Thể thao   Bóng đá

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đồng đội bầu Văn Quyết làm đội trưởng tuyển Việt Nam 

Cập nhật ngày: 05/11/2018 - 14:13

Hai đội phó của đội trong chiến dịch săn chức vô địch AFF Cup 2018 là tiền vệ Lương Xuân Trường và hậu vệ Quế Ngọc Hải.

HLV Park Hang-seo đánh giá cao vai trò của Văn Quyết, coi anh là cánh chim đầu đàn của tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, giống như các lần trước, ông không chủ động giao băng thủ quân cho cầu thủ của Hà Nội, mà tổ chức để các cầu thủ tự bầu. Văn Quyết tiếp tục được tín nhiệm trong cuộc bỏ phiếu công khai ngày 4/11, giữ vai trò đội trưởng tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018.

Văn Quyết lên tuyển từ năm 2011. Trải qua nhiều đời HLV như Falko Goetz, Phan Thanh Hùng, Hoàng Văn Phúc, Nguyễn Hữu Thắng, Toshiya Miura và Park Hang-seo, anh đều được trọng dụng. Từ khi đàn anh Lê Công Vinh giã từ sân cỏ, cầu thủ của Hà Nội luôn được tín nhiệm giao cho băng thủ quân ở đội tuyển. Theo tờ Fox Sport đánh giá, Văn Quyết là “mắt xích không thể thay thế” của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018.

Văn Quyết cho biết khát khao được cùng lứa cầu thủ trẻ tài năng của Việt Nam nâng cao chức vô địch AFF Cup 2018.

Trong cuộc bỏ phiếu ngày 4/11, hai cầu thủ được tín nhiệm cho vị trí đội phó là tiền vệ Lương Xuân Trường và hậu vệ Quế Ngọc Hải.

Vào lúc 6h40 sáng nay 5/11, tuyển Việt Nam di chuyển ra sân bay để đáp chuyến tới Vientiane. Ngay buổi chiều đội sẽ ra sân tập luyện để chuẩn bị cho trận ra quân tại AFF Cup với chủ nhà Lào vào ngày 8/11.

“Với tuyển Việt Nam, mỗi trận đều là chung kết. Chúng tôi sẽ giải quyết từng trận đấu một. Đội đã sẵn sàng để tái lập kỳ tích vô địch AFF Cup như 10 năm trước”, HLV Park Hang-seo chia sẻ trước khi lên đường.

Nguồn VNE