BAOTAYNINH.VN trên Google News

Gây TNGT chết người, 2 bị cáo lãnh án tù 

Cập nhật ngày: 23/10/2019 - 14:56

BTNO - TAND huyện Gò Dầu vừa mở phiên tòa lưu động xét xử bị cáo Phạm Văn Nhiều (37 tuổi, ngụ tại xã Thành Long, huyện Châu Thành) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” và Nguyễn Ngọc Quốc (42 tuổi, ngụ tại thị trấn Gò Dầu) về tội “Đưa vào sử dụng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, xe máy chuyên dùng không đảm bảo an toàn”.

Khoảng 7 giờ sáng 19.6.2019, tại Công ty A&J VietNam (thuộc KCN Phước Đông- Bời Lời), Phạm Văn Nhiều điều khiển xe ôtô biển số 51B-145.93 để đưa, rước công nhân. Chiếc xe trên do Nguyễn Ngọc Quốc làm chủ phương tiện, đã hết hạn kiểm định, không đảm bảo an toàn kỹ thuật xe nhưng Quốc vẫn giao xe cho Nhiều điều khiển đưa rước công nhân.

Bị cáo Nhiều (bên phải) và Quốc trước tòa.

Khi xe đến gần công ty, Nhiều phát hiện phía trước có xe honda biển số 70F-5846 do anh Phạm Ngọc Vũ (công nhân) chở chị Trương Thị Ngọc Thảo chạy cùng chiều đang mở đèn tín hiệu trái vào công ty, Nhiều đạp phanh nhưng không tác dụng, dẫn đến va chạm với xe anh Vũ, làm anh Vũ ngã ra đường, bị xe ô tô cán tử vong tại chỗ, còn chị Thảo thì bị thương nhẹ.

Qua khám nghiệm hiện trường, xác định lỗi hoàn toàn do Nhiều gây ra tai nạn  chết người này. Chủ xe Nguyễn Ngọc Quốc đã bồi thường tiền mai táng 70 triệu đồng cho gia đình anh Vũ; gia đình nạn nhân cũng đã tự nguyện làm đơn bãi nại cho Nhiều và Quốc.

Hành vi của Nhiều và Quốc là nguy hiểm cho xã hội, mang tính chất nghiêm trọng, đã vi phạm Luật giao thông đường bộ, gây thiệt hại đến tính mạng người khác, xâm phạm an toàn công cộng. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Nhiều 24 tháng tù và Nguyễn Ngọc Quốc 12 tháng tù.

Gia Huấn