Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Gian nan cuộc chiến chống tệ nạn cờ bạc 

Cập nhật ngày: 18/06/2018 - 07:47

BTN - Thủ đoạn bọn tội phạm tinh vi, xảo quyệt, có đường dây hoạt động khép kín. Nguy hại hơn, cờ bạc là một trong những nguyên nhân phát sinh các hành vi phạm tội khác như trộm cắp, cướp giật…

Lực lượng chức năng bắt một tụ điểm đá gà ở xã Thanh Điền.

Theo đánh giá của Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS)- Công an tỉnh, hiện nay, tệ nạn cờ bạc và tội phạm đánh bạc đang gia tăng phức tạp. Thủ đoạn bọn tội phạm tinh vi, xảo quyệt, có đường dây hoạt động khép kín. Nguy hại hơn, cờ bạc là một trong những nguyên nhân phát sinh các hành vi phạm tội khác như trộm cắp, cướp giật… khiến tình hình trật tự an toàn xã hội thêm phức tạp.

 

6 THÁNG, BẮT GẦN 1.700 ÐỐI TƯỢNG CỜ BẠC

Thời gian qua, lực lượng chức năng đã tăng cường đấu tranh chống các hành vi đánh bạc. Tuy nhiên, tình hình tội phạm cờ bạc trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp. Cờ bạc “ẩn náu” dưới nhiều hình thức khác nhau như số đề, cá độ bóng đá, đánh bài, đá gà...

Ðơn cử, vào tháng 10.2017, đối tượng N.V.H cùng với đồng bọn tổ chức một sòng bạc lắc tài xỉu phục vụ cơm, nước uống miễn phí, có người đưa rước con bạc ở xa đến. Một "ca" lắc 1 giờ tiền thuê chỗ 1,1 triệu đồng; một bộ xí ngầu 100.000 đồng; cái thắng lấy "xâu" 20% số tiền và mướn người canh chừng lực lượng công an mỗi ngày.

Hằng ngày, đối tượng N.V.H cùng đồng bọn tổ chức đánh bạc từ 11 giờ đến 20 giờ, thu lợi khoảng 8-10 triệu đồng. Các con bạc đến từ các huyện Trảng Bàng, Tân Châu, Gò Dầu, Hoà Thành (Tây Ninh), huyện Dầu Tiếng (Bình Dương), Củ Chi (TP. Hồ Chí Minh). Một ngày, số tiền thắng thua tại sòng bạc từ 100-300 triệu đồng.

Vào lúc 14 giờ 30 phút, ngày 2.12.2017, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động bắt quả tang đối tượng N.V.H cùng đồng phạm đang tổ chức cho 18 con bạc chơi lắc tài xỉu tại rừng dầu thuộc ấp Phước Bình 2, xã Suối Ðá, huyện Dương Minh Châu. Ngày 12.12.2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về tội tổ chức đánh bạc.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, lực lượng CSHS đã bắt 255 vụ với 1.682 đối tượng cờ bạc. Trong đó, đánh bạc 253 vụ với 1.672 đối tượng, ghi đề 2 vụ với 10 đối tượng. Kết quả, xử lý hình sự 226 đối tượng; xử phạt hành chính 1.347 đối tượng với tổng số tiền phạt hơn 2,26 tỷ đồng; giao cho Công an xã, thị trấn xử lý 3 vụ, hiện đang tiếp tục điều tra 10 vụ.

Theo đánh giá của Phòng CSHS, đa số các đối tượng tham gia cờ bạc có mối quan hệ quen biết, không chịu khai báo khi có lực lượng kiểm tra. Hoạt động tổ chức đánh bạc có thủ đoạn ngày càng tinh vi, sử dụng nhiều loại phương tiện thông tin liên lạc hiện đại; có người canh gác, bảo kê, canh đường; thường hoạt động ở những nơi hẻo lánh hoặc nhà riêng có cửa và hàng rào vững chắc… gây khó khăn cho công tác đấu tranh triệt xoá.

Hiện nay, các chế tài hành chính, hình sự đối với hành vi cờ bạc còn quá nhẹ, chưa tương xứng với tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi vi phạm.

Ðồng thời, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động người dân tham gia đấu tranh, phòng chống còn hạn chế. Việc phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội còn thiếu đồng bộ, chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp.

CẢNH GIÁC TRONG MÙA WORLD CUP

Cá cược trong thể thao (bóng đá) là loại hình cờ bạc không mới ở nước ta, thời gian gần đây phát triển khá mạnh và có chiều hướng gia tăng. Loại hình cờ bạc này thường hoạt động tại các quán cà phê, giải khát, nhà hàng; đối tượng tham gia gồm đủ các thành phần xã hội từ học sinh, sinh viên đến người lao động.

Con bạc thường cá cược dưới nhiều hình thức như tỷ số bàn thắng, bàn thua, thẻ vàng, đá phạt, phạt góc, ném biên; tiền cá cược có thể từ 1 triệu đến hàng chục triệu đồng, thậm chí hơn thế nữa.

Ðến thời điểm hiện tại, Worldcup 2018- giải vô địch bóng đá thế giới đang diễn ra với không khí vô cùng sôi động. Ðây là lúc các loại tội phạm gia tăng, trong đó, tội phạm liên quan đến cờ bạc diễn biến khá phức tạp. “Cứ mỗi mùa Worldcup, hoạt động cá độ bóng đá lại được dịp hoành hành.

Nhiều người bỏ cả công việc để “tác chiến” cùng đường bay của trái bóng. Sau những đợt “đỏ đen” cùng bóng đá, một số người không có tiền cá độ hoặc thua độ, không có tiền trả nợ, tiêu xài sẽ tổ chức trộm cắp, cướp giật hay lừa đảo, chỉ cần lơ là vài phút là mất tài sản ngay!”- một người dân lo lắng bày tỏ.  

Ðể tiếp tục ngăn chặn tệ nạn cờ bạc- nhất là thời điểm trong và sau Worldcup, công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tăng cường lực lượng về cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về hậu quả, hệ luỵ của tệ nạn cờ bạc để mọi người nâng cao ý thức, tích cực đấu tranh, tố giác tội phạm cũng như vận động người thân không tham gia cờ bạc, cá độ, giữ gìn ANTT ở địa phương.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng rà soát, lập danh sách các đối tượng, theo dõi đường dây, tụ điểm đang hoạt động phức tạp để lập chuyên án đấu tranh, triệt xoá, không để hình thành các tụ điểm đánh bạc phức tạp, gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng đến ANTT; tăng cường công tác kiểm tra hành chính tại các địa bàn phức tạp về tội phạm, tệ nạn xã hội, trong đó chú ý kiểm tra các điểm kinh doanh cà phê, tiệm internet, điểm vui chơi, giải trí.

Ðể phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả với tệ nạn cờ bạc, các cơ quan, ban, ngành, tổ chức đoàn thể cần tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức của người dân; tích cực phát hiện và cung cấp thông tin, tố giác tội phạm, để góp phần hạn chế, tiến tới loại bỏ tệ nạn cờ bạc ra khỏi đời sống xã hội.

PHƯƠNG THẢO - THIÊN DI