BAOTAYNINH.VN trên Google News

Điểm tin sáng 27-5: M.C đạt thỏa thuận chiêu mộ Bernardo Silva 

Cập nhật ngày: 27/05/2017 - 06:51

CLB Manchester City (M.C) thông báo đã đạt được thỏa thuận mua tiền vệ Bernardo Silva từ Monaco.


Bernardo Silva sẽ gia nhập M.C vào ngày 1-7 tới. Ảnh: GETTY IMAGES

Bernardo Silva, 22 tuổi, là trụ cột của Monaco trong hai mùa giải qua. Ở mùa bóng năm nay, Bernardo Silva đã thi đấu rất nổi bật, góp công giúp Monaco đoạt chức vô địch Pháp (Ligue 1) và lọt vào bán kết Champions League, trong đó có chiến thắng trước M.C ở tứ kết.

Vì thế, sau khi mùa giải 2016-2017 khép lại, HLV Pep Guardiola đã yêu cầu ban lãnh đạo M.C chi đậm để đưa Bernardo Silva về sân Etihad nhằm tăng cường cho tuyến giữa của “Man xanh” ở mùa giải tới và yêu cầu của HLV người Tây Ban Nha đã được đáp ứng.

Theo Hãng tin BBC, giá chuyển nhượng của Bernardo Silva là 43 triệu bảng. Và tiền vệ này sẽ gia nhập sân Etihad vào ngày 1-7 tới sau khi thị trường chuyển nhượng mùa hè mở cửa. Bernardo Silva sẽ khoác áo số 20 tại M.C và đây là tân binh đầu tiên HLV Guardiola trong mùa hè năm nay.

* Ở một diễn biến khác, tiền vệ Yaya Toure cho biết anh sẽ gia hạn hợp đồng thêm một năm để tiếp tục gắn bó với M.C vào mùa giải tới.

Yaya Toure, 34 tuổi, sẽ hết hạn hợp đồng với M.C vào ngày 30-6 tới. Hiện tại, hai bên đang đàm phán hợp đồng mới và Toure chấp nhận giảm lương để tiếp tục gắn bó với M.C ở mùa giải 2017-2018.

Gattuso trở lại AC Milan


Gattuso thời còn khoác áo AC Milan. Ảnh: GETTY IMAGES

Cựu tiền vệ Gennaro Gattuso đã quay trở lại sân San Siro sau 5 năm xa cách để huấn luyện đội trẻ của AC Milan.

Gattuso, 39 tuổi, là một trong những tiền vệ thi đấu nổi bật của AC Milan trong giai đoạn 1999-2012. Trong giai đoạn này, Gattuso đã ra sân 468 trận, ghi 11 bàn và cùng với AC Milan chinh phục 10 danh hiệu. Trong đó có hai chức vô địch Serie A và hai chức vô địch Champions League.

Sau khi giải nghệ (2013), Gattuso đã từng huấn luyện các CLB Palermo (2013-2014), OFI Crete (2014-2015) và Pisa (2015-2017) nhưng không đạt được thành tích gì đáng kể.    

Đại hội Thể dục Thể thao đồng bằng song Cửu Long lần VII: An Giang hạng nhất toàn đoàn


Đại diện ban tổ chức trao cờ luân lưu cho tỉnh Vĩnh Long – đây sẽ là đơn vị đăng cai tổ chức Đại hội Thể dục Thể ĐBSCL lần VIII – năm 2020 diễn ra tại tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Ngày 26-5, UBND tỉnh Bến Tre tổ chức lễ bế mạc Đại hội Thể dục Thể thao ĐBSCL lần thứ VII sau gần 4 tháng thi đấu sôi nổi từ ngày 31-1 đến 26-5.

Kết quả chung cuộc đoàn An Giang hạng nhất toàn đoàn  với 65 HCV, 35 HCB, 38 HCĐ, xếp thứ vị trí 2 là đoàn Cần Thơ 57 HCV, 40 HCB, 49 HCĐ, vị trí thứ 3 thuộc về đoàn Vĩnh Long  với 42 HCV, 34 HCB, 36 HCĐ.

Đại hội quy tụ 1.892 vận động viên, trong đó có 722 VĐV nữ và 333 HLV của 18 đơn vị thuộc khu vực ĐBSCL, TP.HCM và các tỉnh miền Đông Nam Bộ tranh tài 371 bộ huy chương của 20 môn và phân môn thi đấu.

Kết thúc kỳ đại hội , ban tổ chức đã trao cờ luân lưu cho tỉnh Vĩnh Long – đơn vị đăng cai tổ chức Đại hội Thể dục Thể ĐBSCL lần VIII – năm 2020. 

Nguồn TTO


 
Liên kết hữu ích