BAOTAYNINH.VN trên Google News

Dương Minh Châu: Tổ chức dạy nghề cho hơn 250 lao động nông thôn 

Cập nhật ngày: 19/12/2018 - 19:15

BTNO - Trong năm 2018, huyện Dương Minh Châu đã tổ chức được 10 lớp dạy nghề cho 269 lao động nông thôn, đạt 100% kế hoạch.

Chiều 18.12, Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số Đề án 1956 (BCĐ Đề án 1956) của tỉnh đã đến kiểm tra công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Dương Minh Châu năm 2018.

Mô hình đan ghế nhựa giúp lao động nông thôn có việc làm, nâng cao thu nhập.

Trong năm 2018, huyện Dương Minh Châu đã tổ chức được 10 lớp dạy các nghề thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phi nông nghiệp cho tổng số 269 học viên, đạt 100% kế hoạch, dự kiến có 78% lao động nông thôn có việc làm sau khi học nghề. Tổng kinh phí thực hiện là gần 500 triệu đồng.

Bên cạnh đó, BCĐ Đề án 1956 huyện cùng với các xã, thị trấn tạo điều kiện cho người học nghề tiếp cận với các nguồn vốn tín dụng tại địa phương; giúp người lao động tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; giải quyết việc làm cho lao động nông thôn sau khi học nghề theo nhu cầu của người lao động.

Trong quá trình triển khai thực hiện Đề án 1956, trong quá trình thực hiện, huyện đã gặp một số khó khăn, như việc tổ chức lớp đào tạo nghề đôi khi còn chậm; học viên thuộc đối tượng người khuyết tật chưa tham gia học nghề; số lượng học viên chưa bảo đảm,…

Vũ Nguyệt