Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đưa 176 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hồi hương 

Cập nhật ngày: 30/06/2019 - 19:38

BTNO - Sáng 30.6, cán bộ, chiến sĩ hai Đội K70, K71 đã về đến Cửa khẩu quốc tế Xa Mát, sau hơn 4 tháng tích cực tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước Campuchia.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đón cán bộ, chiến sĩ hai Đội K70, K71 về nước.

Tham gia lễ đón có Đại tá Nguyễn Văn Trứ- Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, lãnh đạo Sở LĐTB&XH cùng thủ trưởng các cơ quan thuộc Bộ CHQS tỉnh.

Trong đợt 2 giai đoạn 18, Đội K70 Quân khu 7 và Đội K71 Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh đã đến các tỉnh Banteay Meanchey, Kampong Cham, Oddar Meancheay, Siem Reap, Tbong Khmum thuộc Vương quốc Campuchia để tìm kiếm và cất bốc được 176 bộ hài cốt liệt sĩ Việt Nam đưa về nước, chuẩn bị an táng và truy điệu tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 Tân Biên.

Nhờ làm tốt công tác phối hợp, công tác vận động quần chúng bằng những việc làm thiết thực, nên ban chuyên trách các tỉnh phía Campuchia đã chỉ đạo cho các lực lượng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân Campuchia cung cấp thông tin, chỉ đường cho Đội K70, K71 thực hiện tốt nhiệm vụ.

Tại buổi đón hai Đội K70 và K71, thay mặt Ban Thường trực 515 tỉnh, Đại tá Nguyễn Văn Trứ đánh giá cao kết quả công tác trong thời gian qua của hai đội; cảm ơn chính quyền, quân đội và nhân dân Campuchia đã ủng hộ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia.

Quang Huy


 
Liên kết hữu ích