Thể thao   Bóng đá

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đội phó Iran: 'Tuyển Việt Nam được tổ chức tốt' 

Cập nhật ngày: 25/12/2018 - 08:17

Hậu vệ trái Ehsan Hajsafi xem Iraq là đối thủ đáng ngại nhất, nhưng cũng đánh giá cao hai đối thủ còn lại tại bảng D Asian Cup 2019.

Tại giải vô địch châu Á sắp tới, Iran chung bảng với Việt Nam, Iraq và Yemen. "Iraq chắc chắn là đối thủ khó chịu nhất. Tuy nhiên, để trở thành nhà vô địch, chúng tôi không thể đánh giá thấp bất cứ đối thủ nào. Yemen và Việt Nam cũng là những đội được tổ chức tốt. Khi thi đấu ở Asian Cup, chúng tôi sẽ có thêm thông tin về họ", Hajsafi nhận định trên trang chủ của LĐBĐ châu Á (AFC).

Hajsafi đang có tròn 100 trận khoác áo tuyển Iran. Anh hiện chơi bóng ở trong nước, cho CLB Tractor Sazi tại giải Ngoại hạng Iran. 

Trong lịch sử Asian Cup, Iran là đội vô địch nhiều thứ nhì, với ba lần đăng quang bằng Ả-rập Xê-út, và chỉ kém một lần so với Nhật Bản. Dù vậy, lần vô địch gần nhất của đội bóng này diễn ra từ năm 1976. Ở ba kỳ Asian Cup gần nhất, Iran đều không vào tới bán kết.

"Iran đặt mục tiêu vô địch ở Asian Cup 2019. Các cầu thủ của chúng tôi rất hiểu nhau. Tôi tin kinh nghiệm thi đấu quốc tế dạn dày sẽ giúp Iran đạt kết quả tốt và đăng quang sau nhiều năm chờ đợi", Hajsafi lạc quan.

Sự kỳ vọng mà người hâm mộ Iran đặt lên thầy trò Carlos Queiroz ở Asian Cup 2019 rất lớn. Hajsafi ý thức được điều này. Hậu vệ đội phó bày tỏ: "Toàn đội đều có niềm tin mãnh liệt rằng Iran sẽ vô địch Asian Cup. Ai cũng muốn trở thành vua châu Á, và mỗi người đều lên sẵn kế hoạch riêng cho bản thân tại giải đấu này".

Iran là đội tuyển châu Á đứng cao nhất trong bảng thứ tự FIFA tháng 12/2018. Ảnh: AFC.

Hajsafi nhân dịp này kêu gọi người hâm mộ quê nhà ủng hộ đội tuyển. Anh nhắn nhủ: "Tại Asian Cup 2015 ở Australia, chúng tôi đã thua Iraq trong loạt luân lưu ở tứ kết. Nhưng mọi thứ đã thay đổi. Tôi hy vọng người hâm mộ sẽ cổ vũ chúng tôi như tại World Cup 2018. Mong các sân bóng ở UAE sẽ có nhiều khán giả đến từ Iran. Chúng tôi sẽ cùng người hâm mộ mang chức vô địch trở về Iran".

Iran sẽ đá trận ra quân tại Asian Cup vào ngày 7/1, gặp Yemen. Năm ngày sau, họ gặp Việt Nam, trước khi đối đầu với Iraq hôm 16/1.

Nguồn VNE