Xã hội   Điểm tin

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Điểm tin địa phương 

Cập nhật ngày: 07/09/2017 - 15:32

BTNO - Trường tiểu học Thanh An (xã An Bình, huyện Châu Thành) long trọng tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I.

Phó chủ tịch UBND huyện Châu Thành Nguyễn Trí Cường trao bằng công nhận cho Ban Giám hiệu nhà trường.

Trường tiểu học Thanh An hiện có 8 phòng học và 12 phòng chức năng với 116 học sinh, đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên của trường là 16 người. Trong những năm qua, nhà trường đã không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy, được tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, Chi bộ 3 năm liền được công nhận trong sạch vững mạnh…

* Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt chuyên đề, định hướng tư tưởng tháng 9 và tập huấn nghiệp vụ công tác thanh tra Quốc phòng năm 2017 trong lực lượng vũ trang tỉnh.

Quang cảnh hội nghị quán triệt chuyên đề, định hướng tư tưởng tháng 9.2017.

Qua tập huấn làm cơ sở để cấp ủy, chỉ huy các cơ quan đơn vị, địa phương tiếp tục giáo dục cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

* Xã đoàn Long Thành Bắc (huyện Hòa Thành) vừa ra mắt Chi đoàn Công ty TNHH Lê Vũ Kiến Tường. Ban đầu, Chi đoàn có 12 đoàn viên và anh Nguyễn Tiến Thành được bầu làm Bí thư.

Tặng hoa và trao quyết định thành lập Chi đoàn Công ty TNHH Lê Vũ Kiến Tường.

Đây là chi đoàn ngoài quốc doanh thứ hai được thành lập trên địa bàn xã Long Thành Bắc.

* Chi đoàn Phòng cảnh sát giao thông CATN phối hợp với Đoàn trường THPT Hoàng Văn Thụ (Châu Thành) tổ chức bàn giao căn nhà nhân ái cho em Đào Trọng Tín, học sinh lớp 12A3 của trường, hiện ngụ tại tổ 14, ấp Nam Bến Sỏi, xã Thành Long, huyện Châu Thành.

Gia đình chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu tại lễ bàn giao nhà.

Kinh phí xây dựng căn nhà do Chi đoàn Phòng cảnh sát giao thông vận động mạnh thường quân hỗ trợ 20 triệu đồng, phần còn lại do nhà trường và đoàn viên học sinh đóng góp.

* Hội đồng Đội xã Long Thành Bắc (Hòa Thành) tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam”, trao tặng 60 phần quà cho 60 học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Kinh phí tổ chức chương trình là 6 triệu đồng, do Hội đồng Đội xã Long Thành Bắc vận động các mạnh thường quân hỗ trợ.

* Hội Phụ nữ Thị trấn Hòa Thành tổ chức chương trình “Tổ phụ nữ tôn giáo thực hiện phương châm sống tốt đời, đẹp đạo”, trao tặng 50 phần quà cho phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, người tàn tật trên địa bàn thị trấn.

Hội Phụ nữ thị trấn Hòa Thành tặng quà cho người nghèo.

Mỗi phần quà trị giá 250.000 đồng, do mạnh thường quân Dương Thị Mào (76 tuổi, ngụ tại thị trấn Hòa Thành) tài trợ.

* Thương hiệu SONBOSS (thuộc Công ty 4 Oranges) trao 500 phần quà, mỗi phần 10 quyển tập cho các em học sinh khối 6 và 7 của Trường THCS Nguyễn Thái Học (phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh).

Đại diện thương hiệu SONBOSS trao tập cho học sinh Trường THCS Nguyễn Thái Học.

Đây là hoạt động nằm trong chương trình “Cùng SONBOSS hướng đến tương lai” trong năm học mới này, nhằm hỗ trợ tập cho học sinh khối lớp 6, 7 tại 10 trường THCS còn nhiều học sinh khó khăn thuộc 5 tỉnh: Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Vũng Tàu và Tây Ninh.

* UBND xã Lợi Thuận (huyện Bến Cầu) vừa trao tặng 130 phần quà, mỗi phần trị giá 300.000 đồng cho người dân nghèo ở địa phương.

Trao quà cho người dân xã Lợi Thuận.

Tổng trị giá quà tặng đợt này là 39 triệu đồng, do các cá nhân trong và ngoài huyện hỗ trợ.

* Nhân lễ Vu Lan 2017, tại huyện Gò Dầu, Ban trụ trì Chùa Bảo Pháp (xã Thạnh Đức) và Chùa Linh Bửu (xã Phước Đông) đã trao tặng 160 phần quà cho người nghèo ở hai địa phương này.

Đại diện Chùa Linh Bửu tặng quà cho người dân xã Phước Đông.

Mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng, do phật tử và mạnh thường quân trong, ngoài huyện ủng hộ.

* Chi đoàn Đài PTTH Tây Ninh tổ chức trao 10 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại các trường Tiểu học Hòa Hội, Tiểu học Bố Lớn và THCS Hòa Hội, huyện Châu Thành. Mỗi suất trị giá 500.000 đồng, do DNTN Hùng Diệp (huyện Dương Minh Châu) tài trợ.

Trao học bổng cho các em học sinh.

Trong dịp khai giảng năm học mới 2017-2018, DNTN Hùng Diệp đã trao tặng trên 14.000 quyển tập, nhiều bộ máy vi tính cùng hàng trăm suất học bổng với tổng trị giá gần 50 triệu đồng cho các trường học trong tỉnh.

* Hội Liên hiệp thanh niên xã Bàu Đồn (Gò Dầu) tổ chức Hội thi Nấu ăn chay, nhằm tạo sân chơi cho những thanh niên tôn giáo ở địa phương.

Ban Giám khảo chấm điểm các món ăn.

Qua một buổi tranh tài, ban tổ chức đã trao giải nhất cho Chi hội LHTN ấp 1. Dịp này, Hội LHTN xã Bàu Đồn đã tặng 10 phần quà, mỗi phần trị giá 350.000 đồng cho 5 thanh niên tôn giáo có hoàn cảnh khó khăn và 5 hộ gia đình neo đơn ở địa phương.

* Chùa Hạnh Lâm (Châu Thành) phối hợp cùng chính quyền xã Thanh Điền, huyện Châu Thành  tổ chức trao tặng 100 phần quà  cho các hộ nghèo ở địa phương.

Mỗi phần quà gồm 10 kg gạo, 1 thùng mì gói và các nhu yếu phẩm. Toàn bộ số quà tặng trị giá 30 triệu đồng do các phật tử đóng góp.

BTNO