BAOTAYNINH.VN trên Google News

Giáo hội Phật giáo tỉnh Tây Ninh: Khai giảng khóa An cư Kiết hạ 

Cập nhật ngày: 17/05/2019 - 15:30

BTNO - Hôm 16.5, tại chùa Phước Thành (huyện Trảng Bàng), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tây Ninh tổ chức khai giảng khóa An cư Kiết hạ lần thứ 14, mừng lễ Phật đản Phật lịch 2563, dương lịch 2019.

Ông Trần Minh Nay- Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại buổi lễ khai giảng khóa An cư Kiết hạ lần thứ 14.

Ông Lý Trung Đông- Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, ông Trần Minh Nay- Phó Giám đốc Sở Nội vụ cùng lãnh đạo, đại diện Mặt trận Tổ quốc, Công an, Ban tôn giáo tỉnh và các ban ngành huyện Trảng Bàng và các tăng, ni và phật tử về dự lễ.

Tại buổi lễ, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lý Trung Đông cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và huyện Trảng Bàng đã trao tặng hoa chúc mừng khai giảng khóa học. Nhân dịp này, Ni trưởng Thích Nữ Diệu Nghĩa- trụ trì hệ thống chùa Núi Bà cũng gửi cúng dường 20 triệu đồng cho khóa hạ.

Khóa An cư kiết hạ năm nay có 100 tăng, ni sinh về tịnh tu tại đạo tràng chùa Phước Thành, huyện Trảng Bàng.

An cư kiết hạ hằng năm là sự kiện trọng đại của tăng, ni phật tử Phật giáo, là mùa tập trung tịnh tu tại một nơi suốt 3 tháng, bắt đầu từ ngày Đản sinh của Đức Phật Thích Ca 15.4 âm lịch đến ngày lễ Vu Lan 15.7 âm lịch. Trong thời gian này, các tăng ni tập trung thiền định chuyên lo tu học và tinh tấn đạo nghiệp, cùng nhau tu hành, kiểm điểm hành vi, cử chỉ theo luật nhà Phật và pháp luật của Nhà nước, đồng thời tiến hành thực hiện các hoạt động từ thiện xã hội.

Thay mặt lãnh đạo, ông Trần Minh Nay- Phó Giám đốc sở Nội vụ phát biểu chúc các tăng ni về dự khóa an cư, học tập, tu luyện tốt, là tấm gương sáng cho phật tử, phát huy truyền thống yêu nước, gắn bó với dân tộc, đóng góp nhiều hơn nữa vào những hoạt động ích nước lợi dân, thực hiện phương châm “Đạo pháp, dân tộc và Chủ nghĩa xã hội”.

Thảo Dung