BAOTAYNINH.VN trên Google News

Gần 1 tỷ đồng thực hiện dự án “Nước ngọt vùng biên” 

Cập nhật ngày: 13/05/2018 - 22:58

BTNO - Kinh phí tài trợ cho dự án do Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) thông qua UB.MTTQVN Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ.

Ngày 12.5, UB.MTTQVN tỉnh Tây Ninh phối hợp với UB.MTTQVN Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tây Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh cùng tổ chức trao tặng kinh phí bổ sung thực hiện dự án “Nước ngọt vùng biên” cho người dân ấp Phước Hưng (xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng).

Lãnh đạo xã Phước Chỉ nhận biểu trưng kinh phí hỗ trợ thực hiện dự án “Nước ngọt vùng biên” giai đoạn 2

Đến dự có ông Nguyễn Thành Tâm- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh; bà Nguyễn Thị Quyết Tâm- Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Hồ Chí Minh.

Tháng 5.2017,Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” của UB.MTTQVN Thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ cho ấp Phước Hưng 500 triệu đồng để xây dựng công trình “Nước ngọt vùng biên”, gồm xây mới một cấp trạm nước và hệ thống dẫn nước vào cho 50 hộ dân sử dụng.

Bà Hoàng Ánh Dương- Giám đốc chi nhánh Vingroup TP.HCM (bìa trái) trao tặng xã Biên Giới 500 triệu đồng thực hiện công trình “Nước ngọt vùng biên”.

Trong lần tài trợ này, Hội đồng quản lý quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” tiếp tục tài trợ cho giai đoạn 2 dự án “Nước ngọt vùng biên” số tiền trên 430 triệu đồng để đưa đường ống dẫn nước đến 100 hộ dân nơi đây.

Tối cùng ngày, đoàn đến tham dự chương trình văn nghệ giao lưu với các chiến sĩ Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu và bà con xã Biên Giới, huyện Châu Thành.

Đoàn đại biểu đến thăm hỏi người dân ở ấp Bến Cầu, xã Biên Giới.

Tại đây, UB.MTTQVN Thành phố Hồ Chí Minh đã trao 100 phần quà tặng bà con nghèo (mỗi phần trị giá 1 triệu đồng) từ Quỹ vì người nghèo; Quỹ Thiện Tâm trao tặng địa phương 500 triệu đồng để xây dựng công trình “Nước ngọt vùng biên” nhằm cung cấp nước sạch cho người dân ở ấp Bến Cầu, xã Biên Giới.

N.D


Liên kết hữu ích