BAOTAYNINH.VN trên Google News

Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam – Campuchia 

Cập nhật ngày: 31/12/2016 - 15:30

BTNO - (BTNO)- Sáng 29.12, tại cột mốc 150 (huyện Châu Thành), đội tuần tra Đồn biên phòng Phước Tân thuộc Bộ chỉ huy BĐBP Tây Ninh và Tiểu đoàn cảnh sát bảo vệ biên giới 611 (Ty công an tỉnh Svay Rieng-Campuchia) đã tổ chức cuộc tuần tra song phương.

Đại tá Nguyễn Hòai Phương - Chỉ huy trưởng BĐBP Tây Ninh (bên phải) và Thiếu tướng Kâng Khon - Trưởng ty Công an tỉnh Svay Rieng cùng các đại biểu tham dự buổi tuần tra song phương.

Đây là hoạt động nằm trong chương trình giao lưu hữu nghị biên giới giữa Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Tây Ninh với Ty Công an và Tiểu khu quân sự tỉnh Svay Rieng (Vương quốc Campuchia) diễn ra từ hôm 28.12.

Tham dự buổi tuần tra, về phía Việt Nam có trung tướng Hoàng Xuân Chiến- Tư lệnh BĐBP Việt Nam; trung tướng Phạm Huy Tập- Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP; thiếu tướng Phan Tấn Tài- Phó Tư lệnh Quân khu 7, ông Trần Lưu Quang- Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, ông Nguyễn Thanh Ngọc- Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cùng lãnh đạo ban ngành, địa phương của tỉnh Tây Ninh.

Đại tá Nguyễn Hoài Phương - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP Tây Ninh (Việt Nam) và Thiếu tướng Kâng Khon, Giám đốc Ty Công an tỉnh Svay Rieng (Campuchia) nghe báo cáo thực hiện tuần tra song phương.

Về phía nước bạn Campuchia có thống tướng Meas Sophea- Phó tổng tư lệnh, kiêm Tư lệnh lục quân, Quân đội Hoàng gia Campuchia; đại tướng Đam Vuth Thy- Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Công an Quốc gia, Bộ Nội vụ Campuchia; đại tướng Sok Phal- Tổng cục trưởng Tổng cục di trú; đại tướng Sao Sokha- Phó tư lệnh, kiêm Tư lệnh quân cảnh; ngài Men Vi Bol- Tỉnh trưởng tỉnh Svay Rieng.

Sau buổi tuần tra song phương, Tiểu đoàn cảnh sát bảo vệ biên giới 611 thuộc Ty Công an tỉnh Svay Rieng với các Đồn biên phòng Phước Tân, Vàm Trảng Trâu, Ninh Điền thuộc Bộ chỉ huy BĐBP Tây Ninh đã ký kết biên bản ghi nhớ về phối hợp quản lý bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm.

Đại tá Nguyễn Hòai Phương - Chỉ huy trưởng BĐBP Tây Ninh và Thiếu tướng Kâng Khon - Trưởng ty Công an tỉnh Svay Rieng (Campuchia) thực hiện nghi thức chào cột mốc quốc giới.

Biên bản ghi nhớ gồm 10 điều, trong đó có một số nội dung quan trọng: Định kỳ 3 tháng một lần, hai bên tiến hành hội đàm luân phiên để đánh giá công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh trật tự và đấu tranh phòng chống tội phạm; thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình biên giới, kết quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giải cứu nạn nhân, xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu; tích cực tuyên truyền pháp luật để nhân dân hai nước qua lại biên giới tự giác chấp hành; hỗ trợ nhau trong công tác đấu tranh, phòng chống xuất nhập cảnh trái phép, hoạt động của các loại tội phạm; phối hợp tuần tra bảo vệ biên giới; phối hợp phòng chống thiên tai, dịch bệnh, giải quyết vấn đề đột xuất; giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, hỗ trợ giúp nhau về vật chất…

Đội trưởng hai đội và các chiến sĩ nghe quán triệt nội dung, mục đích của việc tuần tra song phương.

Cũng trong ngày 29.12, hai bên đã phối hợp khánh thành Trạm quân dân y hữu nghị biên giới tại ấp Bến Cầu, xã Biên Giới, huyện Châu Thành với mục đích khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân nghèo nơi đây và địa phương giáp biên.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thánh Trạm quân - dân y hữu nghị biên giới tại ấp Bến Cầu, xã Biên Giới, huyện Châu Thành.

Phát biểu sau lễ khánh thành, trung tướng Hoàng Xuân Chiến- Tư lệnh BĐBP Việt Nam nhấn mạnh, công trình có ý nghĩa thiết thực đối với đồng bào 2 bên biên giới, nhằm chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh và đảm bảo dịch vụ y tế ban đầu cho bà con khu vực biên giới còn nhiều khó khăn.

Các đại biểu tham quan phòng khám bệnh tại Trạm quân - dân y hữu nghị biên giới.

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định, những nội dung giao lưu lần này đã góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa lực lượng bảo vệ biên giới với nhân dân và chính quyền 2 bên; mở rộng các hoạt động giao lưu, tập trung cho phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững thế trận lòng dân, đặc biệt là một số công trình, hoạt động trong chương trình giao lưu gắn liền với cuộc sống sinh hoạt của bà con hai bên biên giới như trao học bổng “Nâng bước em đến trường”, tặng quà cho người dân nghèo…

Tặng quà cho người dân nghèo của 2 tỉnh Tây Ninh và Svay Rieng.

Đại tá Nguyễn Hoài Phương- Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP Tây Ninh cho biết, trong thời gian qua lực lượng biên phòng Tây Ninh thường xuyên phối hợp với các lực lượng bạn đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, cũng như xử lý tốt các tình huống trên tuyến biên giới. Ngoài ra các lực lượng thống nhất với nhau tham mưu cho chính quyền 2 bên giải quyết những vấn đề liên quan đến người dân trong khu vực biên giới qua lại thăm thân nhân, trao đổi hàng hóa và khám chữa bệnh, nhằm tạo ra điều kiện thuận lợi để ổn định đời sống, an sinh cho người dân của khu vực 2 bên biên giới.  

Nhân dịp khánh thành Trạm quân dân y hữu nghị biên giới, lãnh đạo BĐBP Việt Nam, tỉnh Tây Ninh và tỉnh Svay Rieng đã trao tặng 10 phần quà cho người dân nghèo của 2 tỉnh Tây Ninh và Svay Rieng.

Hữu Thiện