BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đồn biên phòng Tân Hà: Học tập và làm theo Bác để phục vụ nhân dân tốt hơn

Cập nhật ngày: 18/06/2016 - 06:16

Đồn biên phòng Tân Hà đứng chân trên địa bàn ấp Tân Cường, xã Tân Hà, huyện Tân Châu. Đồn có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ khu vực biên giới gần 13 km, gồm 8 cột mốc, hiện đã phân giới được hơn 3.000m.

Trên đoạn biên giới do đồn quản lý có nhiều đường mòn ngõ tắt đã gây khó khăn trong công tác quản lý của đơn vị. Ở nội biên, đồn quản lý xã Tân Hà,gồm 5 ấp, dân số gần 1.800 hộ với gần 7.000 nhân khẩu, có 8 thành phần dân tộc như Kinh, Khmer, Hoa, Tày, Nùng, Sán Dìu, Mường, Cho Ro.

Đại tá Quyền Anh Dũng- Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy BĐBP Tây Ninh khen thưởng cán bộ, chiến sĩ Đồn Tân Hà.

 Về phía ngoại biên, xã Ruông (huyện Memot, tỉnh Tboung khmum, Vương quốc Campuchia) là địa phương giáp ranh địa bàn đồn quản lý. Do đời sống nhân dân nơi đây còn nhiều khó khăn nên thường bị kẻ xấu lợi dụng để mốc nối, mua chuộc, thực hiện các hoạt động vi phạm pháp luật Việt Nam như buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới… làm tác động xấu đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trước tình hình đó, đòi hỏi tất cả cán bộ chiến sĩ đơn vị phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành nhiệm vụ. Thấm nhuần lời dạy của Bác, 5 năm qua, tập thể đơn vị đã không ngừng học tập rèn luyện, tạo sự chuyển biến rõ rệt, tích cực và đã được cấp trên biểu dương khen thưởng.

Sự chuyển biến từ trong nhận thức đến hành động cụ thể, thiết thực. Đó là kết quả đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm trên khu vực biên giới. Kết quả, đã phát hiện, xử lý và khởi tố 9 vụ án hình sự, 11 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, cướp có vũ khí ở Campuchia trốn sang Việt Nam, vận chuyển trái phép động vật hoang dã, thuốc lá ngoại; xử lý hành chính 11 vụ 16 đối tượng…

Ngoài ra, lực lượng trinh sát đơn vị đã truy đuổi nhiều vụ trộm cắp tài sản công dân, thu hồi tài sản có giá trị trả lại người mất…

Không chỉ trong lĩnh vực đấu tranh với các loại tội phạm, những người lính quân hàm xanh còn làm tốt công tác vận động quần chúng, công tác từ thiện xã hội. Qua “Chương trình tiếp sức đến trường”, đơn vị vận động các mạnh thường quân được 200 phần quà trị giá 100 triệu đồng, 100 chiếc xe đạp trị giá 165 triệu đồng để tặng cho các em học sinh vượt khó trên địa bàn. Ngoài ra, từ tháng 9.2014 đến nay, Chi đoàn đồn biên phòng Tân Hà còn nhận đỡ đầu cho 2 học sinh nghèo vượt khó, trợ cấp mỗi em 500 ngàn đồng/tháng.

Từ những thành tích nêu trên, 5 năm qua, đồn Biên phòng Tân Hà đã được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Biên phòng, UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen.

T.M