BAOTAYNINH.VN trên Google News

Giao ban cụm thi đua Uỷ ban Đoàn kết Công giáocác tỉnh miền Đông Nam bộ 

Cập nhật ngày: 07/12/2018 - 08:43

BTNO - Ngày 6.12, tại Tây Ninh, Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban cụm thi đua các tỉnh, thành phố khu vực miền Đông Nam bộ.

Linh mục Phan Khắc Từ- Phó Chủ tịch Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Cụm trưởng Cụm thi đua chủ trì hội nghị. Đến dự còn có Linh mục Trần Xuân Mạnh- Chủ tịch Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam; ông Nguyễn Văn Hợp- Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh Tây Ninh.

Linh mục Phan Khắc Từ- Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát biểu chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Hợp cho biết, Hội nghị giao ban Uỷ ban Đoàn kết Công giáo miền Đông Nam bộ là điều kiện để các tỉnh, thành phố giao lưu học hỏi kinh nghiệm, qua đó đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo, góp phần vào sự phát triển chung của từng địa phương, khu vực và cả nước.

Tại đại hội Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam lần thứ 7 nhiệm kỳ 2018-2023, với chủ đề “Đồng hành – Hiệp thông – Phục vụ”, Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc và Giáo hội, dấn thân vào đời sống xã hội để phục vụ mọi người, hiện thực hóa phương châm “tốt đời đẹp đạo” của người Công giáo. 

Trong những năm qua, Ủy ban đoàn kết Công giáo các tỉnh miền Đông Nam bộ đã thực hiện tốt phong trào thi đua “Người Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, thực hiện có kết quả 10 nội dung “7 tốt đời, 3 đẹp đạo” của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời, đẹp đạo”.

Tại Tây Ninh, năm 2018, nhiều Giáo xứ của Tây Ninh thực hiện mô hình tự quản về an ninh trật tự, lắp camera an ninh, vận động giáo dân hiến đất xây dựng nông thôn mới, xây nhà tình thương,… với tổng trị giá khoảng 6,8 tỷ đồng. Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào Công giáo không ngừng được cải thiện.

Chủ tịch Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tặng quà lưu niệm cho Ủy ban Đoàn kết Công giáo các tỉnh, thành phố.

Tại Ủy ban Đoàn kết Công giáo các tỉnh, thành phố khác, hoạt động từ thiện, an sinh xã hội mang lại hiệu quả cao, theođường hướng “Sống phúc âm trong lòng dân tộc để phục vụ đồng bào”; như các Giáo xứ của Bình Dương đã chi gần 9 tỷ đồng cho công tác từ thiện; tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đóng góp trên 24 tỷ đồng cho các mặt công tác bác ái; Thành phố Hồ Chí Minh với hàng trăm ngàn giáo dân luôn hướng đến những việc làm có ích cho xã hội, tổ chức bếp ăn tình thương, bữa cơm nhân ái, đóng góp Quỹ vì người nghèo…

Ngoài công tác xã hội từ thiện, Giáo xứ các tỉnh, thành phố còn tham gia công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, vận động bà con giáo dân thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, góp phần giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB.MTTQVN tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Hợp phát biểu khai mạc hội nghị.

Linh mục Trần Xuân Mạnh- Chủ tịch Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đánh giá cao những thành tích đạt được của Ủy ban đoàn kết Công giáo các tỉnh miền Đông Nam bộ. Ông cũng bày tỏ mong muốn, các ủy ban tiếp tục phát huy những mặt tích cực, thể hiện vai trò là tổ chức đoàn kết công giáo để kết nối giáo dân với nhau, cũng như giáo dân với chính quyền địa phương.

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Tây Ninh đã bàn giao việc đăng cai tổ chức hội nghị giao ban năm 2019 cho Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Bình Phước.

N.D