BAOTAYNINH.VN trên Google News

Kỷ niệm ngày truyền thống Doanh nhân Việt Nam:

Ghi nhận sự đóng góp của doanh nhân đối với Tây Ninh 

Cập nhật ngày: 13/10/2018 - 08:30

BTNO - Ngày 12.10, tại Trung tâm hội nghị Cà Na, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ kỷ niệm ngày truyền thống Doanh nhân Việt Nam (13.10) và họp mặt các doanh nhân tiêu biểu trong tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Dự lễ có ông Nguyễn Minh Tân- Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, ông Phạm Văn Tân – Chủ tịch UBND tỉnh, bà Phan Thị Điệp – Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc, Trần Văn Chiến, Dương Văn Thắng.

Tham dự buổi lễ còn có các đại biểu nguyên là lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ, Hiệp hội du lịch tỉnh, đại diện các doanh nghiệp tiêu biểu trong tỉnh…

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân ôn lại truyền thống ngày Doanh nhân Việt Nam. Trải qua 73 năm phát triển, Doanh nhân Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ, tham gia hầu hết các thành phần kinh tế và đang vững bước trong quá trình hội nhập quốc tế.

Tại Tây Ninh, sự phát triển của doanh nhân, doanh nghiệp cùng với sự đóng góp của toàn xã hội đã xây dựng tỉnh nhà mang tầm vóc, diện mạo mới, từng bước khẳng định vị trí, vai trò của tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Bên cạnh hoạt động sản xuất và kinh doanh, cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp còn góp phần rất lớn vào công tác giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội. Những việc làm đó thể hiện tính cộng đồng, ý thức trách nhiệm cao với xã hội. 

Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của doanh nhân, doanh nghiệp đã tin tưởng, lựa chọn Tây Ninh để đầu tư và mong rằng những nghĩa cử, tình cảm tốt đẹp đó tiếp tục được nhân lên, tỏa sáng nhiều hơn nữa trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan chức năng liên quan nâng cao trách nhiệm, xây dựng mối quan hệ gắn bó, đồng hành cùng doanh nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo một cách thiết thực nhất; bảo đảm quyền kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và thực hiện tốt phương châm “Đồng hành cùng doanh nghiệp”.

Các ngành chức năng phải nỗ lực tạo ra môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi, thân thiện; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực, chính sách, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp về vốn, chế độ ưu đãi đầu tư. Phấn đấu đến năm 2020, có ít nhất 4.500 doanh nghiệp hoạt động, trong đó có các doanh nghiệp có quy mô lớn, nguồn lực mạnh và phát triển bền vững,…

Chủ tịch UBBND tỉnh cũng mong muốn các doanh nghiệp chỉ ra những điểm nghẽn, khó khăn vướng mắc; phản ánh những hành vi, việc làm cản trở, gây khó khăn của đội ngũ cán bộ, công chức trong quá trình tiếp xúc làm việc để góp phần xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, chuyên nghiệp và hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp cần đổi mới, nâng cao năng lực quản trị, đoàn kết, hợp tác, đẩy mạnh mở rộng đẩu tư kinh doanh, ứng dụng có hiệu quả khoa học công nghệ tiên tiến, nhất là các thành tựu công nghệ từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại, xây dựng mối quan hệ hài hòa trong doanh nghiệp, quan tâm đến lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động...

Thiên Tâm