Xã hội   Điểm tin

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Điểm tin địa phương 

Cập nhật ngày: 06/03/2018 - 16:33

BTNO - Thông tin hoạt động từ các địa phương, tổ chức hội, đoàn thể... trong tỉnh.

* Huyện Châu Thành vừa tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa, mái ấm tình thương và nhà chữ thập đỏ cho 3 hộ chính sách, hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở tại xã Thanh Điền.

Ông Phạm Văn Tân- Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho đại diện Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật Bộ Công an.

Mỗi căn nhà có kinh phí xây dựng trị giá 60 triệu đồng, do Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật Bộ Công an tài trợ. Cũng trong buổi lễ trao nhà, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân đã trao bằng khen cho Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật Bộ Công an vì có thành tích xuất sắc đóng góp kinh phí thực hiện công tác an sinh xã hội ở địa phương.

Quang Hà

* Hưởng ứng “Lễ hội Xuân hồng” năm 2018, Ban chỉ đạo vận động hiến máu nhân đạo thành phố Tây Ninh phối hợp Trung tâm truyền máu Chợ Rẫy TP.Hồ Chí Minh tổ chức đợt hiến máu nhân đạo.

Người dân TP.Tây Ninh hiến máu tình nguyện.

Kết quả, đã tiếp nhận được 148 đơn vị máu. Tham gia đợt hiến máu lần này, nổi bật có tập thể UBND xã Tân Bình vận động hiến máu nhiều nhất với 17 đơn vị máu; cá nhân ông Lê Thanh Tuyến, ngụ phường 3 với 38 lần tình nguyện hiến máu.

Tính từ đầu năm đến nay, Thành phố Tây Ninh đã vận động được 428 đơn vị máu, đạt gần 30% so với chỉ tiêu năm 2018.

Quế Hương

* Hội Người mù Tây Ninh tổ chức họp mặt, sinh hoạt văn nghệ chào mừng 8.3 cho 60 nữ hội viên đến từ Hội Người mù 9 huyện, thành phố trong tỉnh.

Đại diện Hội Người mù tỉnh tặng quà cho nữ hội viên.

Tại buổi họp mặt, các nữ hội viên Hội Người mù tham gia hoạt động văn nghệ tài tử, nghe sinh hoạt về truyền thống ngày 8.3. Sau buổi sinh hoạt văn nghệ, mỗi hội viên nữ được tặng phần quà trị giá 300.000 đồng. Kinh phí do Hội Người mù tỉnh vận động mạnh thường quân tài trợ.

Hiện nay, Hội Người mù tỉnh có 697 hội viên, trong đó có 303 nữ.

Ngô Tuyết

* Liên đoàn Lao động Châu Thành trao quyết định tặng Mái ấm công đoàn cho gia đình anh Đường Hoàng Hải, sinh năm 1979, ngụ ấp Nam Bến Sỏi, xã Thành Long, huyện Châu Thành, hiện là đoàn viên công đoàn, giáo viên Trường Tiểu học Phạm Văn Nô.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình anh Hải.

Căn nhà có tổng kinh phí xây dựng 40 triệu đồng, do quỹ Mái ấm Công đoàn LĐLĐ tỉnh hỗ trợ. Ngoài ra, các đại biểu đến dự còn trao nhiều phần quà, vật dụng sinh hoạt cho gia đình anh Hải.

Thiện Nhân

* Xã đoàn Bàu Đồn (Gò Dầu) ra quân thực hiện công trìnhThanh niên “Thắp sáng đường quê” tại tổ 7 và tổ 8 của ấp 2. Công trình có chiều dài 350m, tổng kinh phí thực hiện 6 triệu đồng do Xã đoàn Bàu Đồn vận động nhân dân trong ấp 2 đóng góp.

ĐVTN xã Bàu Đồn ra quân thực hiện công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” tại tổ 7 và tổ 8 của ấp 2.

Hơn 2 tháng đầu năm 2018 này, Xã đoàn Bàu Đồn đã ra quân thực hiện được 3 công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” với tổng chiều dài 2.950m, kinh phí thực hiện là 54 triệu đồng.

HT

* Năm 2017, Trung tâm Y tế Tân Biên và trạm y tế các xã, thị trấn đã khám, điều trị bệnh cho hơn 195.000 lượt người, tăng 5,7% so với kế hoạch, trong đó điều trị bệnh nội trú cho hơn 11.200 lượt người, tăng 61%.

Ông Nguyễn Văn Hồng- Chủ tịch HĐND huyện Tân Biên trao bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể TTYT Tân Biên tại lễ kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27.2

Các chương trình y tế quốc gia như: chương trình tiêm chủng mở rộng đủ liều cho trẻ em đạt hơn 96%, chương trình phòng chống sốt rét, phòng chống sốt xuất huyết, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em... được thực hiện tốt trên địa bàn toàn huyện.

Trong năm 2017, trạm y tế các xã, thị trấn đều duy trì đạt chuẩn y tế quốc gia ở cơ sở, góp phần thực hiện tốt mục tiêu bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

Đức Thịnh

* Phòng GD&ĐT huyện Hoà Thành tổ chức hội thi “Vở sạch - chữ đẹp” năm học 2017 – 2018, với sự tham gia của 24 giáo viên và 188 học sinh đến từ 24 trường tiểu học trên địa bàn huyện.

Học sinh Hoà Thành tham gia hội thi “Vở sạch, chữ đẹp” năm học 2017-2018.

Đây là kỳ thi thường niên được ngành Giáo dục Hoà Thành tổ chức, nhằm thúc đẩy phong trào giữ vở sạch, rèn chữ đẹp của giáo viên và học sinh ở bậc tiểu học; rèn luyện kỹ năng viết chữ và trình bày sạch đẹp; phát huy vai trò của người giáo viên, khích lệ các thầy, cô chăm lo rèn luyện chữ viết, duy trì nền nếp, thói quen trong học tập của học sinh.

Võ Liêm

* Câu lạc bộ hưu trí huyện Tân Châu vừa tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2018-2023.

Ban chấp hành mới ra mắt đại hội.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành CLB hưu trí huyện Tân Châu nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 15 người; ông Trần Quang Minh được tiếp tục tín nhiệm bầu làm Chủ tịch CLB. Dịp này, UBND huyện Tân Châu đã khen thưởng cho 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích tốt trong công tác nhiệm kỳ 2013-2018.

Chí Thành