Thể thao   Trong nước

BAOTAYNINH.VN trên Google News

ĐT Việt Nam và Thái Lan mất suất “hạt giống” ở AFF Cup 2014

Cập nhật ngày: 28/08/2013 - 05:39
HTML clipboardMalaysia trở thành hạt giống số 1 với 20 điểm, kế đến là ĐKVĐ Singapore với 18 điểm, Philippines cũng giành được 18 điểm như Singapore nhưng xếp ở vị trí thứ 3, gương mặt thứ 4 là Indonesia với 17 điểm.

Do không có thành tích tốt tại hai kỳ AFF Cup gần nhất (2010 và 2012), ĐT Việt Nam không được xếp vào nhóm hạt giống tại AFF Cup 2014. Cùng Việt Nam, Thái Lan cũng chịu chung số phận.
Thông tin trên được đưa ra ngày 26.8, khi Liên đoàn bóng đá ĐNÁ (AFF) tiến hành Đại hội thường niên tại Đông Timor. Trong cuộc họp quan trọng này, AFF đã tiến hành đánh giá và xếp hạng hạt giống tại AFF Cup 2014. 

ĐT Việt Nam sẽ phải thi đấu vòng loại tại AFF Cup 2014.

Theo quy định, 4 đội bóng có số điểm cao nhất được đặc cách lọt thẳng vào vòng chung kết. Yếu tố để AFF căn cứ tiến hành chia điểm là thành tích của đội tuyển đó tại hai kỳ AFF Cup gần nhất. Theo đó, Malaysia trở thành hạt giống số 1 với 20 điểm. Kế đến là ĐKVĐ Singapore với 18 điểm. Đáng ngạc nhiên, Philippines cũng giành được 18 điểm như Singapore nhưng xếp ở vị trí thứ 3.

Đây cũng là lần đầu tiên Philippines lọt vào nhóm hạt giống tại một kỳ AFF Cup. Gương mặt thứ 4 là Indonesia với 17 điểm.

Trong khi đó, Thái Lan và Việt Nam chia nhau vị trí thứ 5 và thứ 6. Thái Lan giành được 16 điểm, hơn đội tuyển Việt Nam đúng 1 điểm. Dù vẫn có mặt ở vòng chung kết nhưng do không được xếp vào nhóm hạt giống có thể khiến đội tuyển Việt Nam gặp khó. Không loại trừ khả năng chúng ta rơi vào một bảng đấu khó khăn, bảng đấu mà người ta hay gọi là "Bảng tử thần".

Cũng cần phải nhấn mạnh, trong vòng 10 năm trở lại đây, hiếm khi nào cùng lúc bóng đá Thái Lan và Việt Nam không nằm trong nhóm hạt giống tại một giải đấu thuộc hệ thống của AFF.

Được biết, VCK diễn ra từ ngày 22.11.2014 đến 20.12.2014 tại hai nước chủ nhà là Singapore và Việt Nam. Lễ bốc thăm chia bảng chính thức của VCK AFF Cup 2014 sẽ được tổ chức sau khi World Cup 2014 kết thúc.

Thêm một thông tin khá quan trọng từ Đại hội thường niên của AFF, tất cả 11 thành viên của AFF đã bỏ phiếu thừa nhận Liên đoàn bóng đá Australia (FFA) sẽ chính thức là thành viên đầy đủ của AFF. Và với thông tin này, không ít NHM hy vọng Australia sẽ được đặc cách tham dự AFF Cup 2014. Bởi sự có mặt của ĐT Australia hứa hẹn sẽ giúp AFF Cup 2014 trở nên hấp dẫn và có chất lượng hơn.

Theo Bongdaplus