Xã hội   Điểm tin

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Điểm tin địa phương 

Cập nhật ngày: 14/03/2017 - 20:59

Mới đây, tại xã Gia Bình, UBND huyện Trảng Bàng tổ chức bàn giao 5 căn nhà tình nghĩa, 1 căn nhà nhân ái và 1 mái ấm tình thương cho các gia đình chính sách, hộ nghèo thuộc diện khó khăn về nhà ở trên địa bàn.

Lãnh đạo huyện, chính quyền địa phương và nhà tài trợ trao quyết đình bàn giao nhà cho 7 gia đình.

Mỗi căn nhà được trao có trị giá xây dựng từ 50-100 triệu đồng/căn. Tổng kinh phí xây dựng 7 căn nhà là 500 triệu đồng, trong đó Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bến Tre tài trợ 320 triệu đồng, phần còn lại trích từ ngân sách địa phương và các gia đình đóng góp thêm.

Tính từ đầu năm 2017 đến nay, huyện Trảng Bàng đã vận động các mạnh thường quân ủng hộ xây dựng được 10 căn nhà tình nghĩa, 7 căn nhà đại đoàn kết, 6 căn nhà nhân ái và mái ấm tình thương cho các hộ nghèo trên địa bàn.

* UBND huyện Bến Cầu tổ chức truyền thông chuyên đề phòng, chống tác hại của thuốc lá cho lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, UBND và công chức văn phòng các xã, thị trấn trong huyện.

Bác sĩ Trần Thung- Giám đốc Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe Tây Ninh triển khai các nội dung về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Các đại biểu đã được nghe bác sĩ Trần Thung- Giám đốc Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe (Sở Y tế Tây Ninh) triển khai Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá; về tác hại của hút thuốc và hút thuốc lá thụ động; các biện pháp giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá...

Qua truyền thông nhằm nâng cao nhận thức để cán bộ cơ quan, các xã, thị trấn cùng tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn huyện Bến Cầu xây dựng môi trường, đơn vị, nơi làm việc, trường học… không khói thuốc lá, đề ra các bước thực hiện không khói thuốc lá, làm giảm tỷ lệ mắc bệnh, hạn chế bệnh tật, tử vong do thuốc lá gây ra.

* Hội đồng Đội xã Bàu Đồn phối hợp cùng Hội đồng Đội các xã Phước Đông và Phước Thạnh (Gò Dầu) tổ chức chương trình giao lưu Cụm hoạt động Đội ta năm học 2016- 2017.

Thi vẽ tranh.

45 đội viên của 3 xã tham gia hoạt động của chương trình, tranh tài với nhau ở 2 phần thi nhảy dân vũ và vẽ tranh. Qua một buổi tranh tài, ban tổ chức đã trao giải nhất phần thi dân vũ cho Hội đồng Đội xã Phước Đông; ở phần thi vẽ tranh, Hội đồng Đội xã Bàu Đồn đạt giải nhất.

* Hội Nông dân huyện Tân Châu phối hợp với Doanh nghiệp tư nhân Hùng Diệp tổ chức hội thảo hướng dẫn bón phân hợp lý và đúng cách, đạt hiệu quả kinh tế cao cho các loại cây trồng như cao su, mía, mì, lúa… cho trên 120 hội viên nông dân huyện Tân Châu.

Đại diện Công ty nông nghiệp Xanh & Xanh và DNTN Hùng Diệp cũng cam kết bảo đảm cung cấp phân bón có chất lượng như bao bì đã nêu; đồng thời khuyến khích nông dân nên dùng nấm Trichoderma phòng trị các loại nấm gây bệnh hại cho cây trồng như: bệnh đạo ôn trên cây lúa, bệnh nấm hồng trên cao su, bệnh xoắn cổ lá trên cây mía, bệnh thối cổ rể trên cây mì...

* Tại Trường THPT Lê Duẩn, Huyện đoàn Tân Châu tổ chức hội thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu Luật giao thông đường bộ năm học 2016-2017.

Các thí sinh tham gia hội thi.

Tham gia hội thi có 100 thí sinh đến từ các khối lớp của Trường THPT Lê Duẩn. Các thí sinh lần lượt trả lời các câu hỏi trắc nghiệm do Ban Tổ chức đưa ra xoay quanh Luật giao thông đường bộ 2008 và Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.
 
Đến câu hỏi số 13, thí sinh Trương Thanh Tú của lớp 10C3 đã xuất sắc dành giải nhất, thí sinh Bùi Thị Thảo Nguyên lớp 11C3 đạt giải nhì, thí sinh Trần Thị Mỹ Duyên lớp 11C3 đạt giải ba.

* Chi đoàn giáo viên Trường THCS Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng tổ chức chương trình “Kết nối yêu thương – thắp sáng ước mơ” lần IV năm 2017.

Trao xe đạp cho các em học sinh vượt khó, học giỏi.

Trong chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng 5 chiếc xe đạp, 43 phần quà và học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi, với tổng trị giá trên 25 triệu đồng, được trích từ quỹ của chương trình.

Quỹ chương trình “Kết nối yêu thương – thắp sáng ước mơ” được thành lập và hoạt động từ năm 2014. Hiện tại, quỹ của chương trình đã vận động được số tiền 69 triệu đồng từ Hội khuyến học tỉnh Tây Ninh, các doanh nghiệp trong và ngoài huyện, các nhà hảo tâm và cựu học sinh Trường THCS Hưng Thuận đóng góp.

* UBND xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu tổ chức lễ bàn giao 2 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo ở địa phương.

Lãnh đạo UBND xã Lợi Thuận và nhà tài trợ trao quyết định tặng nhà cho 2 hộ nghèo ở địa phương.

Kinh phí xây dựng 2 căn nhà do Công ty TNHH Dệt may thương mại Tấn Minh ở TP.HCM tài trợ mỗi căn 35 triệu đồng; số còn lại do thân nhân các gia đình đóng góp thêm.

BTNO