BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đồng tính nam nhiễm HIV gia tăng

Cập nhật ngày: 04/08/2017 - 05:34

Tỉ lệ nhiễm HIV trong nhóm nam giới có quan hệ đồng tính đang gia tăng tại các đô thị.

Theo báo cáo của Cục Phòng chống HIV/AIDS, Bộ Y tế, 5 tháng đầu năm cả nước phát hiện mới hơn 3.500 người dương tính với HIV, gần 650 ca tử vong. So với cùng kỳ năm ngoái, số nhiễm mới giảm 11%, số tử vong giảm 34%.

Tuy nhiên, 20 tỉnh thành có số bệnh nhân HIV tăng so với cùng kỳ 2016, trong đó có Hà Nội, TP.HCM, Yên Bái, Tiền Giang, Kiên Giang, Phú Thọ...

Riêng Hà Nội và TP HCM chiếm 25% tổng số ca mắc mới. Hà Nội thêm 311 ca mới, tăng 61 ca so với cùng kỳ năm ngoái, TP.HCM là 572, tăng 25 ca.

Bà Marie-Odile Emond, Giám đốc Chương trình phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS (UNAIDS) tại Việt Nam cho biết, trong vòng 15 năm, Việt Nam đã nỗ lực giảm từ 28.000 ca mới mỗi năm xuống còn 11.000 ca vào năm 2006.

Tuy nhiên, UNAIDS đánh giá, tốc độ giảm vẫn chậm. Đáng lưu ý, tỉ lệ nhiễm HIV trong nhóm nam giới có quan hệ đồng tính đang gia tăng tại các đô thị.

Cục trưởng Phòng chống HIV/AIDS cho biết, có tới 48% người mới nhiễm HIV tại Việt Nam là do quan hệ tình dục, 33% qua đường máu, 3% từ mẹ sang con. Tuy nhiên, hầu hết bệnh nhân đều phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn muộn.

Nguồn Vietnamnet