BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh tiếp xúc cử tri 

Cập nhật ngày: 27/04/2018 - 11:58

BTNO - Chiều 26.4, tại huyện Châu Thành, Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh có buổi tiếp xúc cử tri các xã Thanh Điền, An Bình, Long Vĩnh trước kỳ họp thứ 5 - Quốc hội khóa XIV.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Nên trả lời ý kiến của cử tri.

Đoàn gồm ông Nguyễn Văn Nên- Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; ông Hoàng Đình Chung- Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7, lãnh đạo huyện Châu Thành cùng đại diện các sở, ngành của tỉnh.

Tại buổi tiếp xúc, ĐBQH đã báo cáo với cử tri về dự kiến nội dung, chương trình của kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV; thông báo kết quả giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri Châu Thành tại buổi tiếp xúc trước.

Cử tri các xã đã kiến nghị với Đoàn ĐBQH một số vấn đề về giáo dục, môi trường, phát triển kinh tế bền vững, an toàn vệ sinh thực phẩm; vấn nạn karaoke di động mở không kể giờ giấc, âm thanh cực lớn làm ảnh hưởng đến người dân…

Đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh đã tiếp thu, tổng hợp toàn bộ ý kiến của cử tri. Đại biểu Nguyễn Văn Nên giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Ông Đặng Thanh Hải- Chủ tịch UBND huyện Châu Thành cũng đã giải đáp một số vấn đề liên quan đến chính quyền địa phương.

Đại Dương

* Tại Trung tâm văn hóa – Học tập cộng đồng xã Long Thành Bắc (Hoà Thành), ông Trần Lưu Quang- Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tây Ninh đã có buổi tiếp xúc với cử tri cụm liên xã của huyện.

Cử tri kiến nghị tại buổi tiếp xúc.

Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Trần Lưu Quang báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội của cả nước trong quý I.2018, chương trình công tác quý II.2018 và thông tin dự kiến chương trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri kiến nghị một số vấn đề về chính sách đối với cán bộ bán chuyên trách cấp xã; cần xem xét, cấp giấy chứng nhận hiến máu cho những trường hợp trước đây tham gia hiến máu tại BVĐK tỉnh (từ năm 1996 đến 2005) để xét vinh danh những cá nhân hiến máu nhiều lần.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được đại biểu Trần lưu Quang trả lời thỏa đáng tại buổi tiếp xúc.

Võ Liêm

* Chiều cùng ngày, đại biểu Quốc hội Trịnh Ngọc Phương- Bí thư Huyện ủy Tân Biên đã tiếp xúc với cử tri khối huyện và cụm liên xã thuộc huyện Bến Cầu.

Cử tri Bến Cầu phát biểu ý kiến.

Cử tri Bến Cầu đề nghị các cấp có thẩm quyền sớm giải quyết, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 33 hộ dân tại cánh đồng Bàu Rừng thuộc ấp Long Cường, xã Long Khánh; tăng cường kiểm tra, giám sát để ngăn chặn tham nhũng ở các lĩnh vực từ trung ương đến địa phương; việc xây dựng xã, ấp đạt chuẩn nông thôn mới, Nhà nước cần quan tâm kiểm tra chất lượng các công trình xây dựng cơ bản; thủ tục làm lại giấy minh nhân dân của người cao tuổi còn rờm rà…

Nguyễn Thiện

* Cũng trong ngày 26.4, tại hội trường UBND xã Bến Củi, ông Huỳnh Thanh Phương- Phó trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tây Ninh đã có buổi tiếp xúc với hơn 200 cử tri huyện Dương Minh Châu.

Cử tri huyện Dương Minh Châu tham dự buổi tiếp xúc với ĐBQH đơn vị tỉnh Tây Ninh.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã được nghe ĐBQH Huỳnh Thanh Phương thông báo dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV và kết quả trả lời của các bộ, ngành về những ý kiến cử tri đã kiến nghị trong các đợt tiếp xúc trước.

Dịp này, cử tri huyện Dương Minh Châu kiến nghị một số vấn đề về: đường ngã ba Đất Sét đi huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đã  xuống cấp, phương tiện giao thông qua lại đông, đề nghị sớm nâng cấp, mở rộng; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân ở khu vực 309 ha tại xã Phước Minh còn một số bất cập, tiến độ cấp còn chậm; việc sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội, Quốc hội cần nên xem xét, cân nhắc việc nâng tuổi nghỉ hưu nam lên 65, nữ lên 60 để tạo việc làm cho lao động trẻ, những người mới ra trường; về công tác phòng chống tham nhũng, cử tri cũng bày tỏ sự phấn khởi, tin tưởng trước những kết quả đạt được trong thời gian gần đây và đề nghị Quốc hội khi sửa đổi Luật Phòng chống tham nhũng nên bổ sung thêm các giải pháp khác để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, trong đó chú trọng việc kê khai tài sản và giám sát việc kê khai tài sản..vv..

Hầu hết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đều được chính quyền địa phương giải trình, làm rõ. Riêng 2 ý kiến mà cử tri góp ý về việc xây dựng, sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Phòng chống tham nhũng, ĐBQH Huỳnh Thanh Phương ghi nhận để trình Quốc hội xem xét, thảo luận tại kỳ họp sắp tới.

HT