

* UBND xã Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh tổ chức trao nhà đại đoàn kết cho anh Danh Mau, sinh năm 1989, ngụ ấp Thạnh Đông, xã Thạnh Tân, là người dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Ông Trần Hữu Hậu- Bí thư Thành uỷ TP.Tây Ninh trao quyết định bàn giao nhà cho anh Danh Mau.

Căn nhà có kinh phí xây dựng 40 triệu đồng, do Ban vận động Ngày vì người nghèo tỉnh Tây Ninh hỗ trợ.

Dịp này, các ban, ngành, đoàn thể tỉnh, thành phố và chính quyền địa phương tặng cho gia đình nhiều phần quà mừng căn nhà mới.

* Chi đoàn Trung tâm Văn hóa tỉnh Tây Ninh vận động các mạnh thường quân tại phường 2, thành phố Tây Ninh tặng 120 phần quà cho 120 hộ dân bị ngập lụt tại 2 xã Hòa Hội và Biên Giới, huyện Châu Thành. Mỗi phần trị giá 300.000 đồng gồm: gạo, mì gói, đường, bột ngọt, nước tương… với tổng số tiền trên 20 triệu đồng.

Tặng quà cho người dân ở ấp Bưng Rò, xã Hòa Hội.

Châu Thành là huyện bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ, toàn huyện có 12/15 xã, thị trấn bị ngập; đã có hơn 500 căn nhà bị ngập, trên 260 ha lúa, 44 ha hoa màu thiệt hại hoàn toàn.

* Thị trấn Hòa Thành bàn giao nhà đại đoàn kết cho bà Đặng Thị Cẩm Hằng (Khu phố 4, Thị trấn Hòa Thành), là hộ nghèo tại địa phương.

Bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Đặng Thị Cẩm Hằng.

Căn nhà trị giá 38 triệu đồng, do Doanh nghiệp tư nhân Kim Oanh tài trợ.

* Công an thành phố Tây Ninh tổ chức buổi tuyên truyền phòng chống ma túy cho người dân phường I.

Người dân phường I đến dự buổi tuyên truyền.

Tại buổi tuyên truyền, thượng úy Trịnh Xuân Cần, cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy CATP.Tây Ninh đã cung cấp cho người dân những kiến thức cần thiết trong phòng chống ma túy như: kiến thức cơ bản về ma túy; tác hại của ma túy; phương thức, thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm ma túy… Buổi tuyên truyền nhằm giúp cho người dân hiểu được tác hại của ma tuý và cảnh giác hơn đối với loại tội phạm này.

* UBND xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện bàn giao căn nhà tình thương cho gia đình bà Võ Thị Chảnh, có con trai tên Võ Văn Chung, sinh năm 1987, là nạn nhân chất độc da cam, hiện ngụ tại ấp Lộc An.

Trao quyết định bàn giao nhà cho bà Võ Thị Chảnh.

Căn nhà có diện tích 36m2, trị giá 40 triệu đồng. Nguồn vốn do Ni trưởng Thích nữ Diệu Nghĩa- Viện chủ Hệ thống các Chùa Núi Bà Tây Ninh hỗ trợ 37 triệu đồng; Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Tây Ninh hỗ trợ 3 triệu đồng.

* Ban quản lý ấp Bình Long (xã Thái Bình, huyện Châu Thành) vừa bàn giao căn nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Trần Thị Nhã, 56 tuổi, ngụ ấp Bình Long, thuộc diện hộ nghèo địa phương.

Lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Nhã.

Căn nhà được trao có diện tích sử dụng là 32 m2, kinh phí xây dựng 37 triệu đồng, do quỹ Vì người nghèo xã Thái Bình tài trợ. Trong buổi lễ bàn giao nhà, Quỹ Vì người nghèo tỉnh Tây Ninh cũng gởi tặng cho gia đình bà Nhã một phần quà trị giá 500 ngàn đồng.

Nhóm PV