BAOTAYNINH.VN trên Google News

Gần 6.000 người bị giết trong chiến dịch tiêu diệt ma túy ở Philippines

Cập nhật ngày: 13/12/2016 - 12:39

Một nạn nhân bị giết trên đường phố trong cuộc chiến chống ma túy tại Philippines.

Tổng thống Rodrigo Duterte được bầu vào tháng 5 dựa trên một nền tảng là tuyên bố trấn áp tội phạm, đặc biệt là chống ma túy.

Kể từ khi nhậm chức hồi cuối tháng 6, ông Duterte đã ra lệnh cho lực lượng cảnh sát tiến hành một một cuộc trấn áp đẫm máu với những người buôn bán và sử dụng ma túy. Cuộc chiến chống ma túy dẫn đến cái chết cho hàng ngàn kẻ tình nghi trong tay của cảnh sát.

Đã có 2.086 thiệt mạng trong các hoạt động của cảnh sát và 3.841 vụ giết người ngoài pháp luật, hơn 40.000 nghi phạm bị bắt giữ.

Mỹ đã chỉ trích ông Duterte vi phạm quyền con người khi giết hại tội phạm mà không thông qua xét xử.

Ngày 3.12, Tổng thống mới đắc cử của Mỹ Donald Trump nói với Tổng thống Philippines rằng cuộc chiến chống ma túy mà ông đang thực hiện là "đúng đắn".

Theo cảnh sát quốc gia Philippines, hơn 5 triệu ngôi nhà trên toàn quốc đã được lực lượng thực thi pháp luật "ghé thăm" nhằm tuyên truyền về chính sách chống ma túy.

Nguồn motthegioi (theo CNN)

Từ khóa
ma túyPhilippines