BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đồng loạt ra quân công tác dân vận 

Cập nhật ngày: 17/07/2019 - 09:06

BTNO - Sáng 16.7, đồng loạt các địa phương trong tỉnh đã tổ chức ra quân vận động quần chúng đợt 1 năm 2019. Đợt ra quân kéo dài từ 16 - 30.7.

* Tại Trường tiểu học Giồng Nần (xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành), Ban Chỉ đạo công tác vận động quần chúng huyện đã tổ chức Lễ ra quân làm công tác dân vận đợt 1 năm 2019. Đây là xã được huyện Châu Thành chọn làm điểm để ra quân làm công tác dân vận năm 2019.

Cán bộ, chiến sĩ và người dân xã Long Vĩnh cùng tham gia làm đường giao thông

Tham gia công tác dân vận đợt này có 250 cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn bộ binh 5 thuộc Sư đoàn 5. Trong 15 ngày ra quân, lực lượng cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức thực hiện các hoạt động như nâng cấp đường giao thông nông thôn; xây tặng nhà đại đoàn kết; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí; thăm tặng quà cho các đối tượng chính sách, nhân dân nghèo, hộ dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn…

Ngay sau lễ ra quân, cán bộ, chiến sĩ và người dân xã Long Vĩnh cùng thực hiện dặm vá và phát quang tuyến đường thuộc ấp Long Phú.

Thiên Di

* Thực hiện công tác dân vận, lãnh đạo xã An Tịnh (Trảng Bàng) cùng ban ngành phối hợp lực lượng vũ trang, công an, đoàn viên thanh niên chung tay với nhân dân phát quang, làm đường, dọn dẹp vệ sinh.

Lãnh đạo xã An Tịnh và các lực lượng cùng phát hoang, dọn dẹp vệ sinh

Ngay sau lễ ra quân, tại ấp An Thới xã An Tịnh, hơn 300 người tham gia đã phát quang, dọn dẹp vệ sinh và dặm vá các tuyến đường với tổng chiều dài 750m; lãnh đạo xã cũng tổ chức thăm hỏi, tặng quà 4 gia đình chính sách trên địa bàn với tổng kinh phí 2 triệu đồng.

Năm nay, công tác dân vận tại huyện Trảng Bàng bao gồm các hoạt động phối hợp thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa; sửa chữa nâng cấp cầu, đường giao thông nông thôn; xây tặng nhà, khám bệnh cấp thuốc miễn phí; vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ, đài, bia tưởng niệm; tổ chức các hoạt động giao lưu kết nghĩa, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao…

Minh Tùng

* Đợt ra quân làm công tác dân vận năm nay, xã Hiệp Thạnh (Gò Dầu) có sự tham gia của các Tiểu đoàn trực thuộc Sư đoàn 5, Đại đội Dân quân cơ động Ban CHQS huyện và Công an huyện Gò Dầu.

Các lực lượng tham dự lễ ra quân thực hiện công tác dân vận tại xã Hiệp Thạnh, Gò Dầu

Trong thời gian 15 ngày, xã Hiệp Thạnh tập trung tuyên truyền các nội dung, chương trình và tiêu chí về xây dựng nông thôn mới; hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh liệt sĩ 27.7; về bảo vệ môi trường, phòng chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội và an toàn giao thông; vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động cách mạng ở địa phương, như phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “chung tay vì người nghèo- không để ai bị bỏ lại phía sau”,...

 Ngoài ra, các lực lượng còn tham gia giúp nhân dân lao động sản xuất; đào đắp, nâng cấp, sửa chữa, phát quang, dặm vá, trải đá 9 tuyến đường giao thông nông thôn với chiều dài gần 5.400 mét; xây tặng 3 căn nhà đại đoàn kết; khám bệnh, cấp thuốc cho 200 người nghèo; tham gia thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao với đoàn thanh niên ở địa phương…

Công Kha

* Cũng trên địa bàn huyện Gò Dầu, Đội K71 Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng chính quyền, nhân dân xã Cẩm Giang ra quân làm công tác dân vận đợt 1 năm 2019 tại ấp Cẩm Bình, xã Cẩm Giang.

Đội K71 phối hợp cùng xã Cẩm Giang bê tông hóa tuyến đường số 23 thuộc ấp Cẩm Bình

Lực lượng làm công tác dân vận với phương châm “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”; đồng thời luôn tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tiến hành thực hiện phù hợp với từng địa bàn.

Ngay sau lễ ra quân, Đội K71 Bộ CHQS cùng lực lượng dân quân tự vệ và người dân tiến hành bê tông hóa tuyến đường số 23 ở ấp Cẩm Bình có chiều dài hơn 300 mét, ngang 3,2 mét với tổng chi phí thực hiện hơn 80 triệu đồng.

Trọng Cầu

* Trong thời gian 15 ngày, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện Tân Châu sẽ phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các ngành, đoàn thể địa phương thông tin tuyên truyền chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; giúp nhân dân lao động sản xuất; nâng cấp đường giao thông nông thôn, kênh mương thủy lợi; xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, nhà tình thương; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí; thăm, tặng quà đối tương chính sách, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn...

Lực lượng vũ trang tham gia nâng cấp, phát quang đường giao thông nông thôn

Ngay sau lễ ra quân, lực lượng tham gia gồm cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh, Công an huyện, Đại đội bộ binh 1, Đại đội dân quân cơ động thuộc Ban CHQS huyện, Đồn biên phòng Suối Lam cùng sinh viên tình nguyện Mùa hè xanh và nhân dân các địa phương tổ chức nhiều hoạt động như nâng cấp, sửa chữa, phát quang đường giao thông nông thôn, kênh mương; dọn dẹp vệ sinh môi trường; thực hiện công trình thắp sáng đường quê…

Công Điều – Chí Thành

* Năm nay, huyện Tân Biên chọn xã Tân Bình làm điểm tổ chức ra quân làm công tác dân vận, với sự tham gia của 150 cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 174 (Sư đoàn 5), Đại đội 105 huyện Tân Biên, Đồn biên phòng 833, 831 và VQG Lò Gò- Xa Mát.

Các lực lượng tham dự lễ ra quân công tác dân vận

Phát biểu tại buổi lễ ra quân, Bí thư Huyện ủy Trịnh Ngọc Phương biểu dương tinh thần của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân tham gia công tác dân vận và chỉ đạo các lực lượng phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; tích cực hưởng ứng tham gia hưởng ứng công tác dân vận và các phong trào kinh tế, xã hội ở địa phương; đẩy mạnh công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác an sinh xã hội; tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ tạo tình cảm đoàn kết, gắn bó giữa quân với dân ở địa phương.

Cùng ngày, Đại đội Dân quân cơ động về tham gia công tác dân vận tại xã Thạnh Bình; các Đồn biên phòng làm công tác dân vận tại địa phương nơi đóng quân.

Đức Thịnh

* Tại ấp Phước Tân (xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu), Ban Chỉ đạo liên ngành công tác vận động quần chúng xã Phước Ninh đã tổ chức lễ ra quân làm công tác dân vận đợt 1.2019.

Khởi công làm đường giao thông nông thôn

Theo kế hoạch, trong thời gian thực hiện công tác dân vận, địa phương phối hợp tổ chức tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng chống tệ nạn xã hội, an toàn giao thông; vệ sinh môi trường; vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế; thực hiện tốt các tiêu chí quốc gia xây dựng xã Nông thôn mới...

Trong ngày ra quân, trên 300 cán bộ đoàn thể, chính trị, xã hội và lực lượng vũ trang, nhân dân địa phương tham gia nâng cấp, sửa chữa, đào đắp tuyến đường giao thông nông thôn dài 300 mét, ngang 6 mét với tổng kinh phí gần 100 triệu đồng và hàng trăm ngày công lao động. Dịp này địa phương trao 1 một con bò sinh sản cho hộ gia đình ngụ tại ấp Phước Hội và vận động tặng 23 phần quà cho gia đình chính sách, mỗi phần trị giá 300 ngàn đồng.

Hoa Hiệp

* Đợt ra quân công tác dân vận này, Sư đoàn 5 phối hợp với các xã Phan (Dương Minh Châu), Long Vĩnh (Châu Thành) và Hiệp Thạnh (Gò Dầu) thực hiện các hoạt động như tuyên truyền về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (an ninh nông thôn), Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh- Liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2019).

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 4, Sư đoàn 5 cùng đoàn viên, thanh niên xã Phan phát quang đường liên thôn

Định hướng cho cán bộ, chiến sĩ LLVT, cán bộ đoàn, hội viên, tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, phòng chống và đấu tranh, phản bác có hiệu quả âm mưu chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; tham gia dọn vệ sinh trường học, khu dân cư; sửa chữa nhà đại đoàn kết; kéo lại đường điện; nạo vét kênh mương, dặm vá đường liên thôn…

Qua đợt làm công tác dân vận nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Lê Thuận

* Đến dự lễ ra quân công tác dân vận tại xã điểm Hưng Thuận (Trảng Bàng) có ông Trần Văn Hận- Chủ tịch Hội Nông dân, ông Võ Văn Dũng – Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh cùng lãnh đạo huyện và các thành viên Ban chỉ đạo liên ngành làm công tác dân vận huyện.

Đại đội Bộ binh 54 ra quân làm công tác dân vận tại ấp Tân Thuận, xã Hưng Thuận

Trong đợt ra quân này, tại xã Hưng Thuận có hơn 70 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đại đội Bộ binh 54 phối hợp cùng lực lượng Dân quân, Công an xã, đoàn viên, thanh niên và nhân dân tham gia phát quang, vệ sinh, dặm vá đường tại các ấp; khai thông, nạo vét mương cống; xây tặng 2 căn nhà Đại đoàn kết trị giá 80 triệu đồng; tổ chức thăm, tặng quà cho các mẹ VNAH, gia đình chính sách, người có công; phụ giúp nhân dân sửa chữa nhà, thu hoạch hoa màu; tổ chức các hoạt động giao lưu kết nghĩa, văn hóa, văn nghệ, thể thao…

Trong đợt này, ngoài xã Hưng Thuận, các xã An Tịnh, An Hòa và Phước Chỉ (Trảng Bàng) còn có lực lượng vũ trang về làm công tác dân vận với hơn 120 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đại đội dân quân cơ động, Công an huyện và Đồn Biên phòng Phước Chỉ.

Việt Khánh

* Tại Hòa Thành, đồng loạt 8 xã, thị trấn ra quân phối hợp làm công tác dân vận đợt 1.2019, trong đó xã Trường Hòa được huyện chọn là đơn vị điểm.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hòa Thành tặng quà cho Ban Chỉ đạo công tác vận động quần chúng xã Trường Hòa

Theo đó, trong 15 ngày ra quân làm công tác dân vận, các lực lượng tại chỗ của xã Trường Hòa phối hợp với Đại đội Dân quân cơ động huyện vận động nhân dân sửa chữa, dặm vá, vệ sinh các tuyến đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài khoảng 5 km; tu sửa 2 nhà dân; xây tặng 2 căn nhà đại đoàn kết; trao 2 con bò sinh sản; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 100 người nghèo, gia đình chính sách; tổ chức các buổi tuyên truyền về nội dung, chương trình và tiêu chí xây dựng nông thôn mới,...

Dịp này, Ban Chỉ đạo công tác vận động quần chúng huyện Hòa Thành trao tặng 2 phần quà cho Đại đội Dân quân cơ động huyện và Ban Chỉ đạo công tác vận động quần chúng xã Trường Hòa.

Võ Liêm

* Xã Long Giang là xã điểm của huyện Bến Cầu tổ chức lễ ra quân phối hợp làm công tác dân vận đợt 1.2019.

Cán bộ, chiến sĩ cùng nhân dân xã Long Giang dặm vá, sửa chữa đường giao thông nông thôn

Từ ngày 16-30.7, Ban chỉ đạo công tác vận động quần chúng xã Long Giang sẽ phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xã, Đại đội Dân quân cơ động huyện Bến Cầu, Đại đội BB61 và Công an huyện sửa chữa, dặm vá, phát quang các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã với tổng chiều dài hơn 1km; trồng cây, giúp nhân dân sản xuất; sửa chữa nhà tình thương, nhà tình nghĩa; tuyên truyền về các cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chung tay xây dựng nông thôn mới, toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc...

Sau buổi ra quân, các lực lượng làm công tác dân vận đã tiếp hành dặm vá, phát quang tuyến đường Long Giang 7, đoạn từ cổng văn hóa ấp đến nhà ông Lâm Văn Ngon ở ấp Long Tân với tổng chiều dài 700m.

Nguyễn Thiện


  • Kết quả SXMB nhanh nhất