BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đột nhập trạm CSGT trộm xe vi phạm, lãnh án 8 năm tù 

Cập nhật ngày: 10/09/2017 - 07:57

Sáng 9.9, tại Văn phòng ấp Cẩm An (xã Cẩm Giang), TAND huyện Gò Dầu mở phiên tòa lưu động, đưa vụ án “trộm cắp tài sản” ra xét xử đối với 2 bị cáo Nguyễn Thiện Diện (tên thường gọi Chằng Chịt, 25 tuổi, ngụ huyện Dương Minh Châu) và Trần Linh Tân Nam (19 tuổi, ngụ tỉnh Long An).

Theo hồ sơ, khoảng 1 giờ sáng 20.4.2017, Diện rủ Nam đến Trạm Cảnh sát giao thông Bàu Nâu (thuộc ấp Cẩm An, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu) để lấy trộm xe môtô biển số 59G1-233.00 của Diện đã bị CSGT tạm giữ trước đó.

Bị cáo Nguyễn Thiện Diện (phải) và Trần Linh Tân Nam tại phiên toà.

Chở Diện đến nơi, Nam dừng xe ở bên ngoài canh gác, còn Diện đột nhập vào Trạm. Do xe của Diện để phía trong kho nên y không vào trộm được. Lúc này, Diện nhìn thấy 1 xe môtô để bên ngoài có chìa khóa và mũ bảo hiểm nên đẩy ra ngoài, cùng với Nam chạy đến nhà của ông Nguyễn Văn Xiểm (cha của Diện) ở xã Tân Hưng, huyện Tân Châu.

Tại đây, Diện và Nam tháo các phụ tùng của xe vừa trộm được, dán nhãn khác để thay đổi đặc điểm xe và gắn biển số 70P1-9346, với ý định đem qua Campuchia bán. Đến 19 giờ 30 phút cùng ngày, Diện chạy xe trộm được chở Nam sang Campuchia tìm nơi tiêu thụ. Chưa có chỗ để bán, Diện chở Nam quay về, đến chốt Tà Ben (ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu) thì bị bắt giữ cùng vật chứng.

Theo kết luận định giá tài sản trong luật tố tụng hình sự, xe môtô hiệu Honda mà Diện lấy trộm có giá trị 162 triệu đồng.

Được biết Nguyễn Thiện Diện có 1 tiền án vào ngày 25.9.2008, bị TAND tỉnh Tây Ninh xử phạt 10 năm tù về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. Đến ngày 1.2.2016 thì chấp hành xong hình phạt tù, chưa được xóa án tích.

Ra tù, với bản tính chây lười lao động, Diện tiếp tục chiếm đoạt tài sản của người khác. Ngày 30.8.2017 Diện bị TAND huyện Hòa Thành xử phạt 18 tháng tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; bị xử phạt hành chính 15 triệu đồng về hành vi tàng trữ vũ khí trái phép và 750.000 đồng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại phiên toà này, với tội danh “trộm cắp tài sản”, Nguyễn Thiện Diện bị HĐXX tuyên phạt 5 năm tù, Trần Linh Tân Nam 3 năm tù. Ngoài ra, 2 bị cáo buộc phải liên đới bồi thường thiệt hại gần 5 triệu đồng tiền thuê lắp ráp lại các phụ tùng xe mô tô cho bên bị hại.

Sông Ninh-Yên Khuê